Cấm trông giữ xe ở Hà Nội: Quán ăn vỉa hè vắng hiu đợi khách

18/02/2012 06:32
Cao Nguyên
(GDVN) - Nhiều quán ăn vỉa hè đang rơi vào tình trạng "ế" khách trong những ngày đầu của việc thực hiện cấm trông giữ xe trên 262 tuyến phố của Thủ đô...
Nhiều chủ hàng ăn trên vỉa hè co ro đợi khách trong những ngày đầu thực hiện lệnh cấm trông giữ xe trên 262 tuyến phố Hà Nội.
Nhiều chủ hàng ăn trên vỉa hè co ro đợi khách trong những ngày đầu thực hiện lệnh cấm trông giữ xe trên 262 tuyến phố Hà Nội.
Một quán cơm ngon trên đường Hàng Chiếu trước đây vào những bữa ăn trưa khách rất nhộn nhịp. Tuy nhiên những ngày gần đây khách hàng đã giảm đi một cách đáng kể, bởi lẽ nhiều khách hàng sợ công an "sờ gáy" khi dừng xe trên vỉa hè vào ăn cơm.
Một quán cơm ngon trên đường Hàng Chiếu trước đây vào những bữa ăn trưa khách rất nhộn nhịp. Tuy nhiên những ngày gần đây khách hàng đã giảm đi một cách đáng kể, bởi lẽ nhiều khách hàng sợ công an "sờ gáy" khi dừng xe trên vỉa hè vào ăn cơm.
Cùng chung cảnh ngộ, một quán cơm ở Hàng Giấy cũng rất vắng khách dù trong giờ cao điểm buổi trưa.
Cùng chung cảnh ngộ, một quán cơm ở Hàng Giấy cũng rất vắng khách dù trong giờ cao điểm buổi trưa.
Quán bún ốc trên phố cổ cũng không một bóng người.
Quán bún ốc trên phố cổ cũng không một bóng người.
Thỉnh thoảng mới có khách vào mua cơm mang về nhà.
Thỉnh thoảng mới có khách vào mua cơm mang về nhà.
Tuy nhiên, vẫn có một số người làm liều để xe dưới lòng đường vào để lót dạ.
Tuy nhiên, vẫn có một số người làm liều để xe dưới lòng đường vào để lót dạ.
Nhiều quán ăn vỉa hè rơi vào cảnh ế ẩm trong những ngày đầu thực hiện cấm trông giữ xe trên 262 tuyến phố là điều dễ nhận biết.
Nhiều quán ăn vỉa hè rơi vào cảnh ế ẩm trong những ngày đầu thực hiện cấm trông giữ xe trên 262 tuyến phố là điều dễ nhận biết.
Một tiệm cơm gà Hải Nam trên đường Láng chỉ có một khách hàng trong giờ cao điểm
Một tiệm cơm gà Hải Nam trên đường Láng chỉ có một khách hàng trong giờ cao điểm
Cao Nguyên