Nghệ An: Đôi vợ chồng trẻ bị tàu cán chết khi về lại mặt

17/02/2012 12:35
Xuân Hòa
(GDVN) - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h50' ngày 17/2, tại đường ngang dân sinh Km 305 +900 thuộc địa bàn xã  Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Vào khoảng thời gian trên, anh Trường (29 tuổi, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) điều khiển xe máy BKS 37L9 – 6966 chở vợ là chị Đậu Thị Then (22 tuổi, trú tại xóm Đình, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc). Do không quan sát kỹ, chiếc xe máy chở hai vợ chồng đã bị đoàn tàu SE8 đang lưu thông theo hướng Nam – Bắc đâm trực diện.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Cú đâm mạnh đã khiến chiếc xe máy văng gần 50m, vỡ vụn. Hai vợ chồng anh Trường, chị Then bị hất văng sang mương thoát nước bên cạnh, tử vong ngay tại chỗ.

Theo gia đình nạn nhân, anh Trường - chị Then đều là công nhân, làm việc ở trong Nam. Hai anh chị vừa về quê để tổ chức đám cưới.

Hôm nay (17/2),  khi đang trên đường về "lại mặt" bố mẹ họ nhà gái thì xảy ra tai nạn thương tâm trên.
Chiếc xe máy bị đâm vỡ vụ.
Chiếc xe máy bị đâm vỡ vụ.

Sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan liên quan đã nhanh chóng giải quyết, giải tỏa ách tắc.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.    

Xuân Hòa