122 ngư dân Việt Nam bị Philippines bắt giữ

31/05/2011 01:11
Cảnh sát và quân đội Philippines đã bắt 122 người Việt “vì đánh cá bất hợp pháp”, hôm 30-5, một chỉ huy cảnh sát nói với hãng tin AFP.

Cảnh sát và quân đội Philippines đã bắt 122 người Việt “vì đánh cá bất hợp pháp”, hôm 30-5, một chỉ huy cảnh sát nói với hãng tin AFP.

Những người bị bắt đi trên 7 chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi đảo Palawan, phía Tây Philippines, nơi nhiều ngư dân nước ngoài đã bị bắt giữ vì đánh cá bất hợp pháp trong nhiều năm - cảnh sát trưởng Artemio Hicban nói. “Đây là số lượng người Việt lớn nhất bị bắt theo như tôi biết. Chúng tôi chưa bao giờ bắt nhiều ngư dân và thuyền đánh cá như đợt này” - Hicban, cảnh sát trưởng khu vực, nói với AFP.

Nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cho biết chưa nhận được thông tin về việc bắt giữ ngư dân Việt và đang kiểm tra thông tin này. Cảnh sát trưởng Hicban nói các ngư dân có thể sẽ đối mặt với các cáo buộc nhập cảnh và đánh cá bất hợp pháp. Chưa rõ có loại hải sản quý hiếm nào được phát hiện trên tàu của ngư dân Việt hay không, bởi nếu có thì tội trạng sẽ nặng hơn, ông này nói. Cảnh sát trưởng Hicban nhấn mạnh những người Việt bị bắt ngoài khơi bờ biển Palawan chứ không phải ở vùng tranh chấp trên biển Đông.

Theo T.Minh/NLĐ