Tin hot 7h: Blatter tái đắc cử, Serie A lại rúng động vì dàn xếp tỷ số

02/06/2011 00:28
(GDVN) - Blatter chính thức tái đắc cử; Arsenal tìm đối tác mua Nasri; Bayern chờ ngày đón Neuer; Bóng đá Italia lại rung chuyển vì nghi án dàn xếp tỷ số...

(GDVN) - Sepp Blatter chính thức tái đắc cử; Arsenal tìm đối tác mua Nasri; Bayern Munich chờ ngày đón Neuer; Bóng đá Italia lại rung chuyển vì nghi án dàn xếp tỷ số... là những nội dung chính trong bản tin 07h ngày 02/06. Giáo Dục Việt Nam xin gửi đến bạn đọc.

Sepp Blatter chính thức tái đắc cử. Ngày Sepp Blatter chờ đợi cuối cùng cũng đến, khi các liên đoàn thành viên tiến hành họp bầu chủ tịch nhiệm kỳ mới và không khó đoán khi ông tiếp tục tại vị với số phiếu áp đảo (186 trên tổng số 203 phiếu được phát ra). Kết quả này đồng nghĩa vị chủ tịch FIFA sẽ tại vị và trước mắt ông là nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp. Trước khi tiến hành bỏ phiếu, tất cả đều kết luận Sepp Blatter sẽ chiến thắng bởi đơn giản, ông là người chạy đua duy nhất do đối thủ Mohamed Bin Hammam đã bỏ cuộc.

Arsenal tìm đối tác mua Nasri. "Không gia hạn được thì bán", đây là tuyên bố khá phũ phàng của BLĐ Arsenal về trường hợp của Samir Nasri dù cho mùa giải qua, cầu thủ 23 tuổi này đóng góp được rất nhiều. Lý do nằm ở chuyện lương bổng, Nasri nhất quyết đòi mức lương 110.000 bảng/tuần mới chịu gia hạn hợp đồng. Trong khi con số này vượt quá tầm chịu đựng của Arsenal vì hiện tại, mức trần chỉ là 90.000 bảng/tuần (thuộc về Fabregas và Van Persie). Do vậy, Nasri bị rao bán trước thời điểm hợp đồng đáo hạn 1 năm. Hiện tại, Real Madrid và Barcelona đang để mắt đến tiền vệ sáng tạo người Pháp này song chưa đưa ra mức giá cụ thể.

Gia hạn hoặc ra đi, đó là lựa chọn dành cho Nasri.
Gia hạn hoặc ra đi, đó là lựa chọn dành cho Nasri.

Berbatov: "Tôi đau đớn khi bị loại khỏi chung kết Champion Leagues". Dimitar Berbatov vừa tâm sự về cảm giác thất vọng đến đau đớn khi biết mình không có tên thậm chí ở danh sách dự bị trong trận gặp Barcelona vừa qua. Đó là lý do khiến anh không ngồi trên khán đài mà lui vào phòng thay đồ ngồi một mình xem trận đấu qua TV. Berbatov cho hay anh không muốn bị nhìn với ánh mắt thương hại dù cho trong lòng rất buồn khi là người ngoài cuộc.

Bayern Munich chờ ngày đón Neuer. Bayern Munich và Manuel Neuer vừa đạt được thỏa thuận có thời hạn 5 năm. Do đang bận tập trung cùng ĐT Đức chuẩn bị cho vòng loại Euro 2012 vào thứ Sáu nên thủ thành 25 tuổi chưa thể tiến hành kiểm tra y tế. Lúc này, các bên cũng chưa tiết lộ giá trị chuyển nhượng. Chỉ biết rằng, chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge đã xác nhận thương vụ: "Chúng tôi vui mừng tuyên bố đã thuyết phục được Manuel Neuer thông qua hợp đồng có thời hạn đến năm 2016. Có thể nói, Neuer là một trong số những TM hàng đầu thế giới hiện nay".

Từ chỗ là người hùng được ghi vào sử sách bóng đá Italia, nay Signori trở thành tội đồ
Từ chỗ là người hùng được ghi vào sử sách bóng đá Italia, nay Signori trở thành tội đồ.

Bóng đá Italia lại rung chuyển vì nghi án dàn xếp tỷ số. Một lần nữa, nền bóng đá Italia lại bị nhắc đến với những vụ scandal dàn xếp tỷ số vốn từ lâu đã đánh tụt uy tín của họ trong con mắt thế giới. Vừa qua, một loạt cầu thủ đang chơi tại Serie B đã bị bắt giam vì tham gia dàn xếp kết quả ở Serie B là Lega Pro, 2 giải đấu được xếp theo cấp bậc hạng 2 và 3 của Italia. Đồng thời Atalanta và Siena, 2 tân binh của Serie A sau một mùa giải khởi sắc cũng bị nghi ngờ được lợi từ những vụ dàn xếp này. Nghi can số 1 của vụ án là Giuseppe Signori, tiền đạo lừng danh một thời của Lazio và ĐT Italia, người đang xếp thứ 8 trong danh sách ghi bàn ấn tượng nhất mọi thời đại ở Serie A với 188 bàn. Cảnh sát Italia đang tạm giam các nghi phạm và mở rộng phạm vi điều tra. Có tin cho hay "bố già" Moggi cũng thao túng những vụ mua bán tỷ số này.

Minh Trường