Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 22/01/2012

22/01/2012 18:40
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Các tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 22/01/2012
1. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich hôm qua đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn sơ bộ thứ ba của Đảng Cộng hòa tại bang Carolina Nam. Ông Gingrich đã vượt qua cựu Thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney về thứ hai, để giành chiến thắng trong một bước ngoặt kịch tính sau những kết quả kém cỏi trước đó của ông trong các cuộc bầu chọn sơ bộ tại Iowa và New Hampshire. (Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Hôm qua, Mỹ đã tuyên bố sẽ nối lại đàm phán trong vấn đề hạt nhân. Động thái này của Mỹ đã gây bất ngờ khi mà chính nước Mỹ đang thúc đẩy và lôi kéo các đồng minh gia tăng trừng phạt Iran. Trong khi đó, Liên minh châu Âu lại khẳng định không có ý định ngồi vào bàn đàm phán với Iran. (VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết hôm qua cho biết, các binh sĩ đào ngũ Syria đã nắm quyền kiểm soát thị trấn Douma nằm sát thủ đô Damascus. Sau cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng an ninh, làm 94 người đã thiệt mạng, trong đó chủ yếu là binh lính. (NLĐ) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Nhóm vũ trang Hồi giáo Boko Haram ngày 21/1 tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát Nigeri một ngày trước đó tại thành phố miền Bắc Kano, làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Đây cũng chính là thủ phạm thực hiện vụ đánh bom liều chết hồi tháng 8/2011 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thủ đô Abuja của Nigeria, làm 25 người thiệt mạng.(VOV/Reuters) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Hôm nay 22/1, gần 4,4 triệu cử tri Phần Lan đã đến các phòng phiếu lựa chọn tổng thống mới trong số 8 ứng viên tiềm năng. Tổng thống Phần Lan sẽ được bầu trực tiếp, và có nhiệm kỳ 6 năm. Nếu không có ứng viên nào đạt được đa số phiếu trong vòng 1 thì 2 ứng viên về nhất nhì sẽ đối mặt nhau trong vòng cuối cùng. Chiến thắng sẽ thuộc về người nhận được nhiều phiếu nhất.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ và Liên minh châu Phi vừa cho biết, một nhóm các tay súng đã tấn công làm chết 1 nhân viên và làm bị thương 3 nhân viên khác của phái bộ này. Vụ việc diễn ra tại phần phía Đông khu vực Darfur đầy bất ổn của Sudan. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Sáng nay, hơn 100.000 người dân tại thủ đô Budapest của Hungary đã xuống đường tuần hành, bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền của Thủ tướng Viktor Orban, trong bối cảnh bản hiến pháp mới (có hiệu lực từ ngày 1/1/2012) của nước này đang bị dư luận trong nước và quốc tế chỉ trích gay gắt vì cho rằng nó sẽ gây phương hại về lâu dài đến nền dân chủ của nước này.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Đêm 21/1, một trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã gây chấn động vùng biển ngoài khơi phía Nam Mexico. Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết, tâm chấn của trận động đất nằm cách thành phố nhỏ Mapastepech với gần 50.000 dân thuộc bang Chiapas khoảng 57 km về phía Tây Nam và ở độ sâu 66 km. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong, thiệt hại cũng như cảnh báo sóng thần được ban bố.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
Đình Phương (TH)