Một người Trung Quốc tấn công Đại sứ quán Nhật tại Seoul

08/01/2012 10:00
Nguyễn Hường (theo Yonhap)
(GDVN) - Người đàn ông 36 tuổi họ Lui đã ném 4 quả bom xăng vào bức tường tòa nhà Đại sứ quán Nhật ở Seoul vào khoảng 8h18 theo giờ địa phương.
Một người đàn ông Trung Quốc tuyên bố bà ngoại của mình đã bị buộc làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật trong thế chiến II đã bị bắt vào ngày 8/1 sau khi ném 4 quả bom xăng vào tòa nhà Đại sứ quán Nhật Bản tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc).
Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul
Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul
Theo thông tấn Yonhap, người đàn ông 36 tuổi họ Lui đã ném 4 quả bom xăng vào bức tường tòa nhà Đại sứ quán Nhật ở Seoul vào khoảng 8h18 theo giờ địa phương ngày 8/1.

Không có ai bị thương hoặc tổn thất tài sản do vụ tấn công trên.

Hiện cảnh sát Hàn Quốc đang tiến hành điều tra tiếp tục làm rõ nguyên do dẫn tới hành động trên của người đàn ông Trung Quốc tới Seoul bằng hộ chiếu du lịch vào cuối tháng 12/2011.

Theo các nhà sử học, có hàng chục ngàn hoặc có thể lên tới hàng trăm ngàn phụ nữ Hàn Quốc và các nước châu Á khác đã bị buộc làm nô lê tình dục cho quân đội Nhật trong Thế chiến II.

Các cụm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất: hải quân các nước; lục quân các nước; không quân các nước; lịch sử quân sự; tin tức; trang bị người lính; mô hình động; mô hình tĩnhgiáo dục quốc phòng ; quốc phòng nhân dân việt nam; phân tích - góc nhìn; vũ khí phòng thủ của iran; sức mạnh quân sự của israel; các lực lượng đặc nhiệm; bảo tàng quân sự các nước; trang bị của không quân Trung Quốc; vũ khí đặc biệt; Trung Quốc thử tàu sân bay; mô hình tĩnh; xe tăng của lục quân, trang bị tên lửa; trang bị thiết yếu của bộ binhNăm mới 2012,happy new year 2012; Kim jong il; kim jong un; triều tiêu; libya; gaddafi; hình ảnh; ấn tượng; quốc tế; tin tức; thế giới trong ngày; tin thế giới đọc nhanh; biểu tình; video, clip thời sự quốc tế; phân tích – góc nhìn; tiêu điểm thời sự; tình hình biển đông; vấn đề biển đông; căng thẳng; vấn đề hạt nhân của Iran; israel muốn tấn công iran; putin; medvedev; bầu cử ở Nga; yemen; syria.

Nguyễn Hường (theo Yonhap)