Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 20/01/2012

20/01/2012 19:55
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Các tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 20/01/2012

1. Các quan chức thuộc phong trào Hamas hôm nay cho biết, binh lính Israel ngày 19/1 đã bắt giữ Chủ tịch Quốc hội Palestine, ông Aziz Dweik tại Khu Bờ Tây.  Ông Dweik đã bị các binh lính Israel bắt tại một trạm kiểm soát ở Jabaa, nằm giữa Ramallah với Jerusalem, khi ông này tới Hebron ở phía Nam Khu Bờ Tây. Hiện phía quân đội Israel vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.(Vietnamplus) >> Tin thế giới đọc nhanh

2. Ngày 19/1, một quan chức của Liên đoàn Arab cho biết, Ngoại trưởng các nước Liên đoàn Arab sẽ xem xét gia hạn nhiệm vụ quan sát viên tại Syria trong cuộc họp vào ngày 22/1 tới tại Cairo (Ai Cập). Nếu các ngoại trưởng nhất trí gia hạn nhiệm vụ của các quan sát viên, Liên đoàn Arab sẵn sàng cử thêm quan sát viên. Hiện đã có 300 quan sát viên Liên đoàn Arab tại Syria.(VOV) >> Tin thế giới đọc nhanh

3. Hôm qua (19/1), sáu nhân viên dịch vụ Mỹ đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng quân sự tại miền nam Afghanistan, theo các nhận định ban đầu thì vụ việc không gây ra bởi sự tấn công của đối phương (Taliban). Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.(Thanh niên) >> Tin thế giới đọc nhanh

4. Tối 19/1, một trận động đất mạnh 5,5 độ richter xảy ra tại thành phố Neyshabur ở Đông Bắc Iran, làm khoảng 100 người bị thương và gây hư hại nhiều tòa nhà. Theo đại diện chính quyền thành phố cho biết, tâm chấn của trận động đất này nằm ở độ sâu 10 km và kéo dài trong 7 giây, tạo ra khoảng 36 dư chấn và có gần 20 người đã phải nhập viện.(VOV) >> Tin thế giới đọc nhanh

5. Hôm nay, đã có ít nhất 1 người bị chết và 28 người bị thương, trong đó có 7 cảnh sát, trong một vụ nổ xảy ra tại thành phố Hakkari, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ và tiến hành điều tra vụ việc, đồng thời tăng cường an ninh trong toàn thành phố. Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ tấn công nói trên.(Vietnamplus) >> Tin thế giới đọc nhanh

6. Truyền thông Canada ngày 20/1 đưa tin nước này đã trục xuất 4 nhân viên đại sứ quán Nga vì có liên quan đến một sĩ quan hải quân Canada bị buộc tội chuyển thông tin mật cho nước ngoài. Hiện chính phủ liên bang Canada không xác nhận cũng như không phủ nhận các thông tin trên.(Thanh niên) >> Tin thế giới đọc nhanh

7. Hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã rời Doha về nước, kết thúc chuyến thăm chính thức Qatar, chặng dừng chân cuối cùng của ông trong chuyến thăm 3 nước Vùng Vịnh từ ngày 15/1. Trước đó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tới thăm chính thức Arập Xêút và Các Tiểu vương quốc Arập thống thất (UAE).(Vienamplus) >> Tin thế giới đọc nhanh

8. Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi hôm nay đã đưa ra lời cảnh báo đối với các nước Arab rằng, không nên đặt mình vào “những vị trí nguy hiểm” bằng việc ủng hộ Mỹ trong bối cảnh gia tăng căng thẳng liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran. Đồng thời, ông Ali Akbar Salehi cũng cho rằng Mỹ nên tiến hành đàm phán với Iran mà không kèm theo bất kỳ điều kiện gì.(VOV) >> Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (TH)