Nga sắp bổ sung tàu ngầm chiến lược

25/01/2012 21:08
Theo Thanh niên
Tàu ngầm mang tên lửa chiến lược Bulava sẽ được đưa vào hoạt động trong quý 2 năm nay
Tàu ngầm hạng Borey, chiếc Yury Dolgoruky - Ảnh: Sevmash
Tàu ngầm hạng Borey, chiếc Yury Dolgoruky - Ảnh: Sevmash

Tàu ngầm mang tên lửa chiến lược Bulava sẽ được đưa vào hoạt động trong quý 2 năm nay, theo RIA-Novosti dẫn lời tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga.

Lớp tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Nga, chiếc Yury Dolgoruky, sẽ được triển khai vào tháng 6 năm 2012.

Tàu ngầm hạng Borey sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava, được Mỹ và NATO gọi là SS-NX-30. Mỗi Bulava dài 11,5 m (chưa có đầu đạn), và 12,1 m (đã trang bị đầu đạn hạt nhân).

Với tầm bắn trên 8.000 km và có thể mang theo từ 6 đến 10 đầu đạn hạt nhân, Bulava có sức công phá gấp 100 lần bom nguyên tử từng hủy diệt Hiroshima của Nhật Bản vào năm 1945.

Về tàu ngầm hạng Borey, Nga đã bắt tay chế tạo và đóng mới loại tàu ngầm này từ năm 1996 tại xưởng Sevmash và đã hoàn tất vào năm 2008. Nó sẽ chở theo thủy thủ đoàn gồm 130 người, được trang bị 16 tên lửa Bulava và 6 tên lửa hành trình SS-N-15.

Dự kiến tới năm 2017, Nga sẽ có 8 tàu ngầm mang tên lửa Bulava.

Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết cuộc thử nghiệm tên lửa liên lục địa Bulava đã hoàn tất và sẽ sớm được triển khai cho hải quân nước này.

Nga đã bắn thử thành công 2 tên lửa Bulava vào ngày 23.12.2011. Đây là lần thử thứ 18 và 19 của dòng tên lửa gặp nhiều bất trắc này. Tổng cộng chỉ có 11 lần thử được tuyên bố thành công.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng số lượng thất bại trên thực tế phải lớn hơn nhiều. Chuyên gia quân sự Nga Pavel Felgenhauer cho biết trong 12 lần phóng thử đầu tiên, chỉ có 1 lần thành công.

Bất chấp tranh cãi và những lần thử nghiệm thất bại, quân đội Nga vẫn nhất quyết bám vào dự án Bulava, với tuyên bố rằng không có dự án nào khác thay thế cho Bulava.

Theo Thanh niên