Khởi tố 10 đối tượng vụ hỗn chiến tại Tây Hồ

01/06/2011 09:15
(GDVN) - Ngày 1/6, Công an quận Tây Hồ cho biết đã bắt được 6 đối tượng và ra quyết định khởi tố 10 đối tượng tham gia dùng súng bắn chết người tại quận Tây Hồ.

(GDVN) - Ngày 1/6, Công an quận Tây Hồ cho biết đã bắt được 6 đối tượng và ra quyết định khởi tố 10 đối tượng tham gia dùng súng bắn chết người tại số 9 đường Hồng Hà, phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội).

{iarelatednews articleid='3008,2934'}

Các đối tượng gồm: Đỗ Bảo Ánh, Nguyễn Quốc Quân cùng trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ; Hoàng Văn Vụ, trú tại phường Trung Liệt, Đống Đa; Đặng Đình Giang, trú tại phường Yên Phụ; Nguyễn Thanh Hoàng, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa; Trình Hữu Tùng, Nguyễn Quốc Huy cùng trú tại xã Tam Hiệp, Thanh Trì;  Nguyễn Thanh Tùng, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa; Lê Ngọc Sơn, trú tại phường Yên Phụ, Tây Hồ; Nguyễn Văn Ngân, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: CTV)
Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: CTV)

Khoảng 16h ngày 22/5, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo tại đường Hồng Hà có hai nhóm thanh niên mang theo dao, kiếm và súng đánh nhau, có người chết.

Nạn nhân bị bắn chết là Hoàng Hữu Đức, SN 1989, trú tại Hoàng Hoa Thám, phường ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội bị đạn bắn làm đứt thành mạch cổ. Cơ quan công an thu được 1 đầu đạn bằng kim loại (trên cơ thể của nạn nhân Đức); 1 ống tuýp ở đầu gắn dao phóng lợn ; 2 dao phóng lợn; 2 kiếm; 1 xẻng…

Công an quận Tây Hồ đã phối hợp cùng với PC45, PC54 Công an TP.Hà Nội đã khẩn trương điều tra làm rõ: vụ hỗn chiến kinh hoàng bắt đầu từ 13h30 ngày 22/5, Quân đi xe máy Sh không BKS đèo Ánh và Đức đến viếng đám ma nhà ông Nguyễn Đoan Hùng trong ngõ 108 Nghi Tàm.

Tại đây, xảy ra va chạm giao thông giữa Quân với Lê Ngọc Sơn tại trước cửa nhà Sơn ở ngõ 108 Nghi Tàm. Cả hai lao vào nhau ẩu đả, Sơn đã tát Đức một cái.

Mang mối thù trong lòng, Ánh, Đức, Quân về nhà Ánh (cách nhà Sơn khoảng 30m) lấy dao đi sang đánh Sơn, Sơn chạy vào nhà đóng cửa. Khi nhóm Ánh đã bỏ đi, Sơn lên xe máy gọi Vụ, Giang, Hoàng, Tùng, Huy, Thanh Tùng  để đánh bọn Ánh.

Khoảng gần 15h nhóm của Sơn đến nhà tìm Ánh tại Nghi Tàm. Ánh không có nhà, Sơn đã chửi và túm tóc, đánh bà Phạm Thị Bích Lý, SN 1950 là mẹ của Ánh, ép bà Lý phải gọi Ánh về xin lỗi Sơn.

Khi biết việc Sơn đánh mẹ mình, Ánh, Quân, Đức đã gọi thêm Phạm Hoàng Lân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình và Lê Mạnh Hùng, trú tại phường Thụy Khuê,  quận Tây Hồ và một đối tượng nữa có săm hình cá chép ở tay (chưa xác định được nhân thân) đi 2 xe máy mang theo khoảng 10 dao, kiếm sang nhà Sơn nhưng không gặp.

Đợi một lúc, Ánh và đồng bọn lấy xe máy đi tìm đánh nhóm của Sơn, riêng Đức đi một mình ra cửa khẩu An Dương. Cùng thời điểm đó, nhóm Sơn  đi 4 xe máy đem theo gậy sắt 3 khúc, súng côn thể thao và kiếm có bao da mầu vàng, dao, lê mầu trắng, đi tìm đánh nhóm Ánh thì phát hiện Đức tay cầm một tuyp nước có gắn phóng lợn ở đầu và một dao phóng lợn đang đi ở đầu đường Hồng Hà. Sơn hô: “nó kia kìa” và chỉ tay về phía Đức.

Đức chạy vào đường Hồng Hà. Khi còn cách Đức khoảng 20m, Vụ lấy súng côn thể thao ra bắn Đức 2 phát, trong đó có 1 phát trúng vào cổ Đức, Đức lảo đảo chạy về đến cổng quán vịt cỏ Vân Đình (số 9 đường Hồng Hà) thì gục ngã. Khi đó, bọn Ánh đi đến cửa khẩu An Dương nhìn thấy nhóm Sơn đuổi đánh Đức đã vòng xe máy đi ngược chiều đường Yên Phụ đến trước số 9 Hồng Hà cả bọn xuống xe cầm hung khí nhảy ra đê sang đường Hồng Hà chặn đánh bọn Sơn, bọn Sơn thấy bọn Ánh xuất hiện đã lên xe bỏ chạy về phía đường Thanh Niên và đứng chờ đồng bọn.

Giang chạy sau cùng bị thanh niên săm hình cá chép ở tay đuổi kịp dùng dao chém vào cẳng tay phải làm đứt một mảng thịt và đâm 1 phát vào sườn phải, Ánh và Quân dùng gọng dao đánh vào đầu Giang làm Giang ngã ra đường nhưng đã vùng bỏ chạy, vừa chạy Giang vừa cởi áo vứt lại hiện trường và lên xe máy phóng về đường Thanh Niên gặp đồng bọn và đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện Đống Đa.

Hải Long