Nga: Tàu ngầm Amur có lợi thế để giành được hợp đồng của Ấn Độ

17/02/2012 06:19
Việt Dũng (Theo báo Phương Đông)
(GDVN) - Tàu ngầm lớp Amur-1650 của Nga có nhiều ưu thế về động cơ, thời gian lặn, cự ly thăm dò, giá thành…
Mô hình phòng kiểm soát bên trong của tàu ngầm thông thường lớp Amua-1650 do Nga chế tạo
Mô hình phòng kiểm soát bên trong của tàu ngầm thông thường lớp Amua-1650 do Nga chế tạo

Tờ “Phương Đông” dẫn các nguồn tin cho biết, tàu ngầm lớp Amur-1650 sở hữu đặc tính công nghệ tốt hơn giúp Nga giành chiến thắng trong cuộc đấu thầu tàu ngầm của Ấn Độ.

Tàu ngầm khí động học không phụ thuộc lớp Amur-1650 của Nga, tàu ngầm lớp Scorpene của Pháp, tàu Type 214 của Đức, tàu ngầm Type S-80 của Tây Ban Nha đã cùng tham gia cuộc đấu thầu mua 6 tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ, tổng trị giá là 11,8 tỷ USD. Tháng 9/2011, cuộc đấu thầu chính thức bắt đầu.

Được biết, tàu ngầm lớp Amur-1650 Type 677E rất có thể thắng thầu lần này với ưu thế độc nhất vô nhị, những đặc tính này bao gồm: sử dụng thiết bị động cơ khí động học không phụ thuộc, thời gian ở dưới nước hơn 25 ngày và tăng cự ly thăm dò mục tiêu dưới nước.

Trong khi đó, tàu ngầm tương tự của nước khác có thời gian ở dưới nước từ 15-20 ngày.

Kết cấu 2 loại tàu ngầm lớp Amur/Nga
Kết cấu 2 loại tàu ngầm lớp Amur/Nga

Tàu ngầm lớp Amur -1650 cũng có ưu thế cạnh tranh về mặt giá thành, nhưng giá cả cụ thể còn chưa được tiết lộ, giá bán tàu ngầm lớp Scorpene của Pháp khoảng 500 triệu USD.

Vào giữa tháng 12/2011, bộ phận phát hành báo chí của Công ty Rosoboronexport Nga cho biết, Cục Thiết kế Trung ương “Rubin” St Petersburg – đơn vị thiết kế tàu ngầm lớp Amur-160 đã tiến hành sửa chữa tàu ngầm theo yêu cầu đặt hàng của Ấn Độ.

Tàu ngầm lớp Amur-1650 của Nga gần tương tự với tàu ngầm Type 677 lớp Lada. Chiếc tàu ngầm lớp Lada đầu tiên có tên là St Petersburg được biên chế cho Hải quân Nga vào năm 2010.

Theo một nguồn tin, Tổng Tư lệnh Hải quân Nga cho biết, chiếc tàu ngầm động cơ khí động học không phụ thuộc đầu tiên của Nga sẽ được chế tạo trên nền tảng tàu ngầm Type 677 vào năm 2014.

Hiện nay, “Nhà máy đóng tàu Đô đốc Hải quân” đã khởi công chế tạo 2 chiếc tàu ngầm này. Các chuyên gia của Cục Thiết kế “Rubin” đang nỗ lực hết sức để đẩy nhanh nghiên cứu chế tạo thiết bị động cơ khí động học không phụ thuộc.

Mô hình tàu ngầm thông thường lớp Amur-1650 xuất hiện tại triển lãm trang bị hàng hải.
Mô hình tàu ngầm thông thường lớp Amur-1650 xuất hiện tại triển lãm trang bị hàng hải.
Kết cấu tàu ngầm thông thường lớp Amur-1650 kiểu mới của Nga
Kết cấu tàu ngầm thông thường lớp Amur-1650 kiểu mới của Nga
Việt Dũng (Theo báo Phương Đông)