Tin thế giới đọc nhanh sáng 15/01/2012

15/01/2012 08:21
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Các tin tức thế giới mới, đọc nhanh cập nhật trên các báo điện tử sáng 15/1/2012.

1. Hôm qua (14/1), các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đã được tiến hành tại một số khu vực ở thủ đô Bangkok của Thái Lan sau khi Đại sứ quán Mỹ tại nước này ban hành cảnh báo về nguy cơ khủng bố nhằm vào du khách có khả năng xảy ra. Đại sứ quán Israel và một số khu vực có lượng khách du lịch đi lại thường xuyên, là những nơi được tăng cường an ninh đặc biệt.(VOV/THX) Tin thế giới đọc nhanh

2. Một quan chức Mỹ hôm qua cho biết, một hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ đã bắt đầu hoạt động giám sát tại Thổ Nhĩ Kỳ từ đầu năm nay bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Iran. Hệ thống radar AN/TPY-2 (X-band) được triển khai tại tỉnh Malatya ở miền Đông nước này và đã bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2012.(Vietnamplus) Tin thế giới đọc nhanh

3. Ngày 14/1, cuộc họp lần thứ 4 các Quan chức cao cấp Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Trung Quốc (SOM) về thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC) đã diễn ra tại Bắc Kinh. Tại cuộc họp, các bên đều nhấn mạnh các nguyên tắc đã được đề ra trong Tuyên bố DOC, đặc biệt là việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình…(VOV/AFP) Tin thế giới đọc nhanh

4. Liên hợp quốc ngày 13/1 đã bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu người Anh Derek Plumbly là người đứng đầu những nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm giúp chấm dứt tình trạng bất ổn ở Lebanon cũng như những cuộc xung đột của nước này với các quốc gia láng giềng. Trước đó ông Plumbly đã từng giữ cương vị đại sứ tại Ai Cập và Arập Xêút.(Vietnamplus) Tin thế giới đọc nhanh

5. Ngày 14/1, Truyền hình Nhà nước Iran đưa tin, Chính phủ Iran đã có bằng chứng về việc Mỹ đứng đằng sau vụ ám sát mới nhất nhằm vào một nhà khoa học hạt nhân của Iran hôm 11/1. Đồng thời, Iran cũng đã thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổng thư ký Ban Ki-moon lên án vụ sát hại mới nhất, mà nước này cho rằng nhằm mục đích phá hoại chương trình hạt nhân của mình.(VOV/Reuters) Tin thế giới đọc nhanh

6. Ít nhất 53 người thiệt mạng và 137 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết kinh hoàng xảy ra sáng 14/1 tại thành phố Basra, miền Nam Irắc. Vụ nổ nhằm vào một đám đông người Hồi giáo dòng Siai đang trên đường hành hương đến ngôi đền tại thị trấn al-Zubair. Trong số nạn nhân của vụ khủng bố có cả phụ nữ và trẻ em. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trên. (TTX/Tin tức) Tin thế giới đọc nhanh

7. Cảnh sát Malaysia ngày 14/1 cho biết, 2 người Indonesia thiệt mạng và 11 người khác nhập viện sau khi một tàu cá chở khoảng 50 người Indonesia đâm vào tàu của cảnh sát biển Malaysia ngoài khơi thị trấn Kota Tinggi thuộc bang Johor, miền nam Malaysia. Điều tra ban đầu cho thấy, tàu cá đang trên đường từ bang Johor đến Indonesia và chỉ 4 người trên tàu có giấy tờ đi lại hợp lệ.(Thanh niên)

8. Ngày 14/1, cảnh sát Campuchia đã tìm thấy thi thể của 5 công dân Pháp bị mất tích trong một chiếc xe hơi, 2 trong số các thi thể được nhồi trong một chiếc vali. Chiếc xe được tìm thấy trong một ao nước tại phía Nam tỉnh Kompong Speu. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra khẩn cấp nguyên nhân gây ra cái chết cho các nạn nhân.(VOV) Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)