Lật xe khách, 45 người thoát chết ngang tấc

31/01/2012 15:10
T.B
(GDVN) - Chiếc xe khách loại 45 chỗ đi với tốc độ cao bất ngờ mất lái lao vào giải phân cách lật nhào khiến những người trên xe một phen hoảng hốt.
Vụ tai nạn xe khách xảy ra vào 6h ngày 31/1, trên quốc lộ 1A (đoạn qua ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) khiến 2 người bị thương.

Chiếc xe khách bị lật.
Chiếc xe khách bị lật.


Theo những người chứng kiến, vào thời điểm trên chiếc xe khách mang biển số Lào 3B-2002 (do tài xế Huỳnh Hữu Nghĩa điều khiển) chở theo 45 hành khách lưu thông theo hướng Đồng Nai về TP.HCM. Khi đến xã Tây Hòa thì bất ngờ mất lái lao vào dải phân cách, sau đó chiếc phóng bên đường rồi lật ngang.

Vụ tai nạn làm 2 hành khách bị thương. Đầu xe khách và kính chắn gió bên hông bị hư hỏng nặng. Đến 8h cùng ngày cơ quan chức năng dùng xe cẩu "giải cứu" ôtô bị nạn ra khỏi hiện trường. Giao thông tuyến quốc lộ hoạt động trở lại.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

T.B