Nhật Bản đồng thuận cắt giảm nhập khẩu dầu từ Iran

12/01/2012 15:43
Nguyễn Hường (theo Lenta)
(GDVN) - Nhật Bản sẵn sàng cắt giảm nhập khẩu dầu mỏ từ Iran để hỗ trợ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với nền kinh tế của Tehran.
Tuyên bố trên được Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi công bố ngày 12/1 sau cuộc hội đàm kéo dài khoảng 1 giờ với đồng nhiệm Mỹ Timothy Geithner.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ (trái) và Nhật Bản tại cuộc họp báo ở Tokyo
Bộ trưởng Tài chính Mỹ (trái) và Nhật Bản tại cuộc họp báo ở Tokyo
Theo ông Azumi, lượng dầu mỏ Nhật Bản nhập khẩu từ Iran chiếm khoảng 10% tổng số lượng dầu mỏ nhập khẩu của đất nước.

Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ trên, Bộ trưởng tài chính Mỹ và Nhật Bản cũng đã trao đổi về các vấn đề có liên quan tới cắt giảm "đáng kể" lượng hàng hóa ngoài dầu mỏ nhập khẩu từ Tehran.

Tuy nhiên, theo ông Azumi, Tokyo chưa đưa ra quyết dịnh về vấn đề này.

Được biết, trước khi tới Nhật Bản, Bộ trưởng Geithner đã tới thăm Trung Quốc với mục đích vận động Bắc Kinh ủng hộ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế Iran.

Dẫu vậy, đề nghị này của Tokyo đã bị Bắc Kinh từ chối.

biển Đông , Trung Quốc , Liên Hợp Quốc , bộ trưởng ngoại giao , nhà cầm quyền , lãnh hải , Philippines , sứ quán , biển đông , tình hình , kim jong il , kim jong un , kim jong nam , trung quốc , mỹ , nhật bản , tehran , iran , căng thẳng , giao tranh , xung đột , tổng thống , iran , mahmoud , ahmadinejad , obama , hồ cẩm đào , tập cận bình , cập nhật , trực tiếp , diễn biến , chi tiết , cận cảnh , nga , mỹ , Moscow , new york , anh , chiến sự , leo thang , tin mới: , hình ảnh , video , clip , ria novosti , cnn , bbc , telegraph , afp , ap , báo nga ,


Nguyễn Hường (theo Lenta)