Miền Bắc sẽ đón Tết Nhâm Thìn trong rét hại

20/01/2012 06:48
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường đúng dịp Tết Nhâm Thìn và được bổ sung trong những ngày tiếp đó…

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ. cảnh báo, hiện các tỉnh miền Bắc chịu sự khống chế của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính. Đến khoảng ngày 22/1 (tức ngày 29 Tết), miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường, sau còn được bổ sung thêm trong ngày 25, ngày 26 tháng 1 (tức ngày mùng 3, mùng 4 Tết).

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa xa phía tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa phân tích trên cùng với hoạt động của đới gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ hôm nay và ngày mai đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét. Những ngày sau, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng ngày 22, ngày 23 có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, từ ngày 23, trời rét đậm, có nơi rét hại.

Năm nay, miền Bắc sẽ đón Tết Nhâm Thìn trong không khí lạnh, có nơi rét hại. (Ảnh VNE)
Năm nay, miền Bắc sẽ đón Tết Nhâm Thìn trong không khí lạnh, có nơi rét hại. (Ảnh VNE)

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 27 Tết:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, có nơi 10- 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26, có nơi 27 – 29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20, vùng núi có nơi 14 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nguyễn Vũ