Tên lửa vác vai của Iran, khắc tinh đối với máy bay trực thăng Mỹ

08/02/2012 19:34
Phương Anh (tổng hợp)
(GDVN) - Quân đội Iran hiện nay đang được trang bị nhiều loại hệ thống tên lửa vác vai cơ động khác nhau, nguồn gốc của chúng là từ nhập khẩu từ Nga (hệ thống SA-7 Strela 2M,SA-14 Strela 3) và tự chế tạo (hệ thống Misagh-1,Misagh-2).
Những hệ thống tên lửa này của Iran có tầm bắn hiệu quả trong phạm vi 5000 mét và hiệu quả khi tiêu diệt các mục tiêu ở độ cao từ 3.500 trở xuống. Trong ảnh là một chiếc máy bay Nga bị tên lửa vác vai của Gruzia bắn trúng (minh hoạ)
Những hệ thống tên lửa này của Iran có tầm bắn hiệu quả trong phạm vi 5000 mét và hiệu quả khi tiêu diệt các mục tiêu ở độ cao từ 3.500 trở xuống. Trong ảnh là một chiếc máy bay Nga bị tên lửa vác vai của Gruzia bắn trúng (minh hoạ)
Đa số những hệ thống tên lửa cơ động này đều được trang bị đầu đạn có khả năng dò tìm bằng công nghệ hiện đại.
Đa số những hệ thống tên lửa cơ động này đều được trang bị đầu đạn có khả năng dò tìm bằng công nghệ hiện đại.
Đối với máy bay trực thăng, máy bay bay thấp đây thực sự là những khắc tinh đáng sợ.
Đối với máy bay trực thăng, máy bay bay thấp đây thực sự là những khắc tinh đáng sợ.
Các loại tên lửa vác vai SA-7 Strela 2M; SA-14 Strela 3; Misagh-1;Misagh-2 đều có thể được triển khai ở những vị trí bắn khó phát hiện (nóc toà nhà, trong lùm cây, dưới hố bắn cá nhân, trên vách đá hay thậm chí bố trí trên xe gắp máy địa hình với 1 người lái và 1 người điều khiển bắn)
Các loại tên lửa vác vai SA-7 Strela 2M; SA-14 Strela 3; Misagh-1;Misagh-2 đều có thể được triển khai ở những vị trí bắn khó phát hiện (nóc toà nhà, trong lùm cây, dưới hố bắn cá nhân, trên vách đá hay thậm chí bố trí trên xe gắp máy địa hình với 1 người lái và 1 người điều khiển bắn)
Phương Anh (tổng hợp)