Galatasaray ve vãn Drogba, Ferguson đuổi phóng viên

25/05/2011 04:08
(GDVN) - MU vớ bẫm tiền bản quyền truyền hình, Galatasaray hứa hậu đãi Drogba; Sir Alex Ferguson đề xuất cấm phóng viên hãng AP tác nghiệp.

(GDVN) - MU vớ bẫm tiền bản quyền truyền hình, Galatasaray hứa hậu đãi Drogba; Sir Alex Ferguson đề xuất cấm phóng viên hãng AP tác nghiệp.... là những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bản tin sáng ngày 23/5 mà Giáo Dục Việt Nam gửi đến độc giả.

Giggs muốn cưới người tình Imogen Thomas?

Ryan Giggs: Cầu thủ trung thành và người chồng không chung thủy

Galatasaray hứa hậu đãi Drogba. Didier Drogba vừa nhận được lời ngỏ từ Galatasaray trong nỗ lực tìm phương án thay chủ công Harry Kewell vừa ra đi. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ hứa sẽ hậu đãi tiền đạo 33 tuổi mức lương 5 triệu bảng/mùa (tương đương 100.000 bảng/tuần) nếu anh đồng ý. Đây được xem là đề nghị rất hợp lý với Drogba trong bối cảnh vị trí của anh bị đe dọa trầm trọng trước khả năng Chelsea sẽ tăng cường hàng công ở mùa hè này.

Alex Ferguson trong buổi họp báo gần đây nhất.
Alex Ferguson trong buổi họp báo gần đây nhất.

Sir Alex Ferguson cấm phóng viên. Trong buổi họp báo trước trận chung kết Champions League, Sir Alex Ferguson đã được một phen nóng mặt khi một nam phóng viên hãng thông tấn AP đề nghị ông bình luận về scandal Ryan Giggs đang dính phải. Chiến lược gia của MU khẳng định đây là hành động thiếu tôn trọng và đi ngược lại với chủ trương của một buổi họp báo trước trận đấu bởi tất cả chỉ nằm ở chuyên môn và không dính gì đến vấn đề ngoài lề. Đồng thời, Sir Alex không quên đề xuất cấm phóng viên này tác nghiệp.

MU đứng đầu mảng doanh thu truyền hình. Toàn bộ 20 CLB dự Premier League mùa này vừa được chi trả tiền bản quyền truyền hình sau khi vòng đấu cuối cùng khép lại và không mấy ngạc nhiên khi Manchester United tiếp tục tại vị ở vị trí đầu tiên với 60 triệu bảng, nhiều hơn bất cứ cái tên nào. MU nhận nhiều hơn mùa trước 7 triệu bảng. Theo sau đội bóng này là Chelsea với 53 triệu bảng. Trong khi đó, Blackpool, đội bóng nghèo nhất Premier League với ngân sách hoạt động cả mùa chỉ 13 triệu bảng cũng là cái tên nhận tiền bản quyền truyền hình khiêm tốn nhất khi chỉ được trả 39 triệu bảng.

Pirlo and Balotelli trở lại ĐT Italia. Sau lần vắng mặt ở trận vòng loại Euro 2012 với Slovenia vừa qua, Pirlo và Balotelli đã được gọi lại trong danh sách chuẩn bị cho vòng loại Euro 2012 vào tháng tới với Estonia và Modena. Được biết, Pirlo vắng mặt do chấn thương còn với trường hợp Balotelli là vì anh đã gây ra những vụ việc không đẹp ở Man City. Không thể vui mừng như 2 gương mặt trên, Daniele de Rossi tiếp tục bị bỏ rơi do án treo giò 3 trận chưa hết hiệu lực. Trong khi Leonardo Bonucci mất suất vì phong độ yếu kém. ĐT Italia lần này triệu tập rất nhiều tiền đạo đang nổ súng đều đặn như Matri (Juventus), Giampaolo Pazzini (Inter Milan) và Giuseppe Rossi (Villarreal).

Imogen Thomas bị khủng hoảng.
Imogen Thomas bị khủng hoảng.

Imogen Thomas bị khủng bố tinh thần. Imogen Thomas, tác nhân khiến Ryan Giggs phải điêu đứng vì scandal tình ái với cô người mẫu này bị phanh phui đang phải sống trong những ngày tháng căng thẳng khi liên tục bị khủng bố tinh thần. Theo lời kể của Imogen Thomas, sau khi tờ Sunday Herald công khai chuyện tình 7 năm giữa cô và Giggs, một nhóm người giấu tên liên tục gửi thư mang thông điệp đe dọa. Song, Imogen Thomas lại phản ứng rất kiên quyết bằng cách nhờ nhà chức trách bảo vệ quyền lợi của mình và cũng không quên phản đòn rằng sẽ đâm đơn kiện nếu vẫn tiếp tục bị khủng bố.

Minh Trường

Tin hot 19h: Giggs vướng vòng lao lý, Chelsea hết cửa mời Mourinho mới

Tin hot 13h ngày 24/5: FIFA tính bầu lại chủ nhà World Cup 2022, Aguero sẽ ra đi

Tin hot 8h ngày 24/5: Wenger thắng vụ Wilshere, Ancelotti giàu to nhờ bị sa thải

Tin hot 19h ngày 23/5: Giggs bị tố ăn vụng với hoa hậu, Totti chơi trò 2 mặt

Tin hot 13h ngày 23/5: Chelsea gấp rút tìm HLV, Ashley Cole tái ngộ Cheryl

Tin hot 8h ngày 23/5: Blackpool có vé Europa League, Joachim Low 'cạch' Ballack