Đề nghị truy tố nguyên trưởng Công an TP Trà Vinh

02/06/2011 00:47
(GDVN) -Cục Điều tra đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị can Lê Văn Việt, nguyên trưởng Công an TP Trà Vinh, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
(GDVN) - Ngày 1/6, tin từ Cục Điều tra, VKSND Tối cao cho biết vừa kết thúc điều tra, đồng thời đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị can Lê Văn Việt, nguyên Thượng tá, trưởng Công an TP Trà Vinh, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
{iarelatednews articleid='1017'}
Trước đó, ông Lê Văn Việt bị khởi tố vì liên quan đến vụ án “tha người trái pháp luật” theo điều 302 Bộ luật Hình sự mà Cục Điều tra của Viện KSND tối cao đã khởi tố trước đó. Liên quan trong vụ án này, ông Nguyễn Văn Đoàn, nguyên Phó Viện trưởng VKSND thành phố Trà Vinh cũng bị Viện KSND tối cao ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Kiểm sát viên và Phó viện trưởng.
Theo tài liệu điều tra, tháng 9/2009, Công an thị xã Trà Vinh (nay là TP. Trà Vinh) bắt bảy đối tượng mua bán ma tuý, gồm: Võ Thị Đài Trang, Nguyễn Huy Hoàng (SN 1978), Lương Nhật Thanh Phương (SN 1987), Trầm Đức Nhuận (SN 1980), Trầm Hùng Ân (SN 1978), Huỳnh Lê Hoàng (SN 1978) và Lý Gia Thuấn (SN 1989 - cùng trú tại thị xã Trà Vinh). 
Trước thời điểm vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm không lâu, tháng 12/2009, Ông Lê Văn Việt, Trưởng Công an thị xã Trà Vinh lại có đề nghị Viện KSND thị xã Trà Vinh huỷ bỏ tạm giam đối với bị can Huỳnh Lê Hoàng. Ông Nguyễn Văn Đoàn, lúc đó là Phó Viện trưởng Viện KSND Thị xã Trà Vinh đã ký quyết định huỷ bỏ tạm giam đối với bị can Hoàng. Sau vài ngày được thả, bị can Huỳnh Lê Hoàng đi Nhật Bản theo diện đoàn tụ gia đình do vợ bảo lãnh. 
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định Huỳnh Lê Hoàng có hành vi mua bán và sử dụng chất ma tuý nhiều lần, nhưng tại phiên xử sơ thẩm lại vắng mặt với lý do “Huỳnh Lê Hoàng, trong quá trình điều tra  được tại ngoại, nhưng đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ và truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau”.
Các bị cáo còn lại trong vụ án chịu mức án từ 2 đến 9 năm tù, trong đó một số bị cáo tiếp tục bị kháng nghị tăng nặng hình phạt tại phiên phúc thẩm. Việc bị can Huỳnh Lê Hoàng “bỗng nhiên” được tại ngoại, sau đó bỏ trốn ra nước ngoài trong khi các bị can khác của vụ án vẫn bị bắt tạm giam trong quá trình điều tra khiến dư luận tại Trà Vinh, đặc biệt là gia đình các bị cáo cho rằng có nhiều khuất tất trong quyết định tha người này.
Phúc Hưng