Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 17/02/2012

17/02/2012 20:41
Đình Phương (TH)

(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 17/02/2012.

Một người bị thương được cấp cứu tại bệnh viện.
Một người bị thương được cấp cứu tại bệnh viện.

1. Bộ Nội vụ Iraq cho biết, vụ đánh bom liều chết xảy ra sáng 17/2 tại thủ đô Baghdad của Iraq làm ít nhất 31 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương, trong đó có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ tấn công xảy ra gần khu nghĩa trang bên ngoài bệnh viện trong thành phố. Vụ nổ còn gây ảnh hưởng tới nhiều tòa nhà và phương tiện giao thông gần đó. Hiện nay, chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.(VOV)

Hãng hàng không giá rẻ Air Australia vỡ nợ khiến hàng nghìn khách mắc kẹt.
Hãng hàng không giá rẻ Air Australia vỡ nợ khiến hàng nghìn khách mắc kẹt.

2. Ngày 17/2, hãng hàng không giá rẻ của Ôxtrâylia Air Australia đã tuyên bố vỡ nợ khiến hơn 300 người mất việc và 4.000 hành khách mắc kẹt tại các sân bay quốc tế do các chuyến bay trong và ngoài nước đều không thể cất cánh. Tình trạng mất khả năng thanh toán của Air Australia được phát hiện sau khi một tiếp viên hàng không Thái Lan tiết lộ hãng này đã trả lương dưới mức tối thiểu của Ôxtrâylia.(TTXVN/Tin tức)

Người dân Nga đi bỏ phiếu.
Người dân Nga đi bỏ phiếu.

3. Mặc dù ngày 4/3 tới mới là ngày bầu cử tổng thống chính thức tại Nga, song ngày 17/2, những khu vực xa xôi, hẻo lánh của nước Nga đã bắt đầu tiến hành bầu cử sớm. Ủy ban Bầu cử Trung ương (SIK) Nga cho biết cuộc bỏ phiếu sớm được tổ chức ở khu vực vùng sâu, vùng xa thuộc 36 chủ thể liên bang gồm toàn bộ khu vực Viễn Đông, Siberia và Urals, vùng phía Bắc nước Nga với tổng số cử tri chỉ 150.000 người.(Vietnamplus)

Hoa Kỳ muốn ông Zyuganov (trái), lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga đánh bại ông Putin trong cuộc bầu cử năm nay.
Hoa Kỳ muốn ông Zyuganov (trái), lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga đánh bại ông Putin trong cuộc bầu cử năm nay.

4. Một cựu trợ lý thư ký Bộ ngoại giao Hoa Kỳ hôm nay tiết lộ, nước này đang "ủng hộ" lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga, Gennady Zyuganov đánh bại Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. Ông này cũng không loại trừ khả năng các cố vấn chính trị Mỹ đang “nhúng tay” vào chiến dịch tranh cử của ông Zyuganov.(Infonet)

Ảnh AP
Ảnh AP

5. Tổng thống Honduras Porfirio Lobo vừa tuyên bố đình chỉ công tác Giám đốc Nhà tù Comayagua, lãnh đạo hệ thống nhà tù quốc gia và các quan chức quản tù cấp cao khác, không lâu sau khi thảm họa cháy nhà tù diễn ra đêm 14/2. Ông Porfirio Lobo cho biết, các quyết định đình chỉ này sẽ đảm bảo tính minh bạch, thông suốt cho công tác điều tra, đồng thời cam kết “sẽ thực hiện các giải pháp khẩn cấp để khắc phục hậu quả sau thảm họa”.(Dân Viêt)

Thủ tướng Putin
Thủ tướng Putin

6. Ngày 17/2, báo “Thương nhân” của Nga dẫn số liệu của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế vĩ mô cho biết, việc thực hiện những lời hứa trước bầu cử của Thủ tướng Vladimir Putin trong lĩnh vực chính sách xã hội sẽ tiêu tốn của ngân sách ít nhất 5.100 tỷ rúp trong 6 năm tới. Những tính toán này chỉ tiến hành đối với những lời hứa cụ thể nhất của ông Putin, trong đó có việc nâng học bổng, nâng lương cho giáo viên và bác sỹ, trợ cấp cho trẻ em và đảm bảo nhà ở cho các cựu chiến binh.(VOV)

Olympia là nơi khai sinh Thế vận hội Olympic cổ đại - Ảnh: AFP
Olympia là nơi khai sinh Thế vận hội Olympic cổ đại - Ảnh: AFP

7. Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp Pavlos Geroulanos đã đệ đơn từ chức trong hôm nay (17/2), sau khi những tên cướp vũ trang lấy đi hơn 60 đồ tạo tác từ một bảo tàng ở Olympia. Một nguồn tin cảnh sát cho biết có 68 đồ vật đã bị cướp tại một bảo tàng từng là nơi diễn ra Thế vận hội Olympic cổ đại. Một thị trưởng địa phương bổ sung rằng đó là các đồ vật vô giá.(Thanh niên)

Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka. (Ảnh: AP)
Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka. (Ảnh: AP)

8. Ngày 17/2, chính quyền tỉnh Shizuoka và các địa phương gần nhà máy điện hạt nhân Hamaoka ở tỉnh này đã tổ chức diễn tập lên kế hoạch đối phó với sự cố hạt nhân lớn có thể xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân này của công ty điện lực Chubu (CEPCO). Đây là cuộc diễn tập đầu tiên kiểu này ở Nhật Bản.(Vietnamplus)

Ngày 14/2, tàu sân bau Mỹ USS Abraham Lincoln đã đi qua eo biển Hormuz thuộc vùng vịnh A rập. Trong ảnh: Máy bay cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở vùng Vịnh A rập. Ảnh: AFP/TTXVN.
Ngày 14/2, tàu sân bau Mỹ USS Abraham Lincoln đã đi qua eo biển Hormuz thuộc vùng vịnh A rập. Trong ảnh: Máy bay cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở vùng Vịnh A rập. Ảnh: AFP/TTXVN.

9. Ngày 17/2, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết trong trường hợp Eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa, Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản có thể tham gia rà phá ngư lôi tại đây, nhưng trong điều kiện không xảy ra chiến sự. Về vấn đề hạt nhân của Iran, Bộ trưởng Fujimura nêu rõ ngoài biện pháp gia tăng áp lực ngoại giao, Nhật Bản sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế, nỗ lực giải quyết hòa bình thông qua biện pháp ngoại giao.(TTXVN/Tin tức)

Anthony Shadid, phóng viên thường trú của News York Times tại trung đông (Ảnh: AP).
Anthony Shadid, phóng viên thường trú của News York Times tại trung đông (Ảnh: AP).

10. Hôm nay, một nhà báo 43 tuổi từng đoạt hai giải Pulitzer của New York Times tại Trung Đông mới qua đời ở miền đông Syria, trong khi đang đưa tin về tình hình tại Syria. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của phóng viên Anthony Shadid dường như là do ông đã bị một cơn hen suyễn nặng. New York Times cho hay thi thể của ông hiện đang được đồng nghiệp là nhiếp ảnh gia Tyler Hicks đưa qua Thổ Nhĩ Kỳ.(NB&CL)

Đình Phương (TH)