Tin thế giới đọc nhanh trưa 16/02/2012

16/02/2012 14:21
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử trưa 16/02/2012.
Tổng thống Honduras Porfirio Lobo
Tổng thống Honduras Porfirio Lobo
1. Tổng thống Honduras Porfirio Lobo hôm nay, đã bày tỏ sự đồng cảm và kêu gọi tinh thần đoàn kết với người thân của các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn, những người trước đó đã xung đột với cảnh sát bên ngoài khu vực nhà tù. Tổng thống Lobo cũng cho biết ông đã quyết định bãi chức Bộ trưởng an ninh nước này, đồng thời yêu cầu mở một cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trên.(SGGP) - Tin thế giới đọc nhanh
Vụ nổ bom xảy ra hôm 9/2 ở Thái Lan làm 9 người chết và bị thương. Ảnh: AFP –TTXVN
Vụ nổ bom xảy ra hôm 9/2 ở Thái Lan làm 9 người chết và bị thương. Ảnh: AFP –TTXVN
2. Ngày 15/2, ít nhất 10 quốc gia trên thế giới, đã đưa ra lời cảnh báo du lịch đối với các công dân có mặt tại thủ đô Băngcốc của Thái Lan. Lời cảnh báo trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi xảy ra ba vụ nổ bom liên tiếp tại khu vực sầm uất Ekamai ở phía Đông Băngcốc, làm 5 người bị thương.(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh
Tổng thống Ahmadinejad tại lò phản ứng nghiên cứu ở phía tây bắc Tehran hôm 15/2.
Tổng thống Ahmadinejad tại lò phản ứng nghiên cứu ở phía tây bắc Tehran hôm 15/2.
3. Hôm qua (15/2), Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad công bố một loạt những tiến bộ vượt bậc trong chương trình hạt nhân - một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Tehran với phương Tây. Iran cũng tuyên bố sẵn lòng trở lại bàn đàm phán nhưng bày tỏ nghi ngờ rằng phương Tây chưa sẵn sàng, đồng thời cáo buộc các cường quốc "độc quyền khoa học, biến kiến thức khoa học thành công cụ thống trị".(Lao Động) - Tin thế giới đọc nhanh
Giá dầu thô tại New York và London tăng mạnh - Ảnh: AFP
Giá dầu thô tại New York và London tăng mạnh - Ảnh: AFP
4. Đêm qua (rạng sáng 16/2, giờ Việt Nam), giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) đồng loạt tăng mạnh. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn đang ngấp nghé ngưỡng 120 USD/thùng. Đây là mức chốt phiên cao nhất ghi nhận được trên sàn NYMEX trong suốt hơn một tháng qua. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo việc gián đoạn nguồn cung cấp dầu thô từ Iran tới châu Âu rất có thể sẽ gây một tác động tương tự như trường hợp của Lybia trước đó.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
Qantas lên kế hoạch cắt giảm 500 công nhân do làm ăn thua lỗ.
Qantas lên kế hoạch cắt giảm 500 công nhân do làm ăn thua lỗ.
5. Ngày 16/2, Hãng hàng không Qantas của Ôxtrâylia thông báo sẽ cắt giảm 500 nhân viên do hoạt động kinh doanh bị thua lỗ nặng. Tuyên bố của Qantas coi đây là một phần trong các chương trình cải cách nhằm đáp ứng những thách thức hiện nay trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và ngành công nghiệp hàng không đang có nhiều biến động.(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh
Nhà lãnh đạo lâm thời Libya Mustafa Abdel Jalil
Nhà lãnh đạo lâm thời Libya Mustafa Abdel Jalil
6. Nhà lãnh đạo lâm thời Libya Mustafa Abdel Jalil ngày 15/2 nói rằng Libya sẽ cho phép Hội đồng Dân tộc đối lập tại Syria (SNC) mở văn phòng tại thủ đô Tripoli của quốc gia Bắc Phi này. Ông Abdel Jalil nói: "Chúng tôi sẵn sàng cho phép những người anh em của mình trong SNC mở văn phòng, không phải đại sứ quán, tại Tripoli. Chúng tôi ủng hộ nhân dân Syria và khát vọng của họ".(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi.
Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi.
7. Các công tố viên Ý hôm qua (15/2) yêu cầu tòa kết án cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi 5 năm tù trong trường hợp các thẩm phán kết luận ông có tội. Ông Berlusconi bị buộc tội hối lộ luật sư người Anh David Mills để đảm bảo lời khai có lợi trong trường hợp bị quy kết vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các công tố viên yêu cầu án tù, chống lại ông. Ba thẩm phán dự kiến sẽ ra phán quyết vào cuối tháng 2 này.(Lao Động) - Tin thế giới đọc nhanh
Chuyên gia quân sự các nước tìm hiểu máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga (Ảnh: Quang Sơn)
Chuyên gia quân sự các nước tìm hiểu máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga (Ảnh: Quang Sơn)
8. Giám đốc Cơ quan liên bang về Hợp tác kỹ thuật-quân sự của Nga, ông Mikhain Dmitriev hôm qua cho biết, trong năm 2012 này, Nga có kế hoạch xuất khẩu vũ khí và kỹ thuật quân sự trị giá 13,5 tỷ USD. Ông cũng cho biết, trong năm nay, việc xuất khẩu những sản phẩm quân sự trong lĩnh vực hàng không sẽ chiếm ưu thế trong cơ cấu xuất khẩu vũ khí của Nga và tiếp đến là những sản phẩm giành cho hải quân, bộ binh, cuối cùng là trang thiết bị quân sự phục vụ lĩnh vực phòng không.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
Đình Phương (Tổng hợp)