Phá đường dây mại dâm “chân dài” tiền triệu

26/05/2011 03:44
(GDVN) - Khi có khách muốn vui vẻ, “ông tú” Sơn sẽ điều các em chân dài đến khách sạn phục vụ với giá 1 triệu đồng.

(GDVN) - Khi có khách muốn vui vẻ, “ông tú” Sơn sẽ điều các em chân dài đến khách sạn phục vụ với giá 1 triệu đồng.

Phan Hoài Sơn tại cơ quan CA
Phan Hoài Sơn tại cơ quan CA

Chiều 24/5, Công an TP HCM kiểm tra một khách sạn trên đường Trần Thiện Chánh (phường 12, quận 10) bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Từ lời khai của các cô gái, công an bắt giữ “tú ông” Phan Hoài Sơn (40 tuổi, ngụ quận Tân Phú).

Theo lời khai của Sơn, đường dây gái gọi này đã hoạt động được khoảng một năm. Trong tay Sơn này có cả chục cô gái đang làm việc tại các quán cà phê ôm, nhà hàng và sẵn sàng “đi” khách. Mỗi khi có khách muốn “vui vẻ”, Sơn sẽ gọi điện điều các “chân dài” đến khách sạn để phục vụ.

Mỗi lần “đi” đi khách có giá 1 triệu đồng. Trong đó “ông tú” Sơn sẽ được hưởng 400 ngàn đồng từ các gái mại dâm.Theo cơ quan điều tra, Sơn là một tay môi giới mại dâm chuyên nghiệp, từng bị công an bắt 3 lần trước đó.

T. Bình