Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 09/02/2012

09/02/2012 20:14
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 09/02/2012.

1. Ngày 9/2, phát biểu trước báo giới tại Mátxcơva sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov, Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Hàn Quốc Lim Sung-Nam cho biết, Seoul và Mátxcơva đã nhất trí các cuộc đàm phán sáu bên nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cần được nhanh chóng nối lại.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 8/2 nói rằng, việc Israel và Palestine duy trì các cam kết, đưa ra các đề xuất về lãnh thổ và an ninh cũng như xây dựng niềm tin là điều rất quan trọng. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau chuyến thăm Trung Đông vừa qua, ông Ban Ki-moon nói rằng, đây là thời điểm quan trọng đối với tiến trình hòa bình Trung Đông.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Hôm nay, một con báo đã ăn thịt một bé gái 14 tuổi ở phía tây Nepal. Đây là vụ tấn công người thứ năm của con thú dữ này trong vòng hai tháng qua. Theo cảnh sát địa phương cho biết, trước đó đã có ba bé gái và một phụ nữ mang thai 35 tuổi bị con báo này tấn công và thiệt mạng.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Ông Jatuporn Promphan, đồng thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) hay còn gọi là phong trào "áo đỏ," ngày 8/2 nhận định, một cuộc đảo chính rất có thể xảy ra dẫn đến sự thay đổi chính quyền ở Thái Lan vào tháng Tư tới. Trong khi đó, một thủ lĩnh khác của UDD nhận định, tình hình chính trị hiện nay dễ dấn đến nguy cơ tranh giành quyền lực.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Phó Tư lệnh các lực lượng quân đội Mỹ và là người đứng đầu các lực lượng quân sự chung của NATO tại Afghanistan,  tướng Curtis Scaparrotti tại một buổi họp báo hôm nay tại Afghanistan đã khẳng định: lực lượng Afghanistan đủ khả năng để đảm nhận quyền kiểm soát an ninh vào cuối năm 2014 sau khi các lực lượng an ninh quốc tế rút toàn bộ khỏi quốc gia Trung Á này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Ít nhất 1 người chết và 15 người bị thương trong một vụ đánh bom ô tô xảy ra sáng 9/2 trước trụ sở cơ quan y tế ở tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan.Theo nguồn tin cảnh sát, quả bom được gài trong một chiếc xe tải loại nhỏ. Vụ nổ đã gây hư hại nhiều nhà cửa, ô tô và xe máy gần hiện trường. Đây là vụ tấn công mới nhất trong làn sóng bạo lực kéo dài 8 năm qua tại một số tỉnh miền Nam Thái Lan(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Ngày 8/2, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã gửi tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên một bản fax, trong đó đề xuất tiến hành một cuộc đối thoại cấp chuyên viên vào cuối tháng này về việc bảo vệ các cây thông đang bị bệnh tại các khu mộ cổ nằm trong lãnh thổ của Triều Tiên.Tuy nhiên, giới chức Bình Nhưỡng hiện chưa nhất trí với việc tổ chức một hội nghị như vậy.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Một tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Hy Lạp hôm nay cho biết, lãnh đạo chính trị của ba bên trong chính phủ liên minh của nước này vừa kết thúc cuộc đối thoại kéo dài hơn 7 giờ bằng một thỏa thuận về nguyên tắc thắt lưng buộc bụng, và biện pháp cải cách nhằm đổi lấy một gói cứu trợ tài chính quan trọng để ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ - một thảm hoạ không chỉ với Hy Lạp mà với toàn bộ khu vực đồng tiền chung châu Âu có thể xảy ra vào tháng tới.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (TH)