Nổi bật ngày 2/2: Phá nhà ông Vươn: Chính quyền nói không, dân bảo có?

02/02/2012 19:00
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Nhiều thông tin mới vụ cưỡng chế ở Hải Phòng, mưa phùn, rét đậm trở lại miền Bắc, giá vàng lên mức cao nhất trong 2 tháng... là nội dung ngày 2/2.
Phá nhà ông Vươn: Chính quyền bảo không, dân bảo có
Trả lời trực tiếp trên sóng VOV1 (Đài tiếng nói Việt Nam) vào sáng nay, Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng Ngô Xuân Khánh khẳng định, việc thu hồi đất của gia đình ông Vươn hoàn toàn đúng đắn và đoàn cưỡng chế không ra lệnh cũng như không có ai tham gia việc phá nhà dân.

Ngôi nhà của ông Vươn chỉ còn là đống gạch vụn.
Ngôi nhà của ông Vươn chỉ còn là đống gạch vụn.

Theo ông Khánh, những thông tin cho rằng việc thu hồi đất của huyện Tiên Lãng có những vấn đề chưa rõ ràng. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định rằng việc thu hồi đất của huyện là hoàn toàn đúng đắn và đúng thẩm quyền pháp luật. Ông Vươn được giao đất từ năm 1993 với thời hạn 14 năm và đến nay đã hết thời hạn giao đất. Thực hiện các quy định, chúng tôi sẽ phải thu hồi. Trên cơ sở đó chúng tôi chuyển hình thức từ giao đất cho ông Vươn sang cho thuê đất. Trước câu hỏi, Người dân không hài lòng với cách hành xử của chính quyền và nói rằng chính quyền đã phá nhà, tài sản của ông Vươn. Tuy nhiên, lại có ý kiến chính người dân địa phương phá. Vậy chính xác ai đã phá nhà ông Vươn(?), Ông Khánh khẳng định: "đấy chỉ là số ít người dân hiểu chưa đầy đủ về việc này. Tôi khẳng định rằng đoàn cưỡng chế không có một lệnh nào và không có một ai tham gia việc phá nhà dân. Còn việc nhà nằm ngoài khu vực cưỡng chế, đồng thời nó là khu vực gây án nên việc phá hay thế nào thì đã có cơ quan chức năng làm rõ".
Ông Khánh khẳng định, chính quyền không phá nhà ông Vươn.
Ông Khánh khẳng định, chính quyền không phá nhà ông Vươn.

Trong khi đó, báo Dân Việt dẫn lời một số người dân đã chứng kiến việc phá nhà ông Đoàn Văn Quý, tháo đầm, bắt tôm cá trên phần đất không bị cưỡng chế của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Theo ý kiến của một số người dân mà Dân Việt phỏng vấn cho biết, sau khi thực hiện xong việc cưỡng chế, cùng ngày (5/1) một số người thuộc lực lượng chức năng đã phá cái gian phụ, đốt cháy căn nhà cấp 4 nằm trong diện tích thu hồi nhà ông Vươn. Tiếp đó, sáng hôm sau lực lượng này lại phá nhà 2 tầng. Trên Thanh Niên cũng thông tin, theo nhân chứng, một ngày sau vụ cưỡng chế, khi có cả công an, cán bộ chính quyền xã, chiếc máy ủi đã được điều vào phá tan ngôi nhà của anh Đoàn Văn Quý, dù ngôi nhà không nằm trong diện cưỡng chế. Trước đó, trả lời báo chí sau khi sự việc xảy ra, ông Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng nói, việc phá căn nhà là do căn nhà là nơi ẩn nấp của các đối tượng chống đối. Sau đó, tại cuộc giao ban báo chí ở Trung ương, ông Đỗ Trung Thoại – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng lại nói do dân bức xúc nên phá./.Chủ tịch Hải Phòng: 'Vụ Tiên Lãng cứ theo luật mà làm' Trả lời báo chí, ông Dương Anh Điền, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, các vấn đề liên quan đến vụ cưỡng chế đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn đang trong quá trình rà soát, tuần tới sẽ xong và có kết quả. Đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên Môi trường đang làm việc độc lập với sở chức năng và huyện Tiên Lãng chứ không qua thành phố. Nội dung làm việc liên quan tới trình tự thủ tục cấp đất, quá trình cưỡng chế và sau khi cưỡng chế.

Chủ tịch Hải Phòng khẳng định: "Vụ Tiên Lãng cứ theo Luật mà làm".
Chủ tịch Hải Phòng khẳng định: "Vụ Tiên Lãng cứ theo Luật mà làm".

"Quan điểm của tôi rõ ràng, cứ theo luật mà làm. Ai sai thì xử lý người đó, còn việc chống người thi hành công vụ thì phải xử lý. Nếu có dấu hiệu sai phạm của cơ quan nào, cá nhân nào thì cũng xử lý, không bao che. Đúng thì phải khẳng định, sai đến đâu xử đến đấy, đồng chí nào sai thì phải xử lý theo sai phạm đó", ông Điền khẳng định. Theo người đứng đầu thành phố Hải Phòng, việc thực thi cưỡng chế đối với đầm tôm gia đình ông Vươn được pháp luật cho phép. Tuy nhiên, với những hệ lụy phát sinh, đích thân ông Điền đã chỉ đạo UBND các huyện và xã khi cưỡng chế phải làm cẩn thận, nghiêm ngặt hơn và báo cáo về UBND thành phố. "Khi cưỡng chế có sử dụng lực lượng thì không những phải báo cáo UBND thành phố mà còn phải báo cáo thường trực thành ủy, phải làm hết sức thận trọng. Qua vụ việc này, UBND huyện Tiên Lãng cũng phải rút kinh nghiệm sâu sắc", ông Dương Anh Điền nói. Liên quan tới việc hủy hoại tài sản, đánh bắt hải sản trong đầm nhà ông Vươn, Chủ tịch Hải Phòng cho biết, đang giao cho cơ quan chức năng xử lý.  Trả lời báo chí, Giám đốc công an TP. Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cho biết Công an TP Hải Phòng đã nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vươn, về hành vi trộm cắp thủy hải sản và hoa màu của một số đối tượng sau vụ cưỡng chế ngày 5-1. Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã giao cho cơ quan CSĐT điều tra xác minh, thu thập tài liệu điều tra làm rõ.Thời tiết rét đậm, mưa phùn quay trở lại miền Bắc
Theo Vietnamplus, Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng trưa và chiều nay (2/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ; Trung Trung Bộ có mưa. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ giảm dần, mức thấp nhất tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Đông dưới 16 độ C. Phía Bắc các tỉnh Trung Bộ từ thành phố Vinh đến Thừa Thiên Huế trời đồng loạt chuyển mưa, nhiệt độ trong ngày giảm còn 17 độ C. Tháng 2 là một trong những khoảng thời gian ít mưa nhất trong năm ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, nên thành phố Pleiku và Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng, không mưa, nhiệt độ ngày duy trì ở mức cao nóng là 33 độ C, còn Pleiku là 28 độ C.Vụ vợ chồng già bị đẩy ra đường cùng cỗ quan tài: Hàng xóm nói gì?
Trao đổi với PV báo GDVN, những người hàng xóm của ông bà Quý Chén sinh sống khi được hỏi đều nói biết trường hợp vợ chồng già có 7 người con nhưng vẫn ra đình sinh sống.
Ông bà Quý phải sống nhờ đình làng đã nhiều năm nay.
Ông bà Quý phải sống nhờ đình làng đã nhiều năm nay.
Dù không biết ngọn ngành sự việc, đa số họ đều chia sẻ với phóng viên rằng, việc những người con khỏe mạnh, sống trong nhà cửa khang trang mà để bố mẹ sống vật vờ gần chục năm trời nơi cửa đình là bất hiếu, vô lương tâm. Và dù có biện minh bằng lý do gì thì cũng không thể chấp nhận được. Còn GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng: "Tôi sang Mỹ tôi biết, thậm chí bố mẹ muốn sang thăm con còn phải chờ nó đồng ý tiếp mới đến. Nhiều người đưa đón bố mẹ sang rồi thuê một cái nhà cho bố mẹ ở, lo ăn uống cho bố mẹ coi như hết nghĩa vụ. Thế nhưng họ (cha mẹ_PV) lại buồn, họ lại muốn về vì họ không cần cái đó. Cái họ cần là tình cảm, hàng xóm láng giềng... Thế nên những người con của hai vợ chồng ông Quý, bà Chén này đối đãi với bố mẹ mình như thế thì mất dạy quá".Bé 2 tuổi biết đọc báo, tiếng Anh, làm Toán Theo Thanh Niên, dù mới 2 tuổi nhưng bé Phạm Gia Hy, sinh ngày 6.11.2009, là con trai nhạc sĩ Phạm Gia Khang và chị Nguyễn Thị Cát Uyên (GV trường PTTH Nguyễn Công Trứ, TP.HCM) đã có thể đọc được báo, tiếng Anh và làm Toán.
Bé Phạm Gia Huy.
Bé Phạm Gia Huy.

Anh Khang nói lúc trước chỉ dạy cháu đọc vài số chẳng hạn 30, 60, sau đó cháu tự biết đọc 50, 80. Hay dạy cho cháu số 15, 17, thì sau đó cháu tự biết đọc số 18, 19. Hoặc dạy bằng tiếng Anh như: 66 (sixty six), cháu sẽ biết đọc tiếp theo sixty seven, sixty eight (67, 68). Không những thế, cháu còn biết phân biệt cách đọc số năm và số xe. Chẳng hạn “hai ngàn không trăm mười một” (2011) trên tờ lịch, và đọc biển số xe của tôi là “chín hai năm một” (9251). Không chỉ biết đọc tiếng Việt, tiếng Anh, cháu còn biết làm toán cộng trừ căn bản, phân biệt màu sắc và cả hình học
Vàng lên mức cao nhất trong hai tháng
Theo Tiền Phong, Vàng miếng hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận lúc 08 giờ 32 niêm yết ở mức 45,15 – 45,35 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng đã lên mức cao nhất trong hai tháng qua.
Giá vàng đã lên mức cao nhất trong hai tháng qua.

Hệ thống Sacombank công bố giá vàng miếng SBJ cùng thời điểm mua vào 45,10 triệu đồng/lượng, bán ra 45,40 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt là 100.000 đồng/lượng và 50.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC (áp dụng cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh) từ đầu ngày mua vào 45,15 triệu đồng/lượng, bán ra 45,45 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng trên cả giá mua và bán so với giá đóng cửa ngày 01-02. Tại Hà Nội, Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC lúc 09 giờ 15 là 45,3 – 45,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá SJC tại công ty vàng bạc đá quý Phú Qúy cùng thời điểm mua – bán tương ứng là 45,35 – 45,48 triệu đồng/lượng. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố sáng nay đạt 20.828. Nhưng tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại thay đổi: 20.966 – 21.036 (mua vào – bán ra), giảm 20 đồng trên giá mua so với hôm qua.Ô tô Innova cố vượt tàu hỏa, 7 người thương vong
Theo VTCnews, dù thấy đoàn tàu đã đến gần nhưng tài xế ô tô vẫn cố vượt qua nên bị tông phải. Hậu quả cả 7 người trên xe đều thương vong. Đến sáng nay (2/2), ông Nguyễn Đi (45 tuổi, quê ở Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), chủ xe ô tô Innova BKS 52P-2310 đã tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.
Vụ tai nạn thảm khốc đã làm 7 người thương vong (Ảnh: Infornet.vn).
Vụ tai nạn thảm khốc đã làm 7 người thương vong (Ảnh: Infornet.vn).

Đây là người thứ 4 tử vong sau vụ tai nạn. Trước đó, 3 trong số 7 người  trên xe đã tử vong ngay tại chỗ là Nguyễn Thị Sa Ly (con ruột ông Đi), Nguyễn Thanh Tuấn và một người tên Đạt (ở tỉnh Lâm Đồng). Các nạn nhân còn lại gồm Nguyễn Thị Sơn Ly (con ông Đi), Lê Văn Tiến (23 tuổi, quê ở Quảng Trị) và tài xế tên Lê Thanh Hà (44 tuổi, ngụ ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành) đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều 1/2, tài xế Lê Thanh Hà điều khiển xe Innova BKS 52P-2310, chở 6 người trong gia đình ông Đi từ TPHCM về quê làm lễ mãn tang vợ. Khi đến Dốc Trùm ở xã Nghĩa Phương (huyện Tư Nghĩa, cách nhà ông Đi khoảng 150m) thì bị đoàn tàu TN3 đang đi theo hướng Bắc - Nam tông mạnh vào hông rồi kéo lê hơn 200m. Khi đoàn tàu dừng lại được thì chiếc xe đã bẹp dúm, người dân phải đập kính ô tô đưa người mắc kẹt đi cấp cứu, nhưng 3 người đã chết ngay tại chổ. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định, khi tàu hỏa chạy qua Dốc Trùm, hệ thống báo động reo liên tục nhưng do ô tô vẫn cố vượt qua đường sắt nên đã gây ra tai nạn.Nga từ chối tiếp đón Phó Thủ tướng Trung Quốc Theo Dân trí, tờ "Kommersant" của Nga số ra ngày 1/2 dẫn các nguồn tin của Ủy ban liên chính phủ Nga - Trung, Bộ Ngoại giao và Chính phủ Nga cho hay ông Lý Khắc Cường đã hoãn chuyến thăm Nga trong tháng này sau khi được chính phủ Nga thông báo rằng Thủ tướng Vladimir Putin không thể sắp xếp lịch tiếp đón do quá bận bịu với chương trình nghị sự cho cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.
Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

"Thủ tướng Putin có quá nhiều vấn đề bận tâm với cuộc bầu cử Tổng thống và không có thời gian cho ông Lý Khắc Cường", tờ báo viết. Giới phân tích nhận định động thái này có thể gây căng thẳng cho quan hệ song phuơng. Trước đó, Nga cũng đã từ chối đề xuất của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào về việc tổ chức diễn đàn chung giữa các đảng cầm quyền hai nước trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin hồi tháng 10/2011. Theo kế hoạch được nêu lên từ trước, nếu đến thăm Nga, ông Lý Khắc Cường cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Dmitry Medvedev. Hiện ông Putin đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong 12 năm cầm quyền của mình khi có hàng chục nghìn người đổ xuống đường tham gia trong các cuộc biểu tình hoà bình hồi tháng trước.
Thành Chung (tổng hợp)