Miền Bắc sẽ có mưa ngày đầu khai xuân sau kỳ nghỉ Tết

30/01/2012 06:45
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Miền Bắc sẽ còn rét đậm kéo dài trong vài ngày tới bởi hiện không khí lạnh đang liên tiếp được tăng cường về khu vực miền Bắc nước ta sau dịp nghỉ Tết...

Sau những ngày dài nghỉ Tết Nguyên đán, các tỉnh miền Bắc vẫn sẽ tiếp tục chịu rét đậm, có nơi rét hại trong ngày đầu khai xuân và những ngày tiếp theo đó bởi lẽ các đợt không khí lạnh sẽ liên tiếp tăng cường.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ. cho biết, đêm qua (29/1) và hôm nay 30/1, các tỉnh miền Bắc chịu sự khống chế của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu dần. Đến khoảng đêm ngày 1, ngày 2/2 không khí lạnh được bổ sung yếu và có khả năng được tăng cường trở lại vào khoảng ngày 7, ngày 8.2.

Cũng theo Trung tâm, tháng 2 này miền Bắc cũng sẽ vẫn chịu giá rét liên tục khi các đợt không khí lạnh tăng cường sẽ nối tiếp nhau.

Hôm nay, ngày đầu khai xuân, mọi người bắt đầu trở lại các cơ quan, đơn vị làm việc sau kì nghỉ Tết Nhâm Thìn 9 ngày. (Ảnh minh họa)
Hôm nay, ngày đầu khai xuân, mọi người bắt đầu trở lại các cơ quan, đơn vị làm việc sau kì nghỉ Tết Nhâm Thìn 9 ngày. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời cho các vùng trong cả nước ngày 30/1:

Hà Nội: Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 16 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14, có nơi 9 - 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19, riêng Điện Biên - Lai Châu 23 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14, vùng núi có nơi 9 - 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 - 16 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc có mưa nhỏ rải rác, phía nam có mưa vài nơi. Gió bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16, phía nam có nơi 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19, phía nam 20 - 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: có mưa rào vài nơi, riêng phía nam đêm có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên: Có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 C.

Nguyễn Vũ