Nổi bật ngày 9/2: Ba thanh niên trong vụ kỳ án hiếp dâm chưa bị bắt

09/02/2012 19:11
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Ba thanh niên trong vụ kỳ án hiếp dâm chưa bị bắt, cháy chợ Quảng Ngãi thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng, Bắc bộ mưa rét... là nội dung ngày 9/2.
Vụ kỳ án hiếp dâm: Ba thanh niên từ chối nhận tống đạt bắt giam? Chiều ngày 08/2, khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đến nhà của 3 thanh niên trong vụ án hiếp dâm ở Hà Đông (HN), chúng tôi đã có mặt tại nhà anh Nguyễn Đình Tình. Hiện, anh Tình đang nằm trong bệnh viện.
Ba thanh niên trong "kỳ án hiếp dâm" vẫn chưa bị Công an áp giải đến trại giam để tiếp tục thi hành án (Ảnh: NP)
Ba thanh niên trong "kỳ án hiếp dâm" vẫn chưa bị Công an áp giải đến trại giam để tiếp tục thi hành án (Ảnh: NP)

Tuy nhiên, qua trao đổi, chúng tôi được biết, khi lực lượng chức năng đến và đưa ra một tờ giấy thì không ai trong 3 thanh niên trên có mặt nhà để nhận và cũng không có ai trong gia đình của 3 người này cầm, xem tờ giấy đó.
Một điều đáng chú ý là trong quyết định tiếp tục thi hành án phạt tù của TAND TP. Hà Nội ngày 12/1 tống đạt tới 3 thanh niên này ghi rõ cơ quan thi hành án hình sự là Công an huyện Hoài Đức.  Và dù đã quá 7 ngày kể từ ngày nhận được quyết định trên nhưng 3 thanh niên trên vẫn ở nhà mà không bị cơ quan công an áp giải đến Trại giam để tiếp tục thi hành án.
Cháy chợ Quảng Ngãi thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng
Theo Vnexpress, 4h sáng nay, ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng thiêu rụi chợ đầu mối lớn nhất Quảng Ngãi. Khoảng 200 tỷ đồng hàng hóa của hơn 400 hộ kinh doanh trong phút chốc biến thành tro tàn. Công an Quảng Ngãi đã điều động hàng trăm lính cứu hỏa đến hiện trường, song cột lửa quá lớn nên phải cầu cứu sự chi viện của tỉnh Quảng Nam. Lực lượng chữa cháy của nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng được huy động. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng cho hay, gần 500 cảnh sát, quân đội, dân quân cùng gần 10 xe cứu hỏa tham gia cứu chữa. Trao đổi với VnExpress.net, ông Châu Lâm Bình, Phó giám đốc Ban quản lý chợ Quảng Ngãi cho biết, hỏa hoạn đã gây thiệt hại nặng cho 424 hộ tiểu thương, thiêu rụi 682 lô, sạp hàng hóa với gần 617 tấn hàng. Ước thiệt hại 200 tỷ đồng. Trung bình mỗi hộ tiểu thương mất từ 500 triệu đến một tỷ đồng, có hộ thiệt hại nặng đến 5-7 tỷ đồng.Quảng Bình: 6 ô tô bốc cháy kinh hoàng
Theo Dân trí, khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay 9/2, khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Tiên Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), xe ô tô tải mang BKS 52LD-2891 chở 5 ô tô bán tải khác, đột nhiên bốc cháy dữ dội.
Theo ước tính ban đầu, vụ cháy đã gây thiệt hại gần 4 tỷ đồng.

Bắc bộ mưa phùn, tiếp tục rét đậm

Theo Thanh Niên đưa tin, Hôm nay 9.2, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc giảm mạnh, trời mưa phùn nhiều nơi.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống còn 3,5 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 4,9 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 8,7 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 9,1 độ C.
Hà Nội trong cơn mưa phùn (ảnh: Thanh Niên).
Hà Nội trong cơn mưa phùn (ảnh: Thanh Niên).
Tại Hoàng Su Phì (Hà Giang) trời rét 11,6 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 7,9 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội ở mức 11,7 độ C; Nam Định 12,5 độ C; Thái Bình 12,8 độ C…
Trong ngày hôm nay, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa phùn. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, cao nhất 14 - 17 độ C.
Khu vực tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C; cao nhất 17 - 20 độ C, riêng khu Tây Bắc 21 - 24 độ C. Các tỉnh đông Bắc bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc đến đông cấp 2 - cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, vùng núi 8 - 10 độ C; cao nhất từ 14 - 17 độ C. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, cao nhất 16 - 19 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C. Khu vực Tây nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C. Trong khi đó, khu vực Nam bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.Một chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi thi hành nhiệm vụ Theo Người lao động, trong khi truy đuổi kẻ nghi vấn, do đường hẹp, đối tượng lại lạng lách, đánh võng tạt vào đầu xe khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động Hải Phòng mất lái, đâm vào tường của nhà dân bên đường và tử nạn. Ngày 9- 2, Công an TP Hải Phòng cho biết, binh nhất Nguyễn Mạnh Cường (SN 1992, trú tại thôn Xuân Áng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng), là chiến sỹ của Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an TP Hải Phòng, vừa bị tử nạn trong khi làm nhiệm vụ.4 nữ sinh chết đuối trước kỳ thi học sinh giỏi Theo Vnexpress, vừa được chọn đi thi học sinh giỏi tỉnh, 4 nữ sinh lớp 8A trường THCS Nguyễn Chí Thanh (Đăk Nông) rủ nhau tổ chức ăn mừng ở đập thủy lợi. Chiều 8/2 người dân phát hiện thi thể các em dưới hồ.
Hiện trường vụ chết đuối
Hiện trường vụ chết đuối
4 nạn nhân đều 14-15 tuổi, trú tại thị xã Gia Nghĩa và xã Trường Xuân, huyện Đăk Song.Giá vàng xuống 44,8 triệu
Theo Lao động Online, sáng nay 9.2, giá vàng trong nước giảm mạnh gần 400 nghìn đồng/lượng về mốc 44,80 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới lại được nới rộng thêm 100 nghìn đồng lên 700 nghìn đồng/lượng.
Giá vàng xuống 44,8 triệu đồng. (ảnh: lao động).
Giá vàng xuống 44,8 triệu đồng. (ảnh: lao động).
Mở đầu phiên giao dịch sáng nay, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, thương hiệu vàng SJC được niêm yết ở mức 44,80 – 44,60 triệu đồng/lượng. Mức giá mới này giảm 350 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng qua. Trong khi đó, giá vàng SJC và SBJ tại Công ty vàng bạc đá quý Sacombank được niêm yết ở mức 44,80 – 44,50 triệu đồng/lượng. Mức giá này được niêm yết ngang bằng với giá bán ra của SJC Sài Gòn.
Thủ lĩnh al-Qaeda tại Pakistan bị tiêu diệt
Theo Thanh Niên Online, máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt một trong những mục tiêu hàng đầu của chính quyền Tổng thống Barack Obama ở Pakistan, nhân vật lãnh đạo trên thực tế của al-Qaeda tại đây.
Máy bay không người lái của Mỹ - Ảnh: Reuters
Máy bay không người lái của Mỹ - Ảnh: Reuters
Theo AFP, Badr Mansoor, người được cho là từng phái các tay súng đến Afghanistan và điều hành một trại huấn luyện ở Bắc Waziristan, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở biên giới Afghanistan vào rạng sáng 9.2. “Hắn đã chết trong cuộc tấn công bằng tên lửa ở Miranshah. Cái chết của hắn là một tổn thất lớn đối với khả năng tấn công tại Pakistan của al-Qaeda”, một quan chức cao cấp giấu tên của Pakistan nói với AFP. Quan chức tình báo cao cấp của Pakistan mô tả Mansoor là “lãnh đạo trên thực tế của al-Qaeda ở Pakistan” sau khi người tiền nhiệm Ilyas Kashmiri bị tiêu diệt vào tháng 6 năm ngoái. Cái chết của Mansoor cũng được một tay súng cấp dưới xác nhận. Người này nói với AFP qua điện thoại: “Badr Mansoor đã bị giết trong cuộc tấn công bằng tên lửa”. Theo AFP, có bốn tay súng đã bị tiêu diệt trong vụ tấn công nhắm vào một khu nhà ở Miranshah, thị trấn chính ở Bắc Waziristan. Xem thêm:
Thành Chung (tổng hợp)