Tin thế giới đọc nhanh trưa 08/02/2012

08/02/2012 16:36
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử trưa 08/02/2012.
1. Truyền thông nhà nước Ai Cập ngày 7/2 đưa tin Hội đồng Nhân dân (Hạ viện) nước này đã quyết định đóng băng quan hệ với Quốc hội Syria vì tình hình bạo lực leo thang nhằm vào người biểu tình chống chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuyên bố trên hối thúc Chính phủ Ai Cập thể hiện rõ lập trường và có các chính sách hiệu quả liên quan đến Syria.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Chiều 7/2, phái đại biểu thuộc đảng "Nước Nga Thống nhất" (UR) cầm quyền chiếm đa số tại Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, đã ra Tuyên bố: "Bảo vệ chế độ hợp hiến, hoà bình công dân và dân chủ ở Liên bang Nga". Trong đó khẳng định sẽ ngăn chặn mọi cuộc "cách mạng sắc màu" và mọi âm mưu nhằm thay đổi chính quyền hiện nay ở nước này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Lebanon, ông Hassan Nasrallah ngày 7/2 đã lần đầu tiên thừa nhận rằng phong trào của ông chỉ nhận tiền và trang bị của Iran. Đồng thời, bác bỏ những cáo buộc nói rằng lực lượng này có dính líu tới các hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 7/2 tuyên bố cần tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của Nga và củng cố biên giới nước này tại Bắc Cực. Ông Medvedev cho biết, vào năm 2020, Nga sẽ triển khai một lực lượng vũ trang hỗn hợp nhằm bảo vệ các quyền lợi kinh tế và chính trị của nước này ở Bắc Cực, bao gồm các đơn vị quân đội, biên phòng và tuần duyên.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Ngày 7/2, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Mitt Romney hy vọng tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Colorado và Minnesota. Ứng cử viên Mitt Romney đang tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại bang Colorado, nơi ông có nhiều khả năng giành chiến thắng.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cầm quyền tại Libi ngày 7/2 đã bổ nhiệm ông Salem al-Hassi làm giám đốc cơ quan tình báo nước này. Ông al-Hassi là thành viên còn sống duy nhất của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Libi, lực lượng từng âm mưu ám sát cố nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 1984.(TTXVN/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền ngày 7/2 đã chính thức khai trừ 10 nghị sỹ, trong đó có chín nghị sỹ tham gia thành lập Đảng mới Kizuna và 1 nghị sỹ gia nhập đảng khác. Trong số các nghị sĩ bị khai trừ có Hạ nghị sỹ Akira Uchiyama, người đứng đầu nhóm Kizuna. Ngoài ra, Thượng nghị sỹ Yoshiro Yokomine cũng bị khai trừ khỏi DPJ vì gia nhập đảng mới do cựu Hạ nghị sỹ Muneo Suzuki thành lập.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Ngày 7/2, Hội đồng hợp tác Vùng vịnh (GCC) đã ra tuyên bố rút các đại sứ của họ khỏi Syria đồng thời yêu cầu Đại sứ Syria rời khỏi các quốc gia này. 4 quốc gia Hội đồng hợp tác Vùng vịnh, gồm: Saudi Arabia, Qatar, Benin và Kuwait đã quyết định rút đại sứ khỏi Syria, trong khi đó, Tiểu vương quốc Arab Thống Nhất và Oman đang tiếp tục xem xét để đưa ra quyết định cụ thể.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh


Đình Phương (TH)