‘Phun châu nhả ngọc’, Danny bị treo giò 4 trận, phạt 10 triệu

02/06/2011 23:55
(GDVN) - Với hành vi khiếm nhã với cầu thủ của Khatoco Khánh Hòa, tiền đạo trụ cột Danny David của ĐTLA đã được Ban kỷ luật VFF ‘tặng’ cho một án phạt nặng.

(GDVN) - Với hành vi khiếm nhã với cầu thủ của Khatoco Khánh Hòa, tiền đạo trụ cột Danny David của ĐTLA đã được Ban kỷ luật VFF ‘tặng’ cho một án phạt nặng.

Cựu tuyển thủ quốc gia bị đâm vì nghi bán độ?

Trước đó, tại trận đấu giữa ĐTLA và K.Khánh Hòa thuộc vòng 16 V.League 2011, trong tình huống xảy ra cãi vã giữa cầu thủ 2 đội, Danny David (ĐTLA) đã nhổ nước bọt vào người Thanh Tuấn (K.Khánh Hòa). Hành động đó đã không qua được mắt trọng tài chính và kết quả là Danny bị truất quyền thi đấu.

Danny sàm sỡ cầu thủ Nam Định mùa giải trước. (Ảnh: Quang Minh)
Danny sàm sỡ cầu thủ Nam Định mùa giải trước. (Ảnh: Quang Minh)

Sau khi thu thập các chứng cứ cũng như báo cáo của giám sát trận đấu Trần Văn Thành, Ban kỷ luật đã quyết định áp dụng Điều 39 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 4 trận kế tiếp với tiền đạo gốc Phi này. Đây không phải là lần đầu tiên Danny lãnh án từ VFF, bởi hồi năm ngoái với hành vi ‘sờ mó’ cầu thủ M.Nam Định, tiền đạo của ‘Gạch’ cũng đã phải nhận mức án tương tự.

Cũng liên quan tới vòng 16 V.League, Ban kỷ luật đã ra Quyết định kỷ luật số 174/QĐ -LĐBĐVN: Cảnh cáo và phạt Ban Tổ chức trận đấu của CLB Vicem Hải Phòng 5 triệu đồng do vi phạm Điều 36 khoản 8 "để lực lượng khiêng cáng có hành vi câu giờ" trong trận đấu giữa CLB bóng đá Vicem Hải Phòng và CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An.

A Phan