Công Vinh ‘tịt ngòi’, đội bóng bầu Kiên thảm bại tại Bình Dương

05/02/2012 21:27
Xuân Thanh
(GDVN) - Là đội bóng mở tỉ số trước nhưng đội khách CLB Hà Nội lại để Becamex Bình Dương lội ngược dòng thành công với chiến thắng ấn tượng 3-1.
Nhập cuộc với một tinh thần rất cao. Đội khách CLB Hà Nội bất ngờ có bàn thắng dẫn trước ở phút thi đấu thứ 8. Từ đường chuyền như đặt bên cánh phải của Thành Lương, tiền đạo Timothy bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số 1-0 cho CLB Hà Nội.

Bị dẫn bàn sớm, đội chủ nhà B. Bình Dương buộc phải dồn lên tấn công. Phút 14, từ đường chuyền của Philani bên cánh phải, Fortune lao vào đệm bóng rất mạnh làm tung lưới thủ môn Đức Cường gỡ hòa 1-1 cho B. Bình Dương.

Phút 21, đội chủ nhà Becamex Bình Dương đã nâng tỉ số lên thành 2-1. Lần này, kịch bản cũ vẫn được lặp lại nhưng người chuyền bóng là Trung Sơn còn người dứt điểm cuối cùng là tiền đạo Tăng Tuấn.

Lợi thế dẫn bàn đã giúp đội chủ nhà chơi khởi sắc ở những phút tiếp theo. Phút 29, tiền đạo Philani có pha phá bẫy việt vị thành công, đáng tiếc cú dứt điểm bằng đầu của anh bóng lại đi vọt xà.
Công Vinh tiếp tục có một trận đấu mờ nhạt. Ảnh: Bóng Đá+
Công Vinh tiếp tục có một trận đấu mờ nhạt. Ảnh: Bóng Đá+
Phút 38, đội khách CLB Hà Nội có pha đáp trả. Tiền vệ Thành Lương có pha bật nhả rất tốt với Timothy trước khi anh thoát xuống bên cánh phải và tung cú dứt điểm vào góc hẹp khung thành B. Bình Dương. Tuy nhiên, thủ thành Đình Đức đã ôm gọn bóng.

Những phút tiếp theo, đội chủ nhà B. Bình Dương vẫn duy trì sức ép về phía khung thành thủ môn Đức Cường bên phía CLB Hà Nội. Tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi và hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Becamex Bình Dương.

Sang hiệp 2, đội khách Hà Nội FC bất ngờ chơi khởi sắc. Phút 57, từ pha kiến tạo của Công Vinh, tiền vệ Trọng Lộc có pha dứt điểm chéo góc, đáng tiếc bóng lại bay trúng vào một hậu vệ Bình Dương bay ra ngoài. Phút 66, tiền đạo Công Vinh bên phía CLB Hà Nội phải nhận thẻ vàng sau tình huống ngã ‘ăn vạ’ trong vòng cấm của B. Bình Dương.

Đến phút 68,
tiền đạo Tăng Tuấn có pha độc diễn ngoài vòng cấm, loại bỏ hậu vệ Xuân Luân bên phía CLB Hà Nội, rồi tung cú sút vào góc hiểm, đánh bại thủ thành Đức Cường, nâng tỉ số lên thành 3-1 cho Becamex Bình Dương.

Những phút còn lại của trận đấu, dù đội chủ nhà B. Bình Dương chủ động chơi chậm nhưng các chân sút Công Vinh, Thành Lương, Timothy bên phía CLB Hà Nội không thể nào ghi được bàn thắng vào lưới thủ môn Đình Đức. Trận đấu khép lại với thắng lợi chung cuộc với tỉ số 3-1 nghiêng về đội chủ nhà Becamex Bình Dương.

Đội hình xuất phát

CLB Hà Nội: Đức Cường, Xuân Luân, Mboussi, Thanh Vân, Đại Đồng, Công Minh, Brewah, Thành Lương, Xuân Thành, Công Vinh, Timothy.

B. Bình Dương: Đình Đức, Quang Thanh, Huỳnh Phú, Helio, Minh Đức, Hữu Thắng, Trung Sơn, Tăng Tuấn, Brian, Fortune, Philani.

Kết quả các trận đấu còn lại:

Hà Nội T&T 2-1 Kienlongbank Kiên Giang
SHB Đà Nẵng 1 – 1 Sông Lam Nghệ An
CS Đồng Tháp 3 – 1 Khatoco Khánh Hòa
Xuân Thanh