Tàu chiến của Anh và Pháp đi qua Eo biển Hormuz

23/01/2012 17:36
Theo Vietnamplus
Bộ Quốc phòng Anh ngày 22/1 cho biết các tàu chiến của nước này và Pháp đã tham gia cùng một nhóm tàu sân bay Mỹ đi qua Eo biển Hormuz
Ảnh minh họa. (Nguồn: chinadaily.com.cn)
Ảnh minh họa. (Nguồn: chinadaily.com.cn)
Theo AFP và Reuters, Bộ Quốc phòng Anh ngày 22/1 cho biết các tàu chiến của nước này và Pháp đã tham gia cùng một nhóm tàu sân bay Mỹ đi qua Eo biển Hormuz đầy nhạy cảm. Theo bộ trên, tàu khu trục HMS Argyll của Hải quân Hoàng gia Anh và một tàu chiến Pháp đã cùng với tàu sân bay Mỹ đi qua tuyến đường biển huyết mạnh mà Tehran từng dọa sẽ phong tỏa vì những động thái của phương Tây chủ trương áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran liên quan tới chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày sẵn sàng áp đặt lệnh cấm vận nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran giữa lúc phương Tây đang gia tăng sức ép lên chương trình hạt nhân đáng ngờ của Iran và hối thúc nước này quay trở lại bàn đàm phán. Theo những biện pháp cứng rắn nhất nhằm hạn chế nguồn tài chính dành cho chương trình hạt nhân Iran, các ngoại trưởng EU tại cuộc họp ngày 22/1 quyết định tăng cường những biện pháp trừng phạt hiện nay bằng cách cấm nhập khẩu dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và vàng của Iran.
Theo Vietnamplus