Phơi quần áo, thiếu nữ ngã từ tầng 5

16/01/2012 13:56

Trong lúc phơi quần áo trên tầng 5, do sơ ý Trần Thị Thu Hiền (21 tuổi, quê Quảng Ninh) bị rơi xuống đất, chấn thương nặng.

Cú ngã khiến Hiền bị đa chấn thương ở vùng hàm mặt, ngực, ổ bụng, xương chậu và cẳng chân, nhập viện trong tình trạng vật vã, ý thức lơ mơ, suy hô hấp và sốc mất máu.

Bệnh nhân Hiền được các bác sĩ bệnh viện 108 cứu sống. Ảnh: Thu Hồng.

Bệnh nhân Hiền được các bác sĩ bệnh viện 108 cứu sống. Ảnh: Thu Hồng.

Ngay sau khi tiếp nhận nạn nhân từ Bệnh viện đa khoa Phúc Lâm (Hưng Yên), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp các chuyên khoa, khẩn trương đưa bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch. Hiền được thở máy, truyền máu... nên đã tỉnh táo, trò chuyện được.

Bệnh nhân này tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Hồi sức, với chế độ chăm sóc đặc biệt để các vết thương và chấn thương hồi phục hoàn toàn.

Theo VnExpress