Bị tống giam vì ăn hối lộ, 'trọng tài bẩn' vẫn cười tươi

17/02/2012 13:20
H.H ( tổng hợp)
(GDVN) - Mới đây, 4 trọng tài nổi tiếng trong làng bóng đá Trung Quốc đã bị Tòa án nhân dân Trung cấp của thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh) tuyên phạt...
Hôm qua, 4 trọng tài nổi tiếng trong làng bóng đá Trung Quốc đã bị Tòa án nhân dân Trung cấp của thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh) tuyên phạt mức án từ 3 năm rưỡi đến 7 năm tù giam về tội nhận hối lộ để dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu ở giải quốc gia và quốc tế từ năm 2004 - 2009. Trong ảnh là Bị đơn Chu Vỹ Tân (Zhou Weixin), bị kết án 3 năm rưỡi do nhận hối lộ với trị giá 490.000 tệ. Tuy bị bắt và bị buộc tội nhưng ông vẫn tỏ ra khá thoải mái và tươi cười
Hôm qua, 4 trọng tài nổi tiếng trong làng bóng đá Trung Quốc đã bị Tòa án nhân dân Trung cấp của thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh) tuyên phạt mức án từ 3 năm rưỡi đến 7 năm tù giam về tội nhận hối lộ để dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu ở giải quốc gia và quốc tế từ năm 2004 - 2009. Trong ảnh là Bị đơn Chu Vỹ Tân (Zhou Weixin), bị kết án 3 năm rưỡi do nhận hối lộ với trị giá 490.000 tệ.  Tuy bị bắt và bị buộc tội nhưng ông vẫn tỏ ra khá thoải mái và tươi cười
Ngoài ra, Trọng tài Lục Tuấn (Lu Jun) - người từng được trao giải “Còi vàng” và từng làm nhiệm vụ ở Thế vận hội 2000 và World Cup 2002, bị kết án 5 năm rưỡi tù giam do nhận hối lộ 810 ngàn Nhân dân tệ, đồng thời bị tịch thu tài sản khoảng 100 ngàn Nhân dân tệ.
Ngoài ra, Trọng tài Lục Tuấn (Lu Jun) - người từng được trao giải “Còi vàng” và từng làm nhiệm vụ ở Thế vận hội 2000 và World Cup 2002, bị kết án 5 năm rưỡi tù giam do nhận hối lộ 810 ngàn Nhân dân tệ, đồng thời bị tịch thu tài sản khoảng 100 ngàn Nhân dân tệ.
Trọng tài Hoàng Tuấn Kiệt (Huang Junjie) bị kết án 7 năm, nộp phạt 200.000 NDT
Trọng tài Hoàng Tuấn Kiệt (Huang Junjie) bị kết án 7 năm, nộp phạt 200.000 NDT 
Trọng tài Vạn Đại Tuyết (Wan Daxue) bị kết án 6 năm tù do nhận 940 ngàn NDT tiền hối lộ để dàn xếp tỷ số chủ yếu các trận đấu thuộc Đại hội Thể dục thể thao Trung Quốc, và bị tịch thu tài sản 150.000 NDT. Trong ảnh là bị đơn Chu Vỹ Tân và Hoàng Tuấn Kiệt
Trọng tài Vạn Đại Tuyết (Wan Daxue) bị kết án 6 năm tù do nhận 940 ngàn NDT tiền hối lộ để dàn xếp tỷ số chủ yếu các trận đấu thuộc Đại hội Thể dục thể thao Trung Quốc, và bị tịch thu tài sản 150.000 NDT.  Trong ảnh là bị đơn Chu Vỹ Tân và Hoàng Tuấn Kiệt 
Một quan chức cấp cao của LĐBĐ Trung Quố là Lữ Phong (Lu Feng) và một số nhân viên khác cũng bị đưa ra xét xử. Lu Feng nhận mức án 6 năm rưỡi tù giam.
Một quan chức cấp cao của LĐBĐ Trung Quố là Lữ Phong (Lu Feng) và một số nhân viên khác cũng bị đưa ra xét xử. Lu Feng nhận mức án 6 năm rưỡi tù giam.
Trọng tài Lục Tuấn tại phiên tòa
Trọng tài Lục Tuấn tại phiên tòa
Phiên xét xử đã tuyên phạt những trọng tài trên và một vài người liên quan đến việc đưa và nhận hối lộ
 Phiên xét xử đã tuyên phạt những trọng tài trên và một vài người liên quan đến việc đưa và nhận hối lộ
Xe cảnh sát áp giải bị đơn đến Tòa án
 Xe cảnh sát áp giải bị đơn đến Tòa án
Luật sư của Hoàng Tuấn Kiệt trong vòng vây của phóng viên
Luật sư của Hoàng Tuấn Kiệt trong vòng vây của phóng viên
Luật sư của Lục Tuấn trả lời phỏng vấn
Luật sư của Lục Tuấn trả lời phỏng vấn
Cảnh sát phong tỏa khu vực
Cảnh sát phong tỏa khu vực
An ninh được bảo vệ nghiêm ngặt
An ninh được bảo vệ nghiêm ngặt
H.H ( tổng hợp)