Hãi hùng những chuyến xe khách “choảng” nhau vỡ đầu, “mẻ” chán

22/01/2012 13:00
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)
(GDVN) - Tranh giành khách, va chạm, chửi bới…là các lái, phụ xe có thể xuống “choảng” nhau ngay lập tức khiến hành khách một phen hoảng loạn.

Báo Thanh Niên loan tin, lúc 5 giờ 30 ngày 10/1, tại km 1701, quốc lộ 1A, thuộc P.Xuân An, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) một chiếc xe khách của hãng xe Hoàng Long ghé vào trạm (cạnh cây xăng số 9 - Phan Thiết) để đón và trả khách; khi tiếp tục hành trình về TP.HCM thì va quệt với chiếc xe taxi của hãng Mai Linh biển số 61P-5024. 

Tranh giàng khách là một trong những nguyên nhân khiến các nhà xe sẵn sàng "choảng" nhau vỡ đầu, mẻ chán
Tranh giàng khách là một trong những nguyên nhân khiến các nhà xe sẵn sàng "choảng" nhau vỡ đầu, mẻ chán

Do xe khách bỏ chạy nên tài xế taxi chạy vào trạm xe của Hoàng Long đề nghị nhân viên kiểm soát Vương Quốc Hùng (SN 1989, quê Hải Phòng) điện thoại cho chiếc xe khách trên quay lại giải quyết. Do Hùng không đồng ý nên giữa 2 người xảy ra cãi vã. Lúc này, chiếc xe khách khác của hãng Hoàng Long biển số 29Z-5447 vừa cập trạm thì bị các tài xế của Mai Linh (lúc này đã gọi nhau đến hỗ trợ - PV) dùng xe chặn cả trước lẫn sau không cho xe khách lưu thông.

Thấy vậy, các nhân viên của hãng Hoàng Long, gồm: Vương Quốc Hùng, Phạm Đức Linh và Nguyễn Hoàng Thiết (đều quê Hải Phòng) dùng hung khí ra để “nói chuyện” với tài xế Mai Linh. Một nhân viên Hoàng Long dùng chiếc ly thủy tinh ném trúng mặt một tài xế Mai Linh khiến anh này bị chảy máu. Ngay sau đó, hàng trăm tài xế Mai Linh kéo đến vây kín trạm xe Hoàng Long khiến đoạn quốc lộ này kẹt cứng.

Nhận được tin báo, Công an phường Xuân An và Cảnh sát 113 và Cảnh sát trật tự Công an TP.Phan Thiết có mặt kịp thời chặn đứng cuộc xung đột. Trung tá Nguyễn Văn Sáu, Phó trưởng Công an P.Xuân An, cho biết do hai bên tự thỏa thuận bồi thường cho nhau và cam kết không khiếu nại nên chúng tôi chỉ xử phạt hành chính.

Người của nhà xe phải nhập viện do ẩu đả
Người của nhà xe phải nhập viện do ẩu đả

Cũng trong sáng 10/1, trên quốc lộ 20, tài xế Phạm Minh Châu (SN 1982) điều khiển xe khách biển số 60B-002.99 chở khoảng 30 khách lưu thông về hướng ngã tư Dầu Giây, H.Thống Nhất (Đồng Nai). Khi đến địa phận xã Quang Trung (H.Thống Nhất), do tranh giành đón khách, Châu bị một nhóm thanh niên của nhà xe T.Đ dùng xe gắn máy đuổi theo chặn lại, dùng mã tấu uy hiếp anh xuống xe và đánh hội đồng. Sau khi  thoát thân, Châu lên xe khách lái chạy về hướng ngã tư Dầu Giây.

 Nhóm thanh niên tiếp tục truy đuổi. Trong lúc hoảng loạn, tài xế Châu tông vào chiếc xe gắn máy do một thanh niên trong nhóm côn đồ điều khiển và cuốn người này vào gầm xe khách. Sau khi bị xe khách lôi đi một đoạn, chiếc xe gắn máy nằm dưới gầm xe khách bốc cháy, may mà hành khách và tài xế Châu kịp dùng bình chữa cháy dập tắt. Người thanh niên kia bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Trước đó, ngày 19/9, trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Hạ Long, Quảng Ninh) do mâu thuẫn từ việc tranh giành khách, lái xe và phụ xe ô tô khách BKS 18N -3370 và 18N-2566 chạy tuyến Nam Định - Quảng Ninh đã lao vào ẩu đả.

Theo những người chứng kiến sự việc cho biết, lái xe và phụ xe khách 18N-2566 đã chặn đầu xe rồi dùng dao, tuýp sắt đánh lái xe 18N -3370. Ngay sau sự việc xảy ra lái xe và phụ xe 18N-2566 bỏ chạy đến cầu Bãi Cháy thì bị lực lượng CA TP Hạ Long bắt giữ.

Ngày 16.8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã tạm giữ Nguyễn Văn Đại (24 tuổi, ở phường 3, thị xã Quảng Trị) cùng hai xe khách loại 16 chỗ do liên quan đến vụ gây thương tích cho phụ xe Trương Nhật Ý (22 tuổi, trú khu phố 2, P.5 TP Đông Hà, Quảng Trị).

Nguyễn Tiến (Tổng hợp)