Nguyên cán bộ quản lý thị trường làm “trùm” buôn lậu thuốc lá

24/05/2011 13:07
(GDVN) - Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ thuốc lá lậu có quy mô rất lớn.
(GDVN) - Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ thuốc lá lậu có quy mô rất lớn tại TP.HCM.
{iarelatednews articleid='2349'}
Rạng sáng ngày 24/5, nguồn tin của các trinh sát báo về có 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy nhận hàng từ địa bàn huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) qua tỉnh lộ 10 đang trên đường về điểm tập kết tại khu vực chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh). Lực lượng trinh sát xác định, các đối tượng vận chuyển dưới sự điều khiển của Nguyễn Hồng Sơn (42 tuổi), hai đối tượng trên đã đưa hàng vào điểm tập kết tại nhà số 30B đường Lê Quang Định (phường 14, quận Bình Thạnh).
Cơ quan công an thu giữ thuốc lá lậu
Cơ quan công an thu giữ thuốc lá lậu
Lực lượng trinh sát đã ập vào bắt quả tang việc giao nhận hàng giữa Lê Ngọc Tuấn (50 tuổi, là chủ nhà) và hai đối tượng vận chuyển là Huỳnh Đức Hạnh (20 tuổi), Võ Hoàng Long (20 tuổi). Tiến hành kiểm tra tang vật chở trên hai xe gắn máy cuả Hạnh và Long, lực lượng kiểm tra phát hiện có 1.200 gói thuốc lá ngoại. 
Tiếp tục khám xét tại nhà số 30B, lực lượng kiểm tra thu giữ hơn 13.000 gói thuốc ngoại các hiệu: Jet, Hero, Scott, Esse, Oris, Marlboro, June… và 1.300 gói thuốc lá ngoại tại kho hàng ở gần đó cuả Lê Ngọc Tuấn.
Theo các trinh sát, Lê Ngọc Tuấn - Đối tượng chính trong vụ này nguyên là cán bộ Quản lý thị trường nên đã sử dụng các phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi trong việc tổ chức hoạt động mua bán, vận chuyển thuốc lá ngoại với số lượng lớn để đối phó với cơ quan chức năng. 
Để tránh sự theo dõi cuả các lực lượng kiểm tra, các đối tượng hoạt động từ 2h30 - 3h30 vận chuyển thuốc lá từ Đức Huệ - Long An về TP.HCM. Các đối tượng dùng xe gắn máy mang biền số giả đi tuyến đường quốc lộ 1A, đường Phan Văn  Hớn (qua địa bàn huyện Hóc Môn, quận 12), đường Trường Chinh, Cộng Hòa (quận Tân Bình).
Thủ đoạn của các đối tượng này cũng hết sức tinh ranh, nếu phát hiện có người theo dõi sẽ chuyển địa điểm tập kết, thay đổi lộ trình để khỏi bị phát hiện và tẩu tán tang vật. Thời gian vận chuyển cũng được giãn cách từ 20-30phút/chuyến để đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Hàng hóa sau khi về đến địa bàn khu vực quận Bình Thạnh sẽ liên lạc với người dẫn làm nhiệm vụ cảnh giới để tập kết hàng đến nơi an toàn. 
Ngoài số thuốc lá ngoại với tổng số lượng 16.159 gói, lực lượng kiểm tra còn tạm giữ tại nhà và kho cuả Tuấn hơn 30.000 gói thuốc lá nội các loại chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ. Cơ quan chức năng làm rõ hành vi vi phạm cuả các đối tượng liên quan. 
T.Bình