Bắc Giang: Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, 3 người tử vong

04/02/2012 18:10
Hoàng Hà
(GDVN) - Do tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên đã xảy ra ách tắc giao thông trên quốc lộ 1A khoảng gần 1 giờ.

Vào hồi 13 giờ 10, ngày 4-2, tại Km109+900, thuộc địa bàn thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông
Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Tại thời điểm trên, ba thanh niên là: Phạm Thế Huy (SN 1996), Phạm Văn Vỹ (SN 1996) và Đặng Đình Quý (SN 1996) đều trú tại thôn Bén, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang cùng đi trên xe máy sirius BKS 98 N5 3622 (đều không đội mũ bảo hiểm) lưu hành theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn đã va chạm với ô tô đi cùng chiều (chưa xác định được loại phương tiện và người điều khiển). Hậu quả đã làm ba thanh niên trên tử vong tại chỗ. Do tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên đã xảy ra ách tắc giao thông trên quốc lộ 1A khoảng gần 1 giờ.

Tại hiện trường, Thiếu tá Đoàn Thế Phong, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo phòng đã tăng cường kịp thời lực lượng, tiến hành phân luồng từ xa xe ô tô chuyển sang lưu hành trên tuyến đường tỉnh lộ qua thành phố Bắc Giang nên đã bảo đảm giao thông thông suốt, tạo điều kiện cho công tác khám nghiệm hiện trường được an toàn. Đến 16 giờ cùng ngày, các phương tiện hoạt động trên tuyến quốc lộ 1A đã trở lại bình thường.

Hiện vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ.


Hoàng Hà