Nóng buổi chiều: Bộ Y tế bỏ phiếu kỷ luật thứ trưởng Cao Minh Quang

17/02/2012 14:28
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Bộ Y tế bỏ phiếu kỷ luật ông Quang. Chạy trốn 'yêu râu xanh', thiếu nữ khỏa thân nhảy từ tầng 3 xuống đất...là những thông tin nổi bật trong chiều 17/2.
Bộ Y tế bỏ phiếu kỷ luật ông Cao Minh Quang

Tờ Tiền Phong đăng tải thông tin, ngày 16-2, Ban cán sự Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức họp kiểm điểm đảng viên, bỏ phiếu đề nghị mức kỷ luật đối với ông Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ông Cao Minh Quang
Ông Cao Minh Quang
9/9 thành viên tham dự đã bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật Đảng đối với ông Cao Minh Quang, trong đó 2 phiếu đề nghị khiển trách, 2 phiếu đề nghị cảnh cáo, 4 phiếu đề nghị cách chức Ủy viên thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế và 1 phiếu đề nghị khai trừ Đảng.
Trước đó, ngày 15-2, tổ chức Đảng ở Cục Quản lý dược cũng đã họp kiểm điểm đảng viên đối với ông Cao Minh Quang. Đa số thành viên dự họp đã bỏ phiếu đề nghị kỷ luật ở mức khiển trách, một số phiếu đề nghị khai trừ Đảng với ông Quang. Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng cũng đã có cuộc họp với Ban cán sự Đảng Bộ Y tế để thông báo kết luận sau khi làm rõ một số vấn đề ông Cao Minh Quang bị tố cáo (khai man bằng cấp, mượn tiền doanh nghiệp…). Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng đã yêu cầu Đảng bộ Bộ Y tế triển khai kiểm điểm đảng viên đối với ông Cao Minh Quang theo quy trình. Liên quan scandal tiền chất ma túy mà Tiền Phong đã thông tin, Thanh tra Bộ Y tế ra quyết định xử phạt 5 doanh nghiệp dược: Cty CP dược phẩm Minh Hải bị phạt 75 triệu đồng do hành vi mua nguyên liệu sản xuất thuốc chứa tiền chất khi chưa có giấy phép, bán thuốc hướng tâm thần không đúng đối tượng và xuất khống hóa đơn; phạt Công ty Mediplantex 10 triệu đồng do sản xuất thuốc có thành phần tá dược không đúng với hồ sơ đăng ký;
Chạy trốn “yêu râu xanh”, thiếu nữ khỏa thân nhảy từ tầng 3 xuống đất
Thông tin trên Dân trí, một thiếu nữ 19 tuổi đã liều mình nhảy từ tầng 3 xuống đất trong tình trạng khỏa thân khi bị ép đưa vào nhà nghỉ để cưỡng hiếp.
Công an huyện Từ Liêm cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Việt Anh (SN 1985, ở xã Thụy Phương, Từ Liêm) để làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Việt Anh
Đối tượng Việt Anh

Ngày 8/2, trong lúc đi hát, tình cờ Việt Anh nhìn thấy chị N. đi cùng với một người con trai vào mua thẻ điện thoại ở một quán bên đường Phạm Văn Đồng. Lo sợ người mình đang theo đuổi bị kẻ khác cướp mất, Việt Anh nảy sinh ý định cưỡng hiếp nữ sinh viên này để chiếm giữ cho riêng mình.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Việt Anh đi xe máy đến trước cổng phòng trọ chị N. và gọi ra nói chuyện. Sau khi hóng gió ở khu vực Công viên Hòa Bình (xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm), Việt Anh chở thẳng chị N. vào một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Hoàng Tôn. Thấy chị N. khóc lóc, van xin, nhân viên nhà nghỉ đã không cho Việt Anh thuê phòng.

Không chịu “đầu hàng”, Việt Anh tiếp tục ép nữ sinh viên này lên xe máy đi đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Trên đường đi, sợ chị N. nhảy xuống xe, Việt Anh đã bắt nữ sinh viên này ngồi phía trước để khống chế.

Sau khi thuê 1 phòng tại tầng 4, Việt Anh đã bắt chị N. cởi hết quần áo rồi tự tay nhúng hết số quần áo vào chậu nước. Tắm rửa xong, Nguyễn Việt Anh xông tới định giở trò đồi bại thì nữ sinh này khóc lóc, xin Việt Anh cho suy nghĩ 5 phút.

Nhân lúc tên “yêu râu xanh” này không để ý, chị N. mở cửa phòng, chạy xuống một phòng trống ở tầng 3, mở cửa ra lan can, nhảy xuống tầng 1 để thoát trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Khởi tố vụ lừa sổ đỏ chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng
 
VTV đưa tin, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án "lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Vương Thị Chất, Chủ tịch HĐQT công ty Vàng Rồng Phúc Tài - Ngân Thịnh và Nguyễn Quốc Nhật.
Lợi dụng chính sách thắt chặt cho vay của ngân hàng, có sổ đỏ cũng khó thế chấp vay được tiền, hai đối tượng này đã lừa những người có nhu cầu vay, bằng cách yêu cầu họ ký giấy ủy quyền định đoạt nhà đất cho Chất và Nhật đại diện làm thủ tục vay tiền. Thực chất, hai đối tượng này đã đem bán nhà đất cho người khác.           
Hai đối tượng Vương Thị Chất và Nguyễn Quốc Nhật. (Ảnh: VnMedia)
Hai đối tượng Vương Thị Chất và Nguyễn Quốc Nhật. (Ảnh: VnMedia)
Theo lời khai của Vương Thị Chất, thông qua các "cò" môi giới tài chính, Chất và Nhật đã kết nối với cán bộ Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội - Habubank chi nhánh Cầu Giấy, ngân hàng Dầu khí toàn cầu GP Bank chi nhánh Thăng Long để vay tiền. Sau khi vay được tiền, số tiền cắt lại cho cán bộ ngân hàng này là từ 7-10% giá trị khoản vay.
Hiện số tiền lừa đảo đã lên tới gần 60 tỷ đồng, Chất mất khả năng trả nợ đã bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm.Sony Ericsson chính thức bị khai tử Tờ VTC News đưa tin, sau nhiều lần đàm phán với số tiền bỏ ra không nhỏ, Sony đã chính thức sở hữu 50% vốn đầu tư còn lại của Ericsson trong lĩnh vực di động của liên doanh này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Sony sẽ chiếm quyền kiểm soát cao nhất ở lĩnh vực di động và đương nhiên Sony sẽ không còn bất kì lý do gì phải gắn cái tên Ericsson vào các sản phẩm mới trong thời gian tới.
Sony Erisson đã có một thời gian dài sánh đôi với nhau trên thị trường di động - ảnh: Avec
Sony Erisson đã có một thời gian dài sánh đôi với nhau trên thị trường di động - ảnh: Avec
Con số 871 triệu bảng được hé lộ vào tháng 10 năm ngoái đến thời điểm này đã chính thức đưa Sony là ông chủ của liên doanh với Ericsson và ngay lập tức Sony đã đổi tên liên doanh thành Sony Mobile Communications. Sau sự thay đổi rất lớn này, những dòng sản phẩm di động của riêng Sony hứa hẹn sẽ tạo ra sức bật lớn như Xperia U, Xperia P và Tapioca sẽ xuất hiện tại triển lãm MWC 2012. Sony cũng không ngần ngại tuyên bố rằng Sony Mobile Communications đặt mục tiêu thống nhất việc kinh doanh di động thành một phần khá quan trọng trong kinh doanh các thiết bị điện tử và hãng sẽ thúc đẩy việc liên kết mạng lưới các sản phẩm bao gồm smartphone, máy tính bảng, TV và PC. Ngoài ra, Sony cũng tiết lộ hãng sẽ phát triển hệ điều hành Vita cho các sản phẩm di động và tablet của riêng mình.Xây dựng khu đô thị 23ha tại Sơn Tây  Thông tin từ báo Hà Nội Mới, tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD) cho biết, UBND TP Hà Nội đã có quyết định giao 234.522m2 đất tại các phường Trung Hưng, Quang Trung, Sơn Lộc (Thị xã Sơn Tây) cho Tập đoàn HUD thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Mai Trai.  Với quy mô 23ha, đến thời điểm này, Tập đoàn HUD đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị cũng như các dự án thành phần.  Dự kiến, cùng hạ tầng kỹ thuật, thời gian tới Tập đoàn HUD sẽ triển khai một số dự án nhà ở thấp tầng theo quy hoạch được duyệt. Nằm trong quy hoạch tổng thể thị xã Sơn Tây, Khu đô thị Mai Trai không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân mà còn tăng cường hạ tầng kỹ thuật cho thị xã Sơn Tây, từng bước hiện thực hóa quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.Nữ sinh bị xe bồn cán ngang người Theo thông tin từ Bee.net.vn, khoảng 7h ngày 17/ 2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã tư giao nhau giữa đường Hùng Vương - Bà  Triệu và Nguyễn Huệ, TP Huế  khiến một nữ sinh viên tử vong ngay tại chỗ.  Những người chứng kiến vụ việc cho hay, vào thời điểm nói trên, chiếc xe bồn chở bê tông mang BKS 75C - 00.560 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông theo hướng Hùng Vương - Ngã 6. Khi đến trước số nhà 111 đường Hùng Vương, phường Phú Hội đã bất ngờ đâm vào chị Dương Thị Mai (quê Nghệ An), hiện đang là sinh viên năm 2, Trường Cao đẳng Y tế Huế đang đi trên chiếc xe đạp theo hướng Nguyễn Huệ - Bà Triệu.
Tại hiện trường, chiếc xe đạp không bị hư hỏng nặng nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó
Tại hiện trường, chiếc xe đạp không bị hư hỏng nặng nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó
Tại hiện trường, chiếc xe đạp nằm gọn trong gầm xe bồn và bị kéo lê đi khoảng 10m. Do bị hai bánh sau của chiếc xe bồ chở bê tông cán ngang qua người nên chị Mai đã tử vong ngay sau khi đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế xe bồn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.   CSGT thành phố Huế đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giải tỏa giao thông và xác định nguyên nhân của vụ tai nạn.

Bơm bã đậu vào gia cầm

Theo thông tin đăng tải trên Thanh niên Online, ngày 16.2, Tổ liên ngành H.Bình Chánh (TP.HCM) kiểm tra tại địa chỉ C13/19 KP.3, thị trấn Tân Túc, phát hiện bà Võ Thị Kim Phượng tổ chức giết mổ gia cầm trái phép, thu giữ 197 con gia cầm, dụng cụ bơm nước, bã đậu vào gia cầm để tăng trọng lượng.

Lò mổ bơm bã đậu vào gia cầm
Lò mổ bơm bã đậu vào gia cầm
Tổ kiểm tra đã tiêu hủy toàn bộ lô hàng. Cùng ngày, Tổ liên ngành kiểm tra tại địa chỉ F1/38R tổ 1, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, phát hiện bà Nguyễn Thị Thúy thu gom, phân phối gia cầm trái phép, tạm giữ hơn 1,8 tấn gia cầm sống. Tổ đã tiêu hủy toàn bộ lô hàng. Trước đó, ngày 13.2, Trạm thú y Bình Chánh phối hợp với UBND xã Vĩnh Lộc B kiểm tra, phát hiện bà Lê Thị Tới (ngụ Q.8) thuê nhà không số tại tổ 3, ấp 6, xã Vĩnh Lộc B để chế biến heo quay “chui”. Tại hiện trường có 20 con heo đã giết mổ, chế biến trên nền đất, chưa qua kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Số heo này bị xuất huyết toàn thân, có dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm. Cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ đề nghị xử lý vi phạm hành chính đối với những người vi phạm.
Xem thêm:


Hải Phong (tổng hợp)