Tin thế giới đọc nhanh trưa 01/02/2012

01/02/2012 15:47
Đình Phương (TH)
(GDVN) -  Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử trưa 01/02/2012
1. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, cựu Thống đốc Mitt Romney đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 31/1 tại bang Florida. Đây là cuộc bầu cử sơ bộ thứ tư của đảng Cộng hòa và là chiến thắng thứ hai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vị cựu thống đốc 66 tuổi.(TTXVN/Tin tức) -  Tin thế giới đọc nhanh
2. Hôm nay (1/2), Toà án Tối cao Anh mở phiên xét xử chủ bút WikiLeaks Julian Assange. Nếu ở phiên xét xử này, ông Assange tiếp tục thất bại, ông sẽ hết cơ hội kháng án ở Anh. Ông sẽ chỉ còn một cách duy nhất để tránh bị dẫn độ là kháng án lên Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) ở Strasbourg, Pháp. (VOV) -  Tin thế giới đọc nhanh
3. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Kurt Campbell ngày 31/1 nói với các nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên rằng họ phải cải thiện quan hệ với Hàn Quốc nếu muốn có quan hệ tốt đẹp hơn với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, Triều Tiên đã nhấn mạnh rằng chính sách của nước này không thay đổi sau khi ông Kim Jong-Un kế nhiệm cha mình là nhà lãnh đạo Kim Jong-Il qua đời hôm 17/12/2011.(Vietnamplus) -  Tin thế giới đọc nhanh
4. Trong báo cáo công bố ngày 1/2 (giờ Việt Nam), Văn Phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) dự báo triển vọng phát triển của nền kinh tế đầu tàu thế giới trong những năm tới tiếp tục ảm đạm, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao, thâm hụt ngân sách liên bang bắt đầu giảm song vẫn là một thách thức lớn. CBO dự báo năm 2012 sẽ là năm thứ tư liên tiếp cán cân thu chi ngân sách của chính phủ liên bang Mỹ bị thâm hụt trên 1.000 tỷ USD.(TTXVN/Tin tức) -  Tin thế giới đọc nhanh
5. Ngày 31/1, Chính phủ Hungari nỗ lực duy trì hoạt động của hãng hàng không quốc gia Malev, một ngày sau khi hãng này tuyên bố không còn đủ khả năng tài chính để duy trì hoạt động. Malev là một hãng hàng không lớn, chiếm đến 40% lượng chuyến ra vào hàng năm tại sân bay quốc tế Budapest của Hungari.(VOV) -  Tin thế giới đọc nhanh
6. Hôm qua, các nước Ả rập và phương Tây thúc giục Hội đồng bảo an LHQ mau chóng đưa ra một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức và chấm dứt bạo lực tại nước này, vốn đã làm hàng nghìn người thiệt mạng. Những lời kêu gọi trên được đưa ra để buộc Nga phải có quyết định khi nước này vẫn ngần ngừ trong việc ủng hộ một nghị quyết và lên án chính phủ của ông Assad vì trấn áp các cuộc biểu tình một cách bạo lực.(Vietnamnet) -  Tin thế giới đọc nhanh
7. Theo các nguồn tin của lực lượng đối lập Syria ngày 31/1, chính phủ của Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki gần đây đã cho phép vũ khí Iran đi qua lãnh thổ nước này để đến Syria nhằm hỗ trợ chính quyền Syria chống lại các lực lượng đối lập. Những nguồn tin này chỉ ra rằng việc chọn Iraq làm hành lang thay thế để vận chuyển vũ khí cho Syria diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ buộc các máy bay Iran hạ cánh tại lãnh thổ nước này để tiến hành các cuộc thanh sát.(Vietnamplus) -  Tin thế giới đọc nhanh
8. Đại sứ Syria tại Nga Riad Haddad hôm 31/1 cáo buộc phương Tây kích động các cuộc biểu tình chống chính phủ tại nước này, cung cấp “các nhóm khủng bố” được trang bị vũ khí và tiến hành chiến dịch tuyên truyền chống lại Tổng thống Bashar al- Assad. Đồng thời, Đại sứ Syria tại Nga cho biết, chính phủ Syria luôn sẵn sàng đàm phán với phe đối lập và Tổng thống Bashar al- Assad nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân.(VOV) -  Tin thế giới đọc nhanh
Đình Phương (TH)