Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 10/02/2012

10/02/2012 18:25
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 10/02/2012
1. Ngày 9/2, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Brazil, Ngoại trưởng Honduras Arturo Corrales và người đồng cấp Brazil Antonio Patriota đã thảo luận việc tái khởi động các sáng kiến về hợp tác giữa hai nước. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Brazil Patriota đánh giá quan hệ song phương đang ở “trạng thái lạc quan”  và tốt đẹp.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Để đáp trả lại biện pháp trừng phạt cứng rắn của Mỹ và phương Tây, Iran vừa tuyên bố sẽ đáp ứng yêu cầu trả lại máy bay không người lái RQ-170 của Mỹ bị Iran bắn rơi hồi tháng 12/2011. Tuy nhiên, chiếc máy bay này có sự khác biệt, đó là nó có màu hồng, kích thước chỉ bằng 1/80 so với chiếc máy bay bị Iran bắn hạ. (VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Hôm nay, quân đội Mexico đã tịch thu hơn 15 tấn hồng phiến (methamphetamine) và các loại chất khác dùng để sản xuất ma túy từ một nông trại ở phía tây nước này. Đây là khối lượng ma túy lớn nhất từng bị tịch thu trong cuộc chiến chống lại các băng nhóm ma túy kéo dài 5 năm ở Mexico.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Các quan chức Trung Quốc ngày 10/2 cho biết, Cơ quan an toàn thực phẩm thành phố Thượng Hải đã mở cuộc điều tra về “trứng gà cao su” – loại trứng mà sau khi luộc, lòng đỏ của nó cứng lại và có thể nẩy như bóng cao su. Tuy nhiên, các chuyên gia thực phẩm cho rằng, những quả trứng gà này có thể là trứng gà thật. Sở dĩ lòng đỏ có thể nảy lên là do quả trứng có một hợp chất đặc biệt có tên gọi là gossypol với hàm lượng cao.(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Phát biểu tại cuộc míttinh tối 9/2 của 1.000 người ủng hộ ở thủ đô Male, cựu Tổng thống Maldives Mohamed Nasheed coi chính phủ của tân Tổng thống Mohammed Waheed Hassan là bất hợp pháp và không dân chủ. Ông cũng yêu cầu tổ chức bầu cử sớm, đồng thời khẳng định rằng đảng Dân chủ Maldives (MDP) của ông sẽ thắng cử trong cuộc bầu cử ấy. Ông cũng thề sẽ ở lại trong nước và đấu tranh với chính phủ mới.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Liên minh châu Âu (EU) hiện đang xem xét dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Myanmar vào tháng 4 tới, sau khi ghi nhận những thay đổi tích cực gần đây về dân chủ của quốc gia Đông Nam Á này. Các nhà phân tích chính trị cho rằng, việc EU gần đây bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Myanmar diễn ra sau khi Mỹ thông báo có thể xem xét cử đại sứ đến nước này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Thủy quân lục chiến Mexico công bố tìm thấy 15 thi thể từ hai hố chôn tập thể vào ngày 9/2 tại khu vực bờ biển thuộc vịnh Mexico, bang Veracruz. Đây vốn dĩ là khu vực thường xuyên xảy ra những vụ thanh trừng, tranh giành địa bàn làm ăn của các băng nhóm tội phạm nước này. (Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ (CAST, Nga) ngày 10/2 thông báo trong năm 2012 này, Nga sẽ lập kỷ lục về xuất khẩu vũ khí với số tiền thu về đạt hơn 14 tỷ USD. Năm nay, Nga dự định bán ra nước ngoài 50 máy bay tiêm kích Su-30, trong đó Ấn Độ mua khoảng 30 máy bay Su-30MKI và Việt Nam mua 8 chiếc Su-30MK2. (Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh


Đình Phương (TH)