Loạn đả sân cỏ kinh hoàng, hơn 70 CĐV chết thảm tại Ai Cập

02/02/2012 08:09
X.T
(GDVN) - Một thảm họa bóng đá mới của thế giới vừa xảy ra tại đất nước Ai Cập khi hơn 70 CĐV đã chết trong vụ ẩu đả kinh hoàng. (Xem chùm ảnh về vụ bạo loạn) (Xem clip bàn thắng đẹp của trận đấu chết chóc này)
Hàng ngàn CĐV đã tràn xuống sân tạo lên mình cảnh tượng kinh hoàng. Ảnh chụp từ clip
Hàng ngàn CĐV đã tràn xuống sân tạo lên mình cảnh tượng kinh hoàng. Ảnh chụp từ clip
Vụ ẩu đả xảy ra trong trận đấu giữa Al Masri và Al Ahly Cairo trong khuôn khổ giải VĐQG Ai Cập vào chiều tối qua (1/2/2012) tại cảng Port Said, Ai Cập. Sau khi trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về đội chủ nhà Al Masri, hàng trăm CĐV đã tràn xuống sân để chung vui cùng các cầu thủ nhưng bất ngờ một số fan quá khích đuổi đánh các cầu thủ đội khách và lao vào nhau ẩu đả bằng dao, chai lọ, vật cứng... với nhóm CĐV đối phương khiến SVĐ Port Said biến thành một cuộc hỗn loạn chưa từng có. Số lượng cảnh sát quá ít ỏi trên sân đã không thể kiểm soát nổi đám đông quá khích.

> Xem cận cảnh vụ loạn đả dữ dội gây thảm họa sân cỏ Ai Cập

> Đốt, ném pháo sáng tràn lan trong thảm họa sân cỏ Ai Cập

> Những bàn thắng đẹp trong trận cầu 'đẫm máu' tại Ai Cập

> Góc ảnh: Bạo loạn sân cỏ dữ dội, ít nhất 74 người thiệt mạng

> 13 thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử bóng đá, hơn 1000 người chết

Nguyên nhân chính của tham họa chưa dừng ở lý do đó bởi những ngọn lửa sau đó đã bùng phát dữ dội trên khán đài SVĐ khiến hàng ngàn người dập đạp lên nhau tìm cách thoát thân. Đa phần số nạn nhân tử vong được xác định ban đầu là do bị dẫm đạp và ngẹt thở. Ngọn lửa bùng phát được dự đoán là do chập điện nhưng không ngoại trừ khả năng đó là do một nhóm CĐV gây ra bởi camera đã quay được cảnh rất nhiều CĐV đốt pháo sáng và trên khán đài, họ thậm chí còn ném cả xuống sân.
Theo các quan chức địa phương, hiện đã có 74 người chết (tính đến 6h00 sáng giờ VN) và 188 người bị thương rất nặng, trong đó sô người bị thương nhẹ lên đến hơn 1.000 người. Con số người chết có thể được gia tăng thêm bởi có rất nhiều người đã rời vào tình trạng nguy kịch khi họ được chuyển đến bệnh viện. Đây thực sự là một thảm họa bóng đá kinh hoàng của thế giới.
X.T