Nhà Quốc hội mới sẽ hoàn thành trong năm 2013

02/02/2012 07:50
Hôm qua, 1-2, Bộ Xây dựng đã phát động chiến dịch thi đua 330 ngày đêm hoàn thành các mục tiêu tiến độ năm 2012 trên công trường xây dựng Nhà Quốc hội.
Khối lượng công việc còn lại rất lớn trong khi theo kế hoạch, công trình sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2013. Vì vậy, lãnh đạo Bộ Xây dựng và Công đoàn ngành đã phát động chiến dịch thi đua 330 ngày đêm để bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối.


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng yêu cầu, các đơn vị tư vấn, nhà thầu... tập trung tối đa các nguồn lực về vốn, lao động, trang thiết bị, vật tư, vật liệu phục vụ thi công. Dự án công trình Nhà Quốc hội gồm 2 tầng hầm và 5 tầng nổi, với chiều cao khoảng 30m.

Tổng diện tích sàn 5 tầng nổi là hơn 36.500m2, tổng diện tích 2 tầng hầm khoảng 20.700m2. Đến nay, toàn bộ móng cọc, tường vây và 50% khối lượng móng tòa Nhà Quốc hội đã được hoàn thành.

Chính Trung/ANTĐ