Nóng buổi tối: Bố Phó giám đốc mất, Sở GTVT gửi thông báo khắp Hà Nội

17/02/2012 20:25
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Bố PGĐ mất, Sở GTVT gửi thông báo khắp Hà Nội; tổng thống Đức từ chức, gần 11 tỷ ủng hộ tiểu thương Quảng Ngãi... là thông tin nóng tối 17.2
Bố PGĐ mất, Sở GTVT gửi CV thông báo khắp Hà Nội Theo bee.net.vn thông tin, thân sinh một PGĐ Sở GTVT Hà Nội mất, cơ quan này đã ban hành công văn gửi các cơ quan, ban ngành Hà Nội thông báo.
Công văn của Sở GTVT Hải Nội gửi các nơi thông báo việc bố phó giám đốc sở mất. (Ảnh: bee.net.vn)
Công văn của Sở GTVT Hải Nội gửi các nơi thông báo việc bố phó giám đốc sở mất. (Ảnh: bee.net.vn)
Chiều 17/2, bà Phạm Thị Mai Hồng, Chánh văn phòng Sở GTVT Hà Nội đã xác nhận thông tin này với phóng viên. Theo bà Hồng, việc ban hành công văn này là “hoàn toàn đúng với quy định của thành phố đề ra. Vì bác ấy hiện là Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội, Ủy viên an toàn giao thông của Bộ GTVT và của Hà Nội nên khi có tứ thân phụ mẫu mất thì được thì phải làm công văn thông báo tới thành ủy, UBND HĐND, các sở ban ngành, các quận huyện trên địa bàn Hà Nội để cho mọi người đều biết”. Bà Hồng cũng cho rằng, lãnh đạo này là do Thành uỷ quản lý chứ không chỉ do Sở GTVT. Sở làm công văn gửi tới các cơ quan ban ngành là điều đương nhiên. Không thông báo không được.Chủ nhiệm UBKT mời hàng trăm khách ăn giỗ là... bình thường! Theo báo Người lao động thông tin, liên quan đến vụ “Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra in tên cơ quan lên bì thư mời giỗ mẹ” (Báo Người Lao Động đã thông tin), ông Nguyễn Công Lý, Ủy viên Thường vụ thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đã có bản tường trình gửi Ban Thường vụ và bí thư thị ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Theo tường trình của ông Lý, do mẹ ông mất vào mùng 2 Tết Canh Dần (2010) nên không mời ai. Ngày 10-2 (tức 19 tháng Giêng Nhâm Thìn), gia đình ông tổ chức mãn tang nên mời khoảng 200 khách. Trong đó, 70 người là bà con họ hàng, hàng xóm, 130 khách còn lại là trưởng, phó các phòng, ban ngành, bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm UBKT đảng ủy các phường, xã trên địa bàn thị xã Đồng Xoài. Riêng khối đảng thị ủy, ông Lý mời tất cả cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng.
Một phần bản tường trình của ông "quan" ghi chức lên thiệp mời.
Một phần bản tường trình của ông "quan" ghi chức lên thiệp mời.
Thực đơn được đặt tại một nhà hàng với số lượng 20 bàn, chi phí ông Lý không rõ vì giao vợ phụ trách. Đối với thiệp mời, do một số nhân viên trong cơ quan in ấn, photocopy giúp, không thuê dịch vụ in ấn. Trong bản giải trình, ông Lý cho rằng đám giỗ do ông tổ chức lên tới 200 người dự tiệc là không có gì… rình rang. Việc ghi tên, địa chỉ khách mời do xuất phát từ sự trân trọng, nếu trên phong bì không in địa chỉ cơ quan (Ủy ban kiểm tra - PV) thì khách cũng biết ông Lý là ai.Gần 11 tỷ đồng ủng hộ tiểu thương chợ Quảng Ngãi
Báo Tin tức dẫn lời ông Nguyễn Bá Minh - Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, đến chiều 17/2 đã có hơn 150 cơ quan, đơn vị và nhiều cá nhân trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi ủng hộ vào Quỹ cứu trợ của UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi với số tiền gần 11 tỷ đồng, để hỗ trợ 424 hộ tiểu thương bị thiệt hại nặng trong vụ cháy chợ Quảng Ngãi.

Đối tượng trộm tài sản khoảng 6,4 tỷ đồng bị bắt


Bee.net.vn đưa tin, ngày 17/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trộm cắp tài sản, gồm: Trần Khánh Dư (SN 1984), ngụ tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh),  Hà Văn Hóa và Nguyễn Văn Cường (cùng SN 1986, ngụ tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa). 
Ba đối tượng khai nhận đã gây ra 9 vụ trộm cắp máy biến áp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Cùng với đó còn gây ra 21 vụ trộm biến áp khác tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên.
Ba đối tượng bị bắt
Ba đối tượng bị bắt
Những chiếc máy biến áp bị mất đều có công suất lớn, nằm ở các khu vực xa dân cư. Mỗi chiếc máy biến áp có giá trị khoảng 200 triệu động. Tổng tài sản các đối tượng lấy cắp trị giá trên 6,4 tỷ đồng.  Cơ quan công an nhận định, mỗi chiếc máy biến áp có trọng lượng lên cả tấn nên để thực hiện việc trộm cắp phải có từ 2 đối tượng trở lên, để di chuyển các máy biến áp, các đối tượng phải dùng ô tô để vận chuyển.   Qua điều tra, phát hiện tại nhà Trần Khánh Dư (ở xã Đông Tiến, huyện Yên Phong) có dấu hiệu đốt, cậy phá máy biến áp. Kiểm tra đột xuất nhà đối tượng này, cơ quan công an phát hiện Dư cùng Hòa và Tuấn đang cắt phá 1 máy biến áp cũ.  Cơ quan công an xác định chiếc biến áp tại nhà Dư có số máy trùng với chiếc biến áp bị mất tại khu đô thị mới An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.  Mỗi chiếc biến áp lấy trộm khi mang về nhà cắt rời lấy các cuộn đồng và vỏ chỉ bán được khoảng 10 triệu đồng theo giá bán phế liệu.   Hiện công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.Quái xế sẽ bị thu xe, phạt kịch khung 40 triệu đồng Dân trí đưa tin “quái xế” đua xe trái phép bị phạt từ 30-40 triệu đồng, phạt từ 2-3 triệu đồng nếu âm lượng còi xe không đúng quy định.
"Tăng nặng" mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm giao thông đường bộ
"Tăng nặng" mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm giao thông đường bộ
 Đó là một số mức phạt tăng nặng trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ kèm theo các hình thức phạt bổ sung vừa được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề xuất và lấy ý kiến góp ý để trình Chính phủ.Khởi tố cặp vợ chồng hành hung nhà báo Người Lao động Online đưa tin, chiều 17-2, Thượng tá Trương Công Danh, Trưởng Công an quận Ô Môn - TP Cần Thơ, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tam giam 4 tháng đối với vợ chồng Nguyễn Văn Sĩ và Huỳnh Ngọc Dư về tội “cướp tài sản”. Trước đó, chiều 8-2, 2 nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Lang và Võ Hoàng Nghĩa (Đài PT-TH TP Cần Thơ) cùng với lực lượng công an quận đến xác minh đơn của bà Nguyễn Thị Nương ở khu vực Hòa An khiếu nại bị vợ chồng ông Sĩ phá hoại tài sản và đánh gây thương tích. Sau khi tác nghiệp, 2 nhà báo cùng lực lượng công an ra về thì bị vợ chồng Sĩ - Dư chửi bới. Bà Dư còn cầm vật cứng tấn công 2 nhà báo rồi cùng chồng giật máy quay phim đem về nhà cất giấu, đóng kín các cửa không cho lực lượng chức năng tiếp cận.  Đến 20 giờ cùng ngày, khi có thêm lực lượng cảnh sát 113 đến thì cặp vợ chồng này mới chịu về cơ quan công an lấy lời khai. Qua kiểm tra, máy quay phim có dấu hiệu bị cạy phá, cuốn băng ghi hình tư liệu bên trong cũng bị mất.Tổng thống Đức tuyên bố từ chức  Theo Vietnam+, trưa 17-2, tại Dinh Tổng thống, Tổng thống Đức Christian Wulff đã tuyên bố từ chức sau nhiều ngày bị chỉ trích đã có quan hệ với giới kinh tế để hưởng lợi vật chất.
Tổng thống Đức, ông Christian Wulff - Ảnh: Getty Images
Tổng thống Đức, ông Christian Wulff - Ảnh: Getty Images
Quyết định của Tổng thống Wulff được đưa ra sau khi Viện Công tố bang Niedersachsen, nơi ông Wulff làm Thủ hiến trước đây, đề nghị Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức tước quyền miễn trừ của ông Wulff để tiến hành điều tra. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Đức bị đề nghị tước quyền miễn trừ. Ông Wulff mới được bầu làm tổng thống hôm 30-6-2010, sau khi Tổng thống khi đó là Horst Koehler bất ngờ từ chức do bị chỉ trích về những phát biểu của ông liên quan tới cuộc chiến ở Afghanistan. Theo luật pháp Cộng hòa Liên bang Đức, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Horst Seehofer sẽ tạm thời giữ chức Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức trong vòng 30 ngày cho tới khi một tổng thống mới được bầu lên.Xem thêm:
Hải Phong (tổng hợp)