Nổi bật trong ngày: 3 thanh niên vụ "kỳ án hiếp dâm" trở lại... tù?

15/01/2012 17:35
Hải Sơn (tổng hợp)
(GDVN) - Bắt lại 3 thanh niên trong vụ "kỳ án hiếp dâm", hung thủ gây nổ xe Honda ở Bắc Ninh từng gây nổ, 5 nhiệm vụ GD... là những sự kiện nổi bật trong ngày.
Bắt lại 3 thanh niên trong vụ "kỳ án hiếp dâm"

Thông tin mới nhất trong vụ “kỳ án hiếp dâm”, Viện Kiểm sát NDTC đã quyết định bắt trở lại ba thanh niên nhà Nguyễn Đình. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tống đạt quyết định bắt trở lại đối với Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Kiên và Nguyễn Đình Lợi.

Như đã thông tin, ngày 7/12/2011, Hội đồng thẩm phán, Tòa án Nhân dân Tối cao đã ra quyết định bác đơn kháng nghị của Viện KSNDTC và khẳng định ba thanh niên này không bị xử oan.

Bắt lại 3 thanh niên trong vụ "kỳ án hiếp dâm". Ảnh: Nam Phong
Bắt lại 3 thanh niên trong vụ "kỳ án hiếp dâm". Ảnh: Nam Phong

Tuy nhiên, đến tối ngày 14/1/2012, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, cả ba thanh niên Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên và Nguyễn Đình Tình đều khẳng định chưa hề nhận được quyết định này.

Ba thanh niên này cũng cho biết, họ đã làm đơn gửi Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước kêu oan và phản bác lại thông tin mà một số tờ báo đã nói họ chạy án để được ra tù.

Vụ nổ xe Honda ở Bắc Ninh: Tiềm từng cài thuốc nổ chết người tại Hải Dương

Do mâu thuẫn lặt vặt, đêm 30/11/2011, Tiềm đã cài thuốc nổ vào xe của chị Quỳnh (Bắc Ninh), luồn dây kích điện cài vào đèn hậu của xe. Khi chị Quỳnh đạp phanh xe thì chập điện gây ra vụ nổ khiến chị Quỳnh đang mang thai 3 tháng tử nạn và con gái chị cũng tử vong sau cấp cứu tại bệnh viện.

Đối tượng Tiềm từng gài mìn gây nổ chết người tại Hải Dương
Đối tượng Tiềm từng gài mìn gây nổ chết người tại Hải Dương

Và một điều cũng thật bất ngờ khi điều tra vụ án này, cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện ra nguyên nhân một vụ nổ xe máy một cách bất thường xảy ra từ ngày 18/6/2010 ở huyện Kinh Môn, Hải Dương. Trong vụ án này, nếu không may, nạn nhân đã bị chết.

Hung thủ trong vụ này là Tiềm và nạn nhân trong vụ nổ xe máy ở Hải Dương gần 2 năm về trước lại là bạn thân của Tiềm. Cơ quan công an đã phát hiện, anh Lê Đức Trung (SN 1980, ở cùng quê với Tiềm là kỹ sư nhà máy xi măng Hoàng Thạch) là bạn thân đã giúp đỡ gia đình Tiềm nhiều nên có quan hệ thân thiết.

Xe quân sự giả bốc cháy dữ dội

Vào lúc 17h, 14/1, tại huyện Đức Thọ xảy ra vụ cháy xe máy giữa đường. Tại thời điểm trên, chị Nguyễn Thùy Linh (ngụ thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh) điều khiển xe máy Attila vào đổ xăng ở cửa hàng xăng dầu huyện Đức Thọ.

Sau khi rời khỏi điểm đổ xăng khoảng 100m theo hướng từ trung tâm thị trấn Đức Thọ đến xã Tùng Ảnh, trên quốc lộ 8B thì xe chết máy. Chị Linh khởi động lại xe, lập tức, dưới thân xe phát lửa và bốc cháy. Công an huyện Đức Thọ và cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Trước đó, khoảng 21h đêm 13/1, xe tải mang biển số KK-4091 di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A từ hướng Sa Đéc về TP Vĩnh Long, đến đoạn cầu Cái Đôi (xã Tân Hoà, thành phố Vĩnh Long) do Lê Thanh Hùng (SN 1970, sĩ quan đang công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang) điều khiển thì xe bị bốc cháy.
 
Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, của các cơ quan chức năng, biển kiểm soát của xe đang sử dụng là biển giả.

Người vợ bị “tắm xăng” xin tha cho chồng đi tù

Chị Nguyễn Thị Yến (SN 1981) là nạn nhân của vụ án cũng là vợ của bị cáo Phạm Phú Lên (34 tuổi, tổ 2, phường Thọ Quang, quận Sơn Hà, Đà Nẵng) đang vật vã với vết thương bỏng 64% toàn thân. Nhiều bộ phận trên cơ thể chị co rúm, mọi hoạt động đi lại, cử động rất vất vả nhưng chị không dám nằm lâu một chỗ vì khả năng co rút cơ rất lớn.

Trước khi phiên tòa được đưa ra xét xử công khai ngày 7/1, chị Yến nhiều lần được người thân đưa đến Viện kiểm sát để lấy ý kiến bổ sung cho bản án. Và cứ mỗi lần như vậy, chị lại khẩn khoản xin tha thứ, xin được chịu tội thay cho chồng mình vì tương lai các con của chị sẽ bị ảnh hưởng.

Vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc ở Bệnh viện Phụ sản TƯ: Gia đình cháu bé yêu cầu bồi thường 120 triệu

Sau hơn 2 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT CA TP. Hà Nội)đã có kết luận điều tra vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh gây rúng động dư luận ở bệnh viện phụ sản Trung ương ngày 1/11/2011 vừa qua.  Bị can trong vụ án này là Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, ở Việt Yên, Bắc Giang) can tội chiếm đoạt trẻ em.

Kết thúc điều tra vụ án "chiếm đoạt trẻ em", đối tượng Nguyễn Thị Lệ bị đề nghị 120 triệu đồng
Kết thúc điều tra vụ án "chiếm đoạt trẻ em", đối tượng Nguyễn Thị Lệ bị đề nghị 120 triệu đồng

Về dân sự, anh Phạm Xuân Chiều (ở Hưng Yên, bố đẻ của cháu bé Phạm Văn Trường trong vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương) đã yêu cầu bồi thường 120 triệu đồng.

Trước đó, ngay sau khi tìm được cháu bé, đã có thông tin Nguyễn Thị Lệ cũng là sản phụ có con bị chết và việc bắt cóc cháu Trường chỉ là để thỏa mãn mong muốn có con.

5 nhóm nhiệm vụ Giáo dục trọng tâm năm 2012

Theo đó, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm 2012 sẽ tập trung vào: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành giáo dục trong năm 2012 sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm
Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành giáo dục trong năm 2012 sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất và công tác hợp tác quốc tế.
Ngoài ra, công tác cử lưu học sinh đi nước ngoài theo các đề án đã được phê duyệt, tuyển chọn lưu học sinh đi học tập ở nước ngoài… sẽ được đôn đốc đẩy mạnh trong năm 2012.

Bên cạnh đó, việc triển khai, xây dựng các trường ĐH xuất sắc và thực hiện tiếp tục “Đề án hợp tác giáo dục đào tạo Việt Nam – Lào giai đoạn 2011-2020” cũng được xác định là một trong nhiệm vụ giáo dục cấp bách trong năm 2012.

Đào rừng có giá hàng chục triệu đồng

Bên cạnh những thú chơi cây cảnh quen thuộc, những năm gầy đây thú chơi đào rừng đang được nhiều người chơi chọn lựa trong dịp Tết. Với những cành đào rừng to, sần sùi giống như que củi khô nhưng có giá lên đến hàng chục triệu đồng đang hút dân “sành” chơi cây cảnh trong ngày Tết.

Táo Quân 2012: Diễn viên Thành Trung tiết lộ bất ngờ về người phụ nữ tuyệt vời nhất

Khác với sự cởi mở của nhiều nghệ sỹ hài tham gia Táo Quân 2012, Thành Trung từ chối trả lời các câu hỏi liên quan vai diễn Táo Điện lực.

Theo lời lý giải của Thành Trung, anh không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về vai diễn Táo Điện lực vì muốn để khán giả có nhiều bất ngờ hơn trong đêm Giao thừa. Và, trong lúc trò chuyện với phóng viên Giáo dục Việt Nam, Thành Trung liên tục nhắc đi, nhắc lại yêu cầu: “Không nhắc tới Táo quân nhé, có nhắc cũng không nói đâu”.

Diễn viên Thành Trung chia sẻ bên lề vai diễn Táo Điện Lực về người phụ nữ
Diễn viên Thành Trung chia sẻ bên lề vai diễn Táo Điện Lực về người phụ nữ

Tuy nhiên, Thành Trung lại có vừa tiết lộ quan điểm bất ngờ về phái đẹp: Người phụ nữ tuyệt vời nhất với Thành Trung không phải là vợ mà đó là mẹ.

Trước đó, Tết Tân Mão khi đảm nhận vai Táo Dân, Thành Trung từng để lại dấu ấn rõ nét trong lòng khán giả về sự hóm hỉnh, hài hước của mình.

Nàng Kim Liên của "Kim Bình Mai" vẫn rực lửa như xưa

Nhiều ý kiến "gật gù" cho rằng ít ai có đủ tự tin, sự chung thủy và giữ được "lửa" với thời trang gợi cảm bền lâu như Ôn Bích Hà.

Kim Bình Mai vẫn rực lửu như xưa
Kim Bình Mai vẫn rực lửu như xưa

Cùng với rất nhiều siêu sao Hoa ngữ, Ôn Bích Hà đã tham dự lễ trao giải Big Star QQ 2011 tổ chức long trọng tối 12/1 ở đảo Tam Á, Trung Quốc. Một lần nữa, người đẹp lại khiến người hâm mộ phải tò mò khi khoe vẻ đẹp rực lửa trong bộ váy đỏ hững hờ kiệm vải.

Từ khi trở lại hoạt động trong làng giải trí, Ôn Bích Hà liên tục khẳng định nhan sắc không một tỳ vết thời gian với công chúng. Khi còn trẻ, cô được mệnh danh là "bông hồng lửa" bởi vẻ đẹp quyến rũ của mình. Giờ đây dù đã 45 tuổi nhưng người đẹp vẫn luôn tìm cách chứng minh danh hiệu ấy là vượt thời gian.

Vẫn nóng: Bản quyền truyền hình bóng đá Việt Nam - Super League

Các Đài truyền hình có thể vào sân ghi hình các trận đấu cấp CLB của BĐVN, mà không cần thông qua AVG - đấy là thông tin được nhiều tờ báo loan tải trong 2 ngày hôm nay. Cũng theo một số từ báo thể thao uy tín, VPF hiểu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về bản.

Bản quyền truyền hình Super League vẫn tiếp tục nóng bỏng
Bản quyền truyền hình Super League vẫn tiếp tục nóng bỏng

Theo văn bản hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ có nội dung: Cho phép VTV, VTC được tự do vào sân tác nghiệp, mà không cần thông qua sự đồng ý của AVG - đơn vị đã ký hợp đồng truyền hình kéo dài 20 năm với VFF.

Nhưng theo một số tờ báo này thì, VPF lại hiểu khác ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và câu chuyện về bản quyền truyền hình bóng đá Việt Nam Super League vẫn đàn rất nóng bỏng. Còn VPF vẫn tiếp tục phán ứng mạnh mẽ việc AVG độc quyền truyền hình của giải.

Tin quốc Tế: Trung Quốc không loại trừ dùng vũ lực ở Biển Đông

Theo chuyên gia Hà Lượng Lượng, Trung Quốc cần kết hợp cả sức mạnh mềm và sức mạnh cứng, trong đó có vũ lực để giải quyết vấn đề biển Đông.

Trung Quốc không loại trừ dùng vũ lực ở Biển Đông
Trung Quốc không loại trừ dùng vũ lực ở Biển Đông

Tờ “International Herald Tribune” đăng bài viết của chuyên gia Hà Lượng Lượng cho rằng, vấn đề biển Đông không phải là vấn đề của hôm nay, mà tranh chấp đã nhiều năm. Sở dĩ năm 2011, vấn đề biển Đông đặc biệt gây sự chú ý của dư luận chủ yếu là do sự can dự của Mỹ.

Trước đây, Mỹ không coi biển Đông là “con bài” ngăn chặn Trung Quốc, nhưng năm 2011 người Mỹ rõ ràng đã làm như vậy. Điều này đương nhiên phản ánh một phần Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Hải Sơn (tổng hợp)