Dẫn dắt Qatar, Guardiola sẽ nhận lương… 36 triệu euro/năm

31/05/2011 13:42
(GDVN) - Nếu chấp nhận dẫn dắt đội tuyển Qatar, HLV Josep Guardiola sẽ nhận được mức lương là 36 triệu euro/năm.

(GDVN) - Thông tin từ báo chí Tây Ban Nha cho biết, nếu chấp nhận dẫn dắt đội tuyển Qatar, HLV Josep Guardiola sẽ nhận được mức lương là 36 triệu euro/năm.

Góc ảnh: Lịch sử lại gọi tên Barca vĩ đại

Hạ đẹp MU, Barca lần thứ tư đăng quang ở Champions League

3 chân sút ghi 3 bàn, Barca thắng hủy diệt MU

Sau khi trận Chung kết Champions League 2011 với MU kết thúc, HLV Josep Guardiola tuyên bố ông sẽ tiếp tục ở lại Barcelona. Tuy nhiên, các đội bóng lớn ở Châu Âu, như Chelsea, Man City, Inter Milan và Roma vẫn không thôi đeo đuổi “Pep”, bởi hợp đồng của ông với Barca đến tháng 6/2012 là đáo hạn.

Do đó, nếu trong thời gian tới, BLĐ đội chủ sân Nou Camp không thuyết phục Guardiola kéo dài bản hợp đồng mới thì các đội bóng khác sẽ có cơ hội có được “hàng miễn phí” chất lượng cao.

Guardiola - Huyền thoại sống của Barca.
Guardiola - Huyền thoại sống của Barca.

Theo tiết lộ của tờ AS, Josep Guardiola chỉ ở lại với Barcelona đến năm 2012. Sau đó ông sẽ nghỉ ngơi một năm trước khi chấp nhận lời mời của Chủ tịch LĐBĐ Qatar, Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmad Al Thani dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này vào năm 2013, với mức lương khủng khiếp: 36 triệu euro/năm.

Ấn bản thân Real lý giải, việc nhân vật quyền lực nhất của bóng đá Qatar sẵn sàng chào mời “Pep” mức lương đại khủng như thế là vì ông hi vọng HLV trưởng của Barca sẽ nâng tầm được đẳng cấp của Qatar trước khi vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra.

Về phía Guardiola, đất nước Qatar không quá xa lạ với ông. Vì khi còn là cầu thủ, “Pep” đã từng thi đấu cho Al Ahly Doha từ năm 2003 - 2005.

Mai Mai