Nổi bật ngày 12/2: MTTQ VN sẽ giám sát việc giải quyết vụ Tiên Lãng

12/02/2012 20:03
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)
(GDVN) - Iran dọa biến Israel thành tro bụi, hơn 500 cặp tình nhân hiến máu cứu người, kế hoạch đổi giờ của Hà Nội coi như “phá sản”… là nội dung ngày 12/2.
MTTQ Việt Nam sẽ giám sát chặt việc giải quyết vụ Tiên Lãng Theo VOV Online dẫn lời ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận định 
MTTQ VN sẽ giám sát chặt chẽ việc giải quyết vụ việc Tiên Lãng
MTTQ VN sẽ giám sát chặt chẽ việc giải quyết vụ việc Tiên Lãng

Vụ việc ở Tiên Lãng là một bài học đắt giá về nhiều phương diện: Cả về xây dựng và thực thi cơ chế chính sách; về năng lực, đạo đức của cán bộ quản lý điều hành; về thái độ và phép ứng xử của cán bộ đối với các tình huống phức tạp, nhạy cảm; về công tác dân vận trong hệ thống chính trị…
MMTQ Việt Nam đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ dành sự quan tâm cao nhất để chỉ đạo các cơ quan chức năng và thành phố Hải Phòng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật, kể cả là dân thường hay cán bộ; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật để giữ nghiêm kỷ cương, phép nước và giữ được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với các ngành, các cấp trong quá trình giải quyết vụ việc này và thực hiện quyền giám sát, phản biện theo quy định pháp luật các kết quả giải quyết khi cần thiết.

Hai lần làm thiếu nữ 15 tuổi có thai:

Theo Bee.net.vn cho biết, ngày 11/2, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, trú ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em.
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn
Cơ quan Công an điều tra, xác định, đầu năm 2011, qua chat trên mạng, Nguyễn Văn Tuấn làm quen với H (SN 1997, đang là học sinh).
Sau đó vào kỳ nghỉ hè, H bỏ nhà đến tá túc ở nhà Tuấn. Tại đây, 2 người đã nhiều lần "quan hệ" với nhau. Một thời gian sau H về nhà, bố mẹ H phát hiện con gái có thai do hậu quả của mối quan hệ yêu đương với Tuấn. Gia đình đã đưa H tới bệnh viện phá thai, rồi tới nhà Tuấn thông báo sự việc.
Tại nhà Tuấn, 2 gia đình đã thỏa thuận tự dàn xếp với điều kiện Tuấn phải viết cam kết không được “quan hệ” với H nữa. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, Tuấn lại về Hà Nội thuê trọ, lén lút làm “chuyện người lớn” với H dẫn đến hậu quả là H lại mang thai.
Phải đưa con gái mới 15 tuổi đi phá thai 2 lần, cực chẳng đã, gia đình H đã làm đơn trình báo cơ quan Công an quận Hoàng Mai, tố cáo hành vi phạm tội của Tuấn.


Gần 100 xe máy đi 'bão đêm' bị bắt

Trên VnExpress cho hay, cả nghìn xe máy từ các quận khác đổ về đường Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Oanh (TP HCM) tụ tập phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hú còi inh ỏi.
Xe "đi bão" bị bắt
Xe "đi bão" bị bắt

Theo lãnh đạo Đội CSGT Trật tự - Phản ứng nhanh Công an quận Gò Vấp (TP HCM), 23h ngày 11/2 đến 2h sáng 12/2 từng đoàn xe máy với số lượng cả nghìn chiếc từ các quận khác đổ về đường Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Oanh… tụ tập phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hú còi inh ỏi.

Công an quận đã tung lực lượng kết hợp với công an các phường 10, 16, 17… tổ chức chốt chặn, vây bắt. Khi bị bắt, nhiều người đã bỏ lại xe máy trốn khỏi hiện trường, thậm chí một số người còn lao xe vào cảnh sát để tìm đường tẩu thoát.

Sáng cùng ngày, công an mới lập xong biên bản, đưa được gần 100 xe vi phạm về kho tang vật trên đường Dương Quảng Hàm (phường 5) tiếp tục phân loại, xử lý. Phần lớn trường hợp 'bão đêm' là thanh thiếu niên.

Án mạng kinh hoàng, 2 người tử vong:

Trên VOV News đưa tin, công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) cho biết: Vào hồi 19h30’, ngày 10/2/2012, đối tượng Hoàng Văn Tắm (24 tuổi), trú tại bản Tân Muôn, thị trấn huyện Tân Uyên đã đến nhà ông Lý A Páo (52 tuổi) tại bản Hua Chăng, thị trấn huyện Tân Uyên (Lai Châu) phá cửa xông vào nhà và dùng dao chém người vợ và con anh Páo.
Những hung khí này có thể dùng để giết người (ảnh minh họa)
Những hung khí này có thể dùng để giết người (ảnh minh họa)
Khi thấy vợ, con bị chém anh Páo liền chạy đi gọi bố vợ mình là ông Sùng A Di (72 tuổi) ở gần đó đến can ngăn, ngay lập tức ông Di chạy sang và dùng súng săn tự chế bắn vào Hoàng Văn Tắm làm đối tượng chết ngay tại chỗ. Hai cháu nhỏ con của ông Lý A Páo là Lý Thị Nhè (2 tuổi) và Lý Thị Đè (4 tuổi) bị đối tượng Tắm chém gây thương tích nặng, trên đường đưa đi Bệnh viện cấp cứu cháu Lý Thị Nhè đã tử vong, cháu Lý Thị Đè hiện đang được chữa trị tại Bệnh viện huyện Tân Uyên.
Tìm thấy hơn 514 chỉ vàng trong tro tàn chợ Quảng Ngãi
Phunutoday thông tin, mặc dù vụ hỏa hoạn kéo dài suốt cả ngày 9/2 thiêu rụi cả chợ Quảng Ngãi nhưng kỳ diệu thay, sau hai ngày tìm kiếm, hàng chục hộ tiểu thương đã tìm thấy từ trong bụi tro hơn 514 chỉ vàng và 8 kg kim loại bạc.
Người dân tìm vàng trong đám cháy
Người dân tìm vàng trong đám cháy
Suốt đêm qua, cả gia đình anh Võ Thới ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi sàng lọc các bao tro than xúc từ chợ Quảng Ngãi sau vụ hỏa hoạn đưa về nhà sàng lọc tìm vàng. Đến trưa nay, trở lại chợ đào bới trong tro tàn còn sót lại, anh đã tìm thấy 64 chỉ vàng ẩn mình dưới nền đất đen đúa trong niềm vui khôn xiết.
Phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt được bố trí chung cư

Trên Bee.net.vn cho hay, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ở nhà thuê, đông con, đơn thân, hộ đặc biệt nghèo… sẽ được Đà Nẵng xem xét, bố trí chung cư. 
Một khu chung cư tại Đà Nẵng
Một khu chung cư tại Đà Nẵng
Nét mới việc bố trí nhà chung cư xã hội từ năm 2012, ngoài các đối tượng giải tỏa, cán bộ, chính sách, TP. Đà Nẵng xem xét, phê duyệt bố trí nhà chung cư cho đối tượng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (ở nhà thuê, đông con, đơn thân…). Theo điều tra của các quận, huyện, số phụ nữ trong diện này lên đến gần 1.000 người đang nhu cầu bức thiết về nhà ở. Mới đây, trong buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương rà soát và tạo điều kiện bố trí căn hộ chung cư cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 
Với nhu cầu nhà ở xã hội hiện nay, Cty quản lý nhà chung cư Đà Nẵng dự kiến trong năm 2012 sẽ bố trí mới khoảng gần 2800 căn hộ. Con số này được nâng lên gần 4.500 căn hộ chung cư xã hội vào những năm tiếp theo 

Kế hoạch đổi giờ học của Hà Nội coi như "phá sản”

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn gửi các trường, tiếp tục điều chỉnh giờ học tại 10 quận nội thành và 2 huyện Thanh Trì, Từ Liêm.

Kế hoạch đổi giờ của Hà Nội coi như "phá sản"
Kế hoạch đổi giờ của Hà Nội coi như "phá sản"

Theo đó, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở học chính khóa, cha mẹ học sinh có thể đón con trước 17 giờ để tránh gây ùn tắc cục bộ trên địa bàn một số tuyến phố có các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở gần nhau, đồng thời giãn được thời gian giữa hai ca học buổi sáng và buổi chiều của cấp trung học cơ sở.

Các trường trung học cơ sở có thể bắt đầu giờ học buổi sáng sau 7 giờ 30, kết thúc giờ học buổi chiều trước 17 giờ 30.

Đối với các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, điều chỉnh thời gian kết thúc giờ học chính khóa buổi chiều sau 18 giờ.

Hơn 500 cặp tình nhân hiến máu cứu người

Tờ Vnexpress thông tin, thay vì những bông hồng, thỏi chocolate cho ngày Valentine, hơn 500 đôi uyên ương cùng hàng nghìn sinh viên, học sinh đã tham gia hiến máu tại lễ hội Xuân Hồng 20012 tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình sáng 12/2.

Các bạn trẻ tham gia hiến máu tại lễ hội Xuân hồng
Các bạn trẻ tham gia hiến máu tại lễ hội Xuân hồng

Quốc tế: Whitney Houston qua đời ngay trước đêm trao giải Grammy Award

Truyền thông Mỹ đưa tin, ca sỹ nhạc Pop nổi tiếng thế giới Whitney Houston đã đột ngột qua đời vào ngày 11/2/2012. Cô là thần tượng nhạc Pop thứ 2 đã mãi mãi ra đi sau cái chết của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson.
Whitney Houston qua đời ngay trước đêm trao giải Grammy Award
Whitney Houston qua đời ngay trước đêm trao giải Grammy Award
Whitney Houston có tiền sử sử dụng chất gây nghiện. Tuy nhiên, nguyên nhân, địa điểm nơi diễn ra cái chết của ca sỹ Whitney Houston vẫn chưa được công bố.
Whitney Houston nổi tiếng đỉnh điểm vào thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Cô cũng được xem là một trong những ca sỹ có lượng album được bán chạy nhất trong hai thập niên kể trên.
Whitney Houston có những album nổi tiếng toàn cầu như How Will I Know, Saving All My Love for You and I Will Always Love You.
Nữ ca sỹ này cũng từng chiến thắng nhiều giải Grammy âm nhạc và đạt nhiều kỷ lục về loại hình nghệ thuật đặc biệt này.
Mỹ bác tin nhà lãnh đạo Kim Jong-Un bị mưu sát

Thông tấn xã Việt Nam dẫn theo nguồn, hãng tin ABC News ngày 11/2 đưa tin giới chức Mỹ đã bác bỏ các nguồn tin nói rằng tân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un vừa thiệt mạng do bị ám sát ở nước ngoài, khẳng định những tin này là không có cơ sở.
Mỹ bác tin nhà lãnh đạo Kim Jong-Un bị mưu sát
Mỹ bác tin nhà lãnh đạo Kim Jong-Un bị mưu sát
Ngày 10/2 đã xuất hiện tin đồn về việc ông Kim Jong-Un bị ám sát ở Bắc Kinh. Tin này, đã lan nhanh trên các trang mạng truyền thông xã hội khắp thế giới, dường như có nguồn gốc từ Trung Quốc, khi xuất hiện trên một trang blog được nhiều người sử dụng mạng biết tới (trang Sina Weibo) và sau đó được một số người sử dụng Twitter loan truyền tiếp./.

Iran dọa biến Israel thành tro bụi

Báo Tiền phong đưa tin: “Nếu bị chế độ Do Thái (Israel) tấn công, chúng ta sẽ biến họ thành tro bụi. Hàng nghìn tên lửa của chúng ta sẽ nhằm vào Israel và 40 căn cứ của Mỹ trong khu vực”, hãng thông tấn bán chính thức của Iran, FARS, ngày 11-2 dẫn lời chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran - ông Mohammad Shirdel.
Iran dọa biến Israel thành tro bụi
Iran dọa biến Israel thành tro bụi
Mỹ và Israel không loại bỏ khả năng can thiệp quân sự nếu các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran không có tác dụng. Iran cảnh báo, nếu bị không kích, Tehran sẽ tấn công các cơ sở của Mỹ và Israel ở vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới qua eo biển Hormuz.
Ngày 11-2, Tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad, tuyên bố, trong một vài ngày tới, Iran sẽ công bố những tiến bộ rất quan trọng mà nước này đạt được trong chương trình hạt nhân của mình. Ông Ahmadinejad phát biểu tại lễ kỷ niệm 33 năm cách mạng Hồi giáo lật đổ chế độ ở Iran do Mỹ hậu thuẫn.

Hàng chục nghìn người dự lễ kỷ niệm tại thủ đô Tehran, mang theo cờ Iran và ảnh lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, hô vang “Israel chết đi, Mỹ chết đi”.
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)