Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 07/02/2012

07/02/2012 21:19
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 07/02/2012
1. Ngày 6/2, bạo lực tiếp tục phủ bóng đen lên đất nước Ai Cập, khi có thêm một người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh xảy ra trong ngày thứ năm liên tiếp. Trước tình trạng bạo lực gia tăng cảnh sát đã phải bắn hơi cay để giải tán người biểu tình và chặn các tuyến đường dẫn đến trụ sở Bộ Nội vụ Ai Cập.(TTXVN/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Hôm qua, đối tượng từng giết chết 77 người trong vụ thảm sát kinh hoàng nhất tại Na Uy thời bình đã tuyên bố trước phiên tòa rằng hắn xứng đáng được trao tặng huân chương quân công và đòi được trả tự do ngay lập tức. Tuy nhiên thẩm phán Wenche Gjelsten đã ra lệnh tiếp tục tạm giam Breivik cho đến khi phiên tòa bắt đầu vào ngày 16/4 tới.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama và các quan chức chóp bu của Mỹ đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại về hậu quả không thể lường trước của việc đồng minh Israel có thể tấn công đánh phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Obama nhấn mạnh Mỹ đã và vẫn sẽ tiếp tục cân nhắc mọi biện pháp để ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng trước mắt sẽ ưu tiên xử lý vấn đề an ninh cấp bách này thông qua các kênh ngoại giao.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Hôm qua, Thủ tướng theo đường lối trung hữu của Romania, ông Emil Boc đã từ chức, với tuyên bố ông muốn "tháo ngòi nổ cho tình trạng căng thẳng chính trị-xã hội hiện nay" ở nước này. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi xảy ra các cuộc biểu tình trên đường phố chống lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng hà khắc của chính phủ và trước thềm một cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. (Chinhphu.vn) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Hãng thông tấn Iran cho biết, lực lượng an ninh nước này vừa bắt giữ một vài người làm việc cho dịch vụ bằng tiếng Ba Tư của Hãng tin phát thanh truyền hình Anh (BBC). Số lượng người bị bắt không được công bố rõ nhưng những người này đã nhận được một khoản tiền lớn từ Hãng tin BBC để thường xuyên thu thập thông tin từ Iran. (VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Hôm nay, các thợ lặn đang nỗ lực tìm kiếm 5 công nhân sau khi một đường hầm đang được xây dựng dưới biển của một nhà máy lọc dầu lớn nhất nước Nhật bị sụp. Tại nạn xảy ra tại nhà máy lọc dầu Mizushima do Tập đoàn Năng lượng và Dầu JX Nippon vận hành. Nguyên nhân vụ việc được cho là do nước biển đã ùa vào và làm ngập đường hầm.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Hôm nay, cuộc tập trận đa phương thường niên mang tên "Hổ mang vàng" do Thái Lan và Mỹ đồng chủ trì đã bắt đầu diễn ra tại căn cứ Không quân Thái Lan ở Nakhon Patchasima, Đông Bắc nước này. Nội dung chính của cuộc tập trận là các hoạt động gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo và các cuộc diễn tập khác.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Ahmad Mukhtar ngày 7/2 cho rằng, Pakistan nên mở lại tuyến đường tiếp tế của NATO tới Afghanistan qua lãnh thổ nước này sau khi đạt được một thỏa thuận với các nước liên quân. Ông Mukhtar không đề cập chi tiết đến những điều kiện và nguyên tắc mới, nhưng theo một số quan chức Pakistan khác thì chính phủ nước này nên thu thêm phí đối với tuyến đường mà NATO sử dụng qua Pakistan.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)