Các chuyên gia, cầu thủ nội tin Barca sẽ lại hạ MU

28/05/2011 00:32
(GDVN) - Các chuyên gia và cầu thủ Việt nhận định ra sao về cuộc chiến đỉnh cao mà hàng tỷ người trên khắp hành tinh đang ngóng chờ?

(GDVN) - Thời gian tới trận chung kết Champions League lúc này chỉ còn được tính bằng giờ và rất nhiều dự đoán đã được đưa ra bởi các tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Còn đối với các chuyên gia và cầu thủ Việt, họ nhận định ra sao về cuộc chiến đỉnh cao mà hàng tỷ người trên khắp hành tinh đang ngóng chờ?

Xavi khóc nức nở vì không được đến sân Wembley

Pique sợ Rooney, Ferdinand 'xem thường' Pique

Park Ji-sung chối đây đẩy nhiệm vụ kèm Messi

Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú: Barcelona sẽ tái lập thành tích năm 2009

Barca và MU là hai cái tên xứng đáng nhất, đẳng cấp nhất để tái ngộ nhau trong trận chung kết Champions League. Xét về mặt lối chơi, tính ổn định thì cả hai đội ngang nhau nhưng về mặt kỹ thuật và trình diễn lối đá đẹp mặt, thuyết phục người xem, thì đội bóng của Pep Guardiola nhỉnh hơn đối thủ.

 

Barca hiện tại sở hữu hàng tiền vệ quá xuất sắc, chính tuyến này đã khỏa lấp rất nhiều mặt hạn chế nơi hàng phòng ngự của ĐKVĐ La Liga. Tuy các cầu thủ Barca không cao lớn và mạnh mẽ nhưng bù lại những Xavi, Iniesta, Messi hay Pedro lại có những phẩm chất rất đặc biệt về kỹ thuật, xử lý bóng, đặc biệt là sự thông minh.

Theo quan điểm của riêng tôi, ở thời điểm hiện tại, không đối thủ nào có thể cản bước được đội bóng xứ Catalan, rất có thể Barca sẽ tái lập được thành tích như hồi năm 2009.

HLV Phan Thanh Hùng: Cơ hộ của Barca là 55%, còn MU là 45%

Một trận chung kết bao giờ cũng rất khó dự đoán, có thể khẳng định Barcelona hay Manchester United thì cũng đều rất khó khăn để có thể bước lên ngôi vô địch. Alex Ferguson và Pep Guardiola đều là hai huấn luyện viên tài năng, đều có những đấu pháp rất độc đáo và khoa học cùng khả năng đọc trận đấu. Theo tôi, thắng thua trong trận chung kết có thể chỉ từ một quyết định thay người là đúng đắn hay sai lầm trong những thời điểm quyết định.

(Ảnh: Quang Minh)
(Ảnh: Quang Minh)

Ông Alex Ferguson là HLV lão làng và dày kinh nghiệm bậc nhất thế giới hiện nay, Pep Guardiola tuy còn trẻ nhưng tài đọc trận đấu thì cũng đã được khẳng định. Thú thực, tôi chưa bao giờ phải đưa ra nhận định thắng, thua lại khó như trận chung kết năm nay, tôi nghiêng về khả năng Barca sẽ chiến thắng, nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi. Cơ hội của Barca là 55%, còn MU là 45 %. 2 đội bóng sẽ chơi quyết liệt và đá chắc. Rất có thể trận đấu sẽ phải kéo dài thêm 2 hiệp phụ hoặc thậm chí phải phân định thắng thua trên chấm 11m.

Tiền vệ Đinh Thanh Trung (Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2010): Con tim mách bảo em chọn MU

Đó là 2 đội bóng đẳng cấp nhất thế giới. Em yêu thích MU từ nhỏ nên việc MU có mặt trong trận chung kết Champions League, đặc biệt đối thủ lại là Barca, khiến em mong ngóng từng ngày để được theo dõi trận đấu.

(Ảnh: Quang Minh)
(Ảnh: Quang Minh)

Lúc này, Barca được đánh giá cao hơn nhờ có Messi nhưng đội bóng của HLV Alex Ferguson cũng đang có phong độ rất ổn định, những Nani, Park Ji-sung, Valencia, Rooney hay Chicharito đều chơi rất hay. Con tim em mách bảo nên chọn MU và Rooney sẽ là người hùng với pha ghi bàn quyết định ở Wembley.

Minh Quân (thực hiện)