Tin thế giới đọc nhanh trưa 02/02/2012

02/02/2012 12:19
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử trưa 02/02/2012.
1. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 1/2 tuyên bố binh lính Mỹ và các lực lượng quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến sẽ chấm dứt các hoạt động tác chiến tại Afghanistan trong năm tới để chuyển sang làm nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng của Afghanistan đến hết năm 2014. Đây là lần đầu tiên một quan chức chóp bu của Mỹ nói cụ thể hơn về lộ trình chấm dứt sứ mệnh tác chiến của Mỹ và NATO tại quốc gia Nam Á này. (Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Ngày 1/2, Bộ trưởng đô thị Brazil Mario Negromonte đã xin từ chức do liên quan đến các cáo buộc tham nhũng và đây là bộ trưởng thứ bảy trong chính phủ của Tổng thống Dilma Rousseff phải rời nhiệm sở vì lý do trên. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 1/2011, nữ Tổng thống đầu tiên của Brazil đã đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng trên toàn đất nước. (Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Ngày 1/2/2012, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết cơ quan này sẽ tiến hành các cuộc đàm phán hạt nhân mới với Tehran trong tháng này. Trong một tuyên bố, IAEA cho hay sẽ tổ chức một hội nghị tại Tehran từ ngày 21-22/2. Về phần mình, cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Ali Ali-Akbar Salehi bày tỏ hy vọng sẽ sớm nối lại các cuộc đối thoại về hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Ngày 1/2, tập đoàn AMR Corporation, công ty mẹ của hãng hàng không American Airlines, thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 13.000 việc làm, chiếm 15% tổng lực lượng lao động của hãng hàng không lớn thứ ba này của Mỹ. Ngay sau khi chủ trương này được công bố, các tổ chức công đoàn và các cơ quan bảo hiểm của American Airlines đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.(TTXVN/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Cảnh sát Colombia thông báo một vụ tấn công bằng bom cài trên xe máy xảy ra vào rạng sáng ngày 1/2 ngay trước đồn cảnh sát cảng Tumaru, tỉnh Nariño, cách thủ đô Bogota 650km về phía Tây Nam, đã làm 5 người chết và 40 người khác bị thương. Giám đốc phụ trách an ninh công dân của cảnh sát Colombia cho biết trong số 40 người bị thương, gồm cả cảnh sát và thường dân, có 12 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Phát biểu tại một cuộc họp với các quan sát viên bầu cử hôm 1/2, Thủ tướng Nga Putin cho rằng, phải tiến hành vòng 2 của cuộc bầu cử không có gì là khủng khiếp và ông đã sẵn sàng. Đây là lần đầu tiên ông Putin thừa nhận có thể không hội đủ số phiếu ủng hộ để giành thắng lợi áp đảo ngay trong vòng 1 của cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến vào ngày 4/3 tới.(VTV) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Ngay sau khi xảy ra thảm kịch bạo lực sau một trận bóng đá làm 74 người thiệt mạng và gần 250 người bị thương tối 1/2, quân đội Ai Cập đã được huy động tới thành phố Port Said ở miền Bắc nhằm đảm bảo an ninh và ngăn chặn nguy cơ tái diễn bạo lực. Bộ Nội vụ cho biết đã bắt giữ 47 nghi can. Tổng chưởng lý của Ai Cập cũng đã ra lệnh tiến hành điều tra khẩn cấp làm rõ nguyên nhân vụ việc.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/2 (rạng sáng 2/2, giờ VN), thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đã ghi nhận sự khởi sắc rõ rệt của các chỉ số chứng khoán chủ chốt. Theo ý kiến các chuyên gia, nguyên nhân chính giúp thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ khởi sắc rộng rãi trong phiên này là nhờ các tín hiệu cho thấy nền sản xuất trên toàn cầu đang mạnh dần lên.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
Đình Phương (Tổng hợp)