Cuộc đời Whitney Houston qua ảnh

12/02/2012 11:07
Theo Ngôi Sao
Trong thời kỳ hoàng kim vào thập niên 80 và 90 của thế kỷ 20, Whitney Houston là một trong những ca sĩ có số lượng đĩa bán chạy nhất thế giới.
Whitney Elizabeth Houston sinh ngày 9/8/1963 là ca sĩ nhạc Pop và R&B, đồng thời cô cũng là diễn viên. Whitney là một trong nữ ca sĩ thành công và có ảnh hưởng nhất mọi thời đại, được đánh giá là nữ ca sĩ bán được nhiều đĩa thứ tư trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ, chỉ sau Barbra Streisand, Madonna và Mariah Carey.

Thể loại nhạc chủ yếu của cô là các bản ballad trữ tình và nhạc Pop-dance sôi động. Cô được ví như cô gái vàng của nền âm nhạc trong thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Whitney là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất có 7 đĩa đơn liên tiếp đạt vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ.

Năm 1984, Whitney Houston (bên trái) và Jermaine Jackson cùng song ca trong một buổi hòa nhạc.

Whitney bắt đầu con đường ca hát của mình từ công việc hát trong dàn nhạc của nhà thờ. Sau đó cô kết hợp cùng Jermaine Jackson biểu diễn tại một số chương trình nhỏ. Năm 1984, Whitney Houston (bên trái) và Jermaine Jackson cùng song ca trong một buổi hòa nhạc.

Tháng 5, 1986,Whitney Houston hào hứng biểu diễn trong một buổi hòa nhạc tại Boston.

Năm 1985, Whitney Houston chính thức ra mắt khán giả bằng album mang tên cô. Tháng 5/1986, Whitney Houston hào hứng biểu diễn trong một buổi hòa nhạc tại Boston.

Năm 1988, Whitney nhận giải Grammy cho những cống hiến âm nhạc của mình.

Năm 1988, Whitney nhận giải Grammy cho những cống hiến âm nhạc của mình.

Năm 1992, cô kết hôn cùng Bobby Brown.

Năm 1992, cô kết hôn cùng Bobby Brown. Đây được nhiều người coi là một cuộc hôn nhân sóng gió và đầy bi kịch. Chính cuộc hôn nhân với người chồng nghiện ngập đã đẩy cô vào trại cai nghiện sau này.

Cũng trong năm 1992, cô tham gia đóng phim The Bodyguard và ca khúc cô thể hiện trong phim "I will always love you" trở thành một trong những ca khúc bất diệ và lập kỷ lục đĩa đơn bán chạy nhất của nữ ca sĩ từ trước đến nay.

Cũng trong năm 1992, cô tham gia đóng phim "The Bodyguard". Ca khúc cô thể hiện trong phim "I will always love you" trở thành một trong những ca khúc bất hủ và lập kỷ lục đĩa đơn bán chạy nhất của nữ ca sĩ từ trước đến nay.

Năm 1999, Whitney biểu diễn ca khúc nổi tiếng "Until you come back to me" trong Giải thưởng âm nhạc nước My lần thứ 26.

Năm 1999, Whitney biểu diễn ca khúc nổi tiếng "Until you come back to me" trong Giải thưởng âm nhạc nước My lần thứ 26.

Năm 2000, Whitney vướng vào tin đồn liên quan đến ma tuy và cô bắt đầu phải vào trại cai nghiện.

Năm 2000, Whitney vướng vào tin đồn liên quan đến ma túy và cô bắt đầu phải vào trại cai nghiện. Cũng sau khi nghiện ngập, cô ly dị chồng.

Năm 2003, cô và chồng là Bobby Brown cùng biểu diễn tại Las Vegas.

Whitney và Bobby Brown ly hôn vào năm 2000, nhưng rồi 2003 lại tái hợp. Năm 2003, hai người cùng biểu diễn tại Las Vegas.

Có những khoảng thời gian Whitney phải liên tục đi cai nghiện khiến thần sắc cũng như sự nghiệp của cô tụt dốc thảm hại.

Có những khoảng thời gian Whitney phải liên tục đi cai nghiện khiến thần sắc cũng như sự nghiệp của cô tụt dốc thảm hại.

Dù nhiều lần phải vào trại cai nghiện nhưng Whitney vẫn tham dự các hoạt động âm nhạc và cố gắng lấy lại sự nghiệp của mình.

Dù nhiều lần phải vào trại cai nghiện nhưng Whitney vẫn tham dự các hoạt động âm nhạc và cố gắng lấy lại sự nghiệp của mình.

Tháng 7, 2009. Whitney Houston trở lại sân khấu âm nhạc bằng họp báo ra mắt album "I look to you".

Tháng 7/2009, Whitney Houston trở lại sân khấu âm nhạc bằng họp báo ra mắt album "I look to you".

Năm 2009, Whitney Houston buổi diễn trong Giải thưởng âm nhạc Mỹ thường niên lần thứ 37 tại Los Angeles.

Năm 2009, Whitney Houston buổi diễn trong Giải thưởng âm nhạc Mỹ thường niên lần thứ 37 tại Los Angeles.

Tuy nhiên, với giọng hát sa sút, Whitney Houston từng phải cáo ốm để hủy bỏ các tour diễn trong năm 2010.

Tuy nhiên, với giọng hát sa sút, Whitney Houston từng phải cáo ốm để hủy bỏ các tour diễn trong năm 2010.

Ngày 12/2/2011, Whitney Houston biểu diễn tại bữa tiệc Pre-Grammy Gala And Salute To Industry Icons, đây là đêm diễn được tổ chức trước lễ trao giải Grammy nhằm tôn vinh những người có đóng góp lớn cho ngành công nghiệp âm nhạc.

Ngày 12/2/2011, Whitney Houston biểu diễn tại bữa tiệc Pre-Grammy Gala And Salute To Industry Icons, đây là đêm diễn được tổ chức trước lễ trao giải Grammy nhằm tôn vinh những người có đóng góp lớn cho ngành công nghiệp âm nhạc.

Theo Ngôi Sao