Talisman: Hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam là hợp pháp

01/06/2011 23:22
(GDVN) - Talisman khẳng định chắc chắn: "Chúng tôi cho rằng chúng tôi có giấy phép hợp pháp và sẽ thúc đẩy dự án này theo đúng lộ trình (Việt Nam) đã cấp phép"

(GDVN) - Liên quan đến vụ việc tàu Hải giám Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam và cắt đứt cáp thăm dò tàu Bình Minh 2 trong suốt tuần qua, đã và đang xuất hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Tập đoàn dầu khí Talisman - Canada khẳng định, sẽ tiếp tục kế hoạch khai thác dầu khí ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam theo những gì đã kí kết với Petro Việt Nam, bất chấp những cản trở phi pháp từ phía giới chức Bắc Kinh.

Ông John Manzoni, người đứng đầu Talisman khẳng định sẽ đồng hành với Việt Nam (ảnh minh họa)
Ông John Manzoni, người đứng đầu Talisman khẳng định sẽ đồng
hành với Việt Nam (ảnh minh họa)

Tờ Epochtimes xuất bản tại Đài Loan ngày 30/5 dẫn nguồn tin hãng Bloomberg News cho hay, một đối tác chiến lược của Petro Việt Nam là Talisman Energy Inc - Canada khẳng định, họ sẽ vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch khai thác dầu khí chung với đối tác Việt Nam trong năm tới tại vùng biển gần quần đảo Trường Sa bất chấp việc Bắc Kinh ngang ngược "bán" quyền khai thác dầu khí ở khu vực này cho một công ty của Mỹ, thậm chí hiện tại hải quân Trung Quốc đã phái hẳn chiến hạm ra tuần tra thường xuyên ở khu vực này.

Trang tin điện tử của Talisman cho hay, Talisman và Petro Việt nam là đối tác, ông John Manzoni - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của Talisman khẳng định chắc chắn: "Chúng tôi có giấy phép hợp pháp và sẽ thúc đẩy dự án này theo đúng lộ trình (Việt Nam) đã cấp phép". Các lô 133 và 134 mà Talisman chuẩn bị khai thác nằm cách bờ biển Việt Nam khoảng 300 km, trước đó Bắc Kinh ngang nhiên đổi tên thành lô WAB-21 và cấp cho công ty Crestone Energy Corp của Mỹ năm 1992, nay "quyền khai thác" ấy nằm trong tay công ty Harvest Natural Resources Inc, cũng là một công ty dầu khí của Mỹ.
Bloomberg nhắc lại rằng trong một bài phỏng vấn tháng 8/2010, CEO của công ty Harvest James Edmiston thừa nhận Trung Quốc "bày tỏ họ rất lo ngại và họ sẽ can thiệp theo cách nào đó."

Không riêng gì Talisman, tập đoàn Exxon Mobil cũng dự kiến sẽ triển khai khoan khai thác lô 119 thuộc dự án hợp tác với Việt Nam trong năm nay mặc dù Bắc Kinh vẫn khăng khăng "nhận vơ" lô 119 là của họ.
Tập đoàn Forum Energy có trụ sở đóng tại Anh cũng đã đàm phán với Việt Nam và Philippine hợp tác khai thác lô Chertsey, trong đó tập đoàn Philex Mining của Philipine sẽ là chủ dự án, dự án khai thác chung tại lô Chertsey còn nằm trong kế hoạch hạn chế nhập khẩu dầu mỏ của Tổng thống Philippine Aquino.
{iarelatednews articleid='3622,3654,3653,3604,3593,3600,3576,3535'}

Hồng Thủy (theo Epochtimes)