Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 02/02/2012

02/02/2012 19:55
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 02/02/2012
1. Hôm qua, ngành hàng không vũ trụ Nga cho biết nước này sẽ thay phi thuyền Soyuz TMA-04M, dự kiến đưa các phi hành gia lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) vào ngày 30/3, sau khi phát hiện một lỗi kỹ thuật trong quá trình thử nghiệm. Trước đó, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết chỉ có một khoang trên Soyuz TMA-04M được sử dụng đưa phi hành đoàn trở về Trái Đất cần phải thay thế.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Ngày 2/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel bắt đầu có chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong thời gian 3 ngày. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 5 kể từ khi bà Angela Merkel lên nhậm chức Thủ tướng Đức vào năm 2005. Theo lịch trình, ngoài Bắc Kinh, bà Merkel sẽ đi thăm Quảng Châu và tham dự một diễn đàn kinh tế với sự góp mặt của doanh nghiệp cả 2 bên.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Trong chuyến công du Trung Đông, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 1/2 đã kêu gọi Israel và Palestine tạo bầu không khí tích cực để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp. Đồng thời, Tổng thư ký cũng bày tỏ tin tưởng rằng, đã đến lúc thành lập Nhà nước Palestine và có thể đạt được giải pháp hai nhà nước.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Tòa án tối cao Pakistan hôm nay cho biết, họ đang chuẩn bị truy tố Thủ tướng Yusuf Raza Gilani do tội coi thường tòa án vì không chịu mở lại vụ án tham nhũng chống Tổng thống Asif Ali Zardari. Tòa án đã ra lệnh cho ông Gilani xuất hiện trước tòa vào ngày 13/2. Nếu bị kết tội, ông này có thể đối mặt sáu tháng tù giam và bị cấm đảm nhiệm chức vụ.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Hôm qua, Thủ tướng Nga Putin cho rằng, đã đến lúc Liên Hợp Quốc cần tiến hành các cải cách về cơ cấu cho phù hợp với tình hình thực tế. Phát biểu của Thủ tướng Putin được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục bất đồng về dự thảo nghị quyết về vấn đề Syria được sự hậu thuẫn của phương Tây, trong đó Nga tuyên bố sẵn sàng dùng quyền phủ quyết đối với dự thảo này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Đảng Đại Dân tộc (GNP) cầm quyền ở Hàn Quốc hôm nay tuyên bố đổi tên thành Đảng Saenuri. Đây là nỗ lực mới nhất của đảng GNP nhằm cải cách chính đảng trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trong năm nay. Đây là lần đầu tiên GNP đổi tên trong lịch sử 15 năm hoạt động của mình. GNP thành lập năm 1997 dựa trên sự sáp nhập Đảng Triều Tiên Mới và Đảng Dân chủ Thống nhất.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Tờ "Indian Express" ngày 2/2 đưa tin Iran đã đồng ý để Ấn Độ thanh toán 45% trị giá dầu thô nước này nhập khẩu của Iran bằng đồng rupee. Số tiền này được chuyển qua một ngân hàng của Ấn Độ không phải chịu các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU). Ấn Độ tuyên bố sẽ tiếp tục mua dầu thô của Iran bất chấp các động thái của Mỹ và EU tăng cường cô lập Iran, đối tác cung cấp 12% lượng dầu thô nhập khẩu hàng năm của Ấn Độ.(TTXVN/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Hôm nay, các nhóm nổi dậy đối địch nhau đã có một trận đọ súng ác liệt ở thủ đô Tripoli của Libya, với tiếng súng nổ rền và nhiều cột khói đen bốc lên bầu trời. Các nhân chứng cho biết, trận đọ súng đã kết thúc tại quận Tariq Al Shat ở trung tâm thành phố. Trước đó, cũng đã xảy ra vụ đọ súng ở gần bờ biển, giáp với các khách sạn Corinthia Bab al-Africa và Marriott.(Vietnamnet) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (TH)