Tin hot 19h: Real gạ Juve đổi quân, hoàng tử William 'ép' FIFA

01/06/2011 10:03
Michael Owen được giữ lại thêm 1 năm; Real Madrid “gạ” Juventus đổi quân; Inter muốn sở hữu “sao” Nhật Bản...

(GDVN) - Michael Owen được giữ lại thêm 1 năm; Real Madrid “gạ” Juventus đổi quân; Inter muốn sở hữu “sao” Nhật Bản...  là những nội dung chính trong bản tin 19h ngày 01/06 mà Giáo Dục Việt Nam muốn gửi đến bạn đọc.

Michael Owen được giữ lại thêm 1 năm. Gần như hoàn toàn mất hút ở mùa giải vừa qua nhưng không có nghĩa tương lai của Michael Owen tại Old Trafford đã khép lại. Bằng chứng là Sir Alex Ferguson vừa "tặng" cho anh một hợp đồng mới có thời hạn 1 năm thay thế hợp đồng hiện tại sẽ đáo hạn vào ngày 30/06. Tuy nhiên, cơ hội dành cho tiền đạo 30 tuổi vẫn không nhiều khi mùa sau, Danny Welbeck sau một mùa giải thành công tại Sunderland sẽ được triệu hồi. Đó là chưa kể đến trường hợp MU tăng cường hàng công. Đến từ hè 2009, cựu "thần đồng" nước Anh đã đóng góp cả thảy 14 bàn cho MU, chủ yếu trên mặt trận cúp.

Owen vừa được ưu ái
Owen vừa được ưu ái.

Real Madrid “gạ” Juventus đổi quân. Giới thạo tin Italia khẳng định Juventus vừa nhận được lời ngỏ từ Real Madrid. Nếu chấp thuận, họ sẽ được sở hữu Lass Diarra nhằm tăng cường cho hàng thủ và đổi lại, Filipe Melo sẽ sang Real Madrid. Đây là ý định của HLV Mourinho khi ông thấy lối chơi của Melo hợp hơn Lass Diarra tại Real Madrid. Trong khi đó, bản thân Juve cũng đang cân nhắc bán “Thùng rác vàng” 2010 vì phong độ thất thường suốt thời gian qua.

Inter muốn sở hữu “sao” Nhật Bản. Nửa mùa giải chơi thành công tại Giuseppe Meazza là cơ sở giúp Yuto Nagatomo tìm kiếm cơ hội là thành viên chính thức của Inter Milan. Theo La Gazzetta dello Sport, BLĐ Inter đang trong vòng đàm phán với Cesena, đội bóng chủ quản của hậu vệ 24 tuổi. Nhiều khả năng, Davide Santon sẽ được ở lại Cesena thêm 1 năm theo dạng cho mượn và sẽ được đón về khi Cristian Chivu hết hạn hợp đồng vào hè năm sau. Với 13 lần ra sân và ghi đến 2 bàn, Nagatomo được kỳ vọng sẽ dần dần chiếm lòng tin tại Inter Milan và qua đó trở thành niềm hy vọng của Nhật Bản vốn thiếu một ngôi sao tầm thế giới sau khi trường hợp của Nakata.

Hoàng tử William can dự vào công việc của FIFA. Với tầm ảnh hưởng đang ngày một lớn dần trên chính trường, Hoàng tử Anh William đang nuôi hy vọng thuyết phục FIFA tiến hành bỏ phiếu bầu chủ tịch lại sau scandal giữa Sepp Blatter và Mohamed Bin Hammam. Điều mà người đứng đầu LĐBĐ Anh (FA) mong muốn là FIFA phải làm sáng tỏ trách nhiệm của mọi thành viên đứng đầu trong tổ chức nhằm lấy lại uy tín vốn đã sứt mẻ rất nhiều. Vị vua tương lai của nước Anh cũng không quên tuyên bố FA sẽ chỉ tham gia vòng bỏ phiếu bầu chủ tịch nhiệm kỳ mới nếu FIFA chấp thuận.

Eddie Maxwell đào chấm 11m, nơi Rooney làm tung lưới Blackburn để rao bán
Eddie Maxwell đào chấm 11m, nơi Rooney làm tung lưới Blackburn để rao bán.

Chấm penalty cũng bị rao bán. Người ta có thể kinh doanh mọi thứ dựa vào bóng đá, ngay đến chấm penalty cũng có thể được đào lên và bán. Đây là trường hợp của Eddie Maxwell, fan ruột của Blackburn Rovers. Sau nhiều ngày thuyết phục, ông đã được BLĐ Blackburn cho phép đào chấm 11m tại Ewood Park, nơi Wayne Rooney thực hiện thành công pha đá 11m san bằng tỷ số 1-1 trong trận gặp Blackburn để qua đó chính thức đi vào lịch sử bóng đá Anh với 19 lần vô địch quốc gia. Lý do Eddie Maxwell đưa ra là muốn giúp đội bóng địa phương trang trải nợ nần. Hiện, một trong 2 chấm 11m tại Ewood Park đã bị lấy đi và rao bán trên eBay.

Minh Trường