Binh sĩ Đài Loan khổ luyện chống béo phì

18/02/2012 17:08
Theo Thanh niên
Tại căn cứ quân sự ở huyện Đào Viên, phía bắc Đài Loan, hàng trăm binh sĩ trẻ đang tập luyện để không bị béo phì

Tại căn cứ quân sự ở huyện Đào Viên, phía bắc Đài Loan, hàng trăm binh sĩ trẻ đang tập luyện để không bị béo phì, một trong những cản trở chính cho việc phát triển lực lượng phòng vệ khỏe mạnh và hiệu quả, theo AFP.

Các binh sĩ phải dậy sớm chạy bộ, tập thể dục mềm dẻo, quăng lựu đạn giả, tất cả chỉ để đạt một thân hình vừa vặn.

Binh sĩ trẻ Đài Loan luyện ném lựu đạn - Ảnh: AFP
Binh sĩ trẻ Đài Loan luyện ném lựu đạn - Ảnh: AFP

Nghị sĩ Đài Loan Lâm Hữu Phương cho rằng thanh niên ở đảo này ngày nay có thân hình ít phù hợp cho cuộc sống quân ngũ hơn so với thế hệ cha của họ do cuộc sống khá giả, tuổi thơ đấy ắp những thức ăn gây béo và ngồi nhiều giờ trước màn hình máy tính, ít tập thể dục.  

Chỉ số khối cơ thể (BMI) về người trẻ ở Đài Loan, vốn được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người, đã tăng đều đặn trong mấy năm gần đây.

Theo Cơ quan phòng vệ Đài Loan, BMI về những người 18 tuổi ở đảo này cách đây 20 năm, 10 năm và bây giờ lần lượt ở mức 21,95; 22,15 và 23.

Nếu BMI ở mức 25, thanh niên ở Đài Loan sẽ rơi vào tình trạng béo phì.

Theo Thanh niên